Pháp lệnh tôn giáo năm 2004 và NĐ 92 – nhằm khống chế, kềm tỏa 5 phương diện của tôn giáo là quy chế pháp lý, nhân sự, hoạt động, tài sản và quan hệ quốc tế – đã gây phẫn nộ khắp nơi kể từ khi pháp lệnh này được ban hành ngày 9-11-2012. Kính mời quí vị theo dõi phần nhận định của các Chức Sắc Tôn Giáo sau đây:

Dân không nghèo, xứ sở không mạt mới lạ!
Chính quyền Việt Nam không thấy sử dụng công quỹ thế nào để đạt hiệu quả cao nhất là trách nhiệm. Điều duy nhất làm họ đau đáu và khơi khơi bày tỏ không giấu diếm vẫn chỉ là: “Tiền và vàng trong dân còn nhiều!”


