Cộng đồng người Việt tại Đức vận động cho nhân quyền Việt Nam và hoãn phê chuẩn EVFTA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Berlin – Đức Quốc – Ngày 26 tháng Mười Một, 2019, Nhóm vận động cho nhân quyền Việt Nam và NO-EVFTA tại Đức đã có cuộc gặp gỡ các dân biểu Quốc Hội Liên Bang Đức và Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) tại thủ đô Berlin để vận động cho nhân quyền Việt Nam và trao thỉnh nguyện thư NO-EVFTA với trên 5.000 chữ ký.

Nhóm vận động gồm ông Nguyễn Thế Bảo, thuộc Hội Người Việt Tị Nạn CS tại Nürnberg; Bác Sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ Tịch Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại CHLB Đức; Luật Sư Nhân quyền Nguyễn Văn Đài, đại diện Hội Anh Em Dân Chủ và ông Đinh Văn Thiệu, thành viên của Nhóm NO-EVFTA.

Đầu tiên, Nhóm vận động có cuộc gặp với Dân Biểu Gabriela Heinrich thuộc Đảng SPD, sau đó là cuộc gặp với Dân Biểu Margarete Bause thuộc Đảng Xanh. Cuối cùng là cuộc gặp với Đại diện của Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới tại CHLB Đức.

Trong cả ba cuộc gặp, Nhóm vận động đã trình bày về tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng nghiêm trọng của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Trong đó, trọng tâm là tháng Mười Một năm 2019, khi mà nhà cầm quyền CSVN đưa ra xét xử và kết án một cách vô lý và bất công với các ông Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn, Trần Văn Quyền, thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh, Luật Sư Trần Vũ Hải,… Và mới nhất là vụ bắt giữ nhà báo độc lập TS Phạm Chí Dũng,…

Nhóm vận động đề nghị các dân biểu vận động Quốc Hội và chính phủ CHLB Đức quan tâm và gây áp lực hơn nữa lên nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong vấn đề nhân quyền, trong đó có việc thả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm, tù chính trị.

Sau khi trao thỉnh nguyện thư NO-EVFTA với trên 5.000 chữ ký đến hai bà dân biểu, Nhóm đề nghị hai bà vận động các dân biểu của hai đảng SPD và Đảng Xanh trong Nghị viện Châu Âu không ủng hộ việc thông qua EVFTA (Hiệp Định Thương Mại EU-Việt Nam) cho đến khi tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam được cải thiện và có thể kiểm chứng được.

Từ trái sang: Ông Đinh Văn Thiệu, ông Nguyễn Thế Bảo, bà Margarete Bause, Dân Diểu Liên Bang thuộc Đảng Xanh, BS Hoàng Thị Mỹ Lâm, LS Nguyễn Văn Đài.
Từ trái sang: Ông Đinh Văn Thiệu, ông Nguyễn Thế Bảo, bà Margarete Bause, Dân Diểu Liên Bang thuộc Đảng Xanh, BS Hoàng Thị Mỹ Lâm, LS Nguyễn Văn Đài.

Dân Biểu Gabriela Heinrich đã bày tỏ sự bất bình với những vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN. Bà nói sẽ đưa hồ sơ vi phạm nhân quyền của cộng sản Việt Nam ra để Quốc Hội CHLB Đức theo dõi. Dân Biểu Heinrich cho rằng việc nhà báo Phạm Chí Dũng bị bắt làm cho chính giới Đức lo ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền của Việt Nam.

Dân Biểu Heinrich cho rằng việc thông qua EVFTA phải dựa trên các chuẩn mực về nhân quyền theo các khuyến nghị của UPR (Universal Periodic Review – Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát) và chuẩn mực chung của Liên Hiệp Quốc.

Dân Biểu Heinrich đồng ý rằng cần phải có áp lực cải thiện nhân quyền trước khi thông qua EVFTA và có những biện pháp chế tài hay trừng phạt sau khi EVFTA có hiệu lực mà phía Việt Nam không thực thi đúng các cam kết, nhất là về mặt nhân quyền và các công ước quốc tế về lao động của ILO (International Labour Organization -Tổ chức Lao Động Quốc Tế).

Dân Biểu Margrarete Bause đã nhận bảo trợ cho nhà hoạt động công đoàn và môi trường Hoàng Đức Bình theo Chương trình Dân biểu bảo trợ Dân biểu của Quốc Hội CHLB Đức. Bà Bause đã viết thư cho Đại Sứ CSVN tại Đức hỏi về tình hình của Hoàng Đức Bình và bà đã yêu cầu được tới Việt Nam thăm Hoàng Đức Bình trong tù. Bà đã nhận được phản hồi của Đại Sứ Việt Nam tại Đức nói là sức khỏe và mọi vấn đề của anh Hoàng Đức Bình đều ổn, còn việc Dân Biểu Bause muốn tới nhà tù ở Việt Nam thăm Hoàng Đức Bình thì phía Việt Nam sẽ xem xét.

Từ trái sang: Ông Đinh Văn Thiệu, ông Nguyễn Thế Bảo, bà Margarete Bause, Dân Diểu Liên Bang thuộc Đảng Xanh, BS Hoàng Thị Mỹ Lâm, LS Nguyễn Văn Đài.
Từ trái sang: Ông Đinh Văn Thiệu, ông Nguyễn Thế Bảo, bà Margarete Bause, Dân Diểu Liên Bang thuộc Đảng Xanh, BS Hoàng Thị Mỹ Lâm, LS Nguyễn Văn Đài.

Trường hợp nhà báo độc lập TS Phạm Chí Dũng bị bắt đã làm cho sự lo âu về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam càng tăng lên. Hội Đồng Nhân Quyền gồm người từ Bộ Ngoại Giao và các Nghị Sĩ Quốc Hội CHLB Đức thường nhóm họp vào chiều thứ tư trong tuần. Bà Dân Biểu Margrarete Bause nói sẽ đưa vấn đề vi phạm nhân quyền của Việt Nam trong thời gian gần đây ra để thảo luận. Đó là buổi họp nội bộ, người ngoài chỉ có thể dự thính và phải có một dân biểu bảo trợ. Người Việt tại CHLB Đức muốn tham dự thì bà sẽ giúp đỡ.

Dân Biểu Bause cũng đồng ý rằng việc gây áp lực trước và sau khi thông qua Hiệp Định Thương Mại EU-Việt Nam EVFTA có tác dụng đòn bẩy giúp cải thiện nhân quyền và thúc đẩy các nghiệp đoàn độc lập phát triển tại Việt Nam. Bà yêu cầu hồ sơ của các tù nhân chính trị như Lê Đình Lượng, Châu Văn Khảm, Phạm Chí Dũng,… nên được bổ túc rồi gửi cho bà, bà sẽ chuyển các hồ sơ này đến bà Kofler, Ủy Viên Nhân Quyền thuộc Bộ Ngoại Giao, và đến Sứ Quán Đức tại Việt Nam để tiếp tục theo dõi.

Phái đoàn gặp gỡ cô Anne Renzenbrik, đại diện của Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) tại Đức.
Phái đoàn gặp gỡ cô Anne Renzenbrik, đại diện của Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) tại Đức.

Trong cuộc gặp với Đại diện của Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) là cô Anne Renzenbrik, cô cho biết vụ bắt giữ nhà báo Phạm Chí Dũng đã được RSF loan tải trên toàn cầu. Và Tổ chức này đã ra một thông cáo báo chí.
Cô Anne Renzenbrik đã nhận các tài liệu về EVFTA và danh sách các tù nhân lương tâm để chuyển về Văn phòng chính tại Paris để phối hợp đấu tranh và vận động.

Cuộc gặp với hai Dân Biểu Gabriela Heinrich và Margarete Bause, cùng cô Anne Renzenbrik, đại diện RSF đã diễn ra trong bầu không khí thân tình và cởi mở.

Chân Trời Mới Media

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi họp báo sau lễ bế mạc đại hội 13 của ĐCSVN tại Hà Nội ngày 1/2/2021. Ảnh: Manan Vatsyayana/ AFP

Ông Trọng để lại ĐCSVN ở thế chín muồi cho sự cai trị độc tài

Lãnh đạo đảng từ năm 2011, ông Trọng đã cố gắng làm sống lại một thế chế, đang sa lầy trong các cuộc tranh đoạt cá nhân, tìm kiếm lợi ích và tiến thân trong giai đoạn đầu những năm 2010.

Tham nhũng tràn lan đến mức công chúng không còn ‘tâm phục, khẩu phục.” Tư tưởng và đạo đức đã đã không còn được xem trọng. Các phong trào dân chủ đe dọa sự độc quyền về quyền lực của đảng. Khu vực tư nhân không chỉ giàu có mà còn mong muốn có nhiều quyền lực chính trị hơn.

Nhưng cái thể chế mà ông Trọng nỗ lực chữa trị đã được để lại với hiện trạng như thế nào?

Ảnh minh họa - Công nhân làm việc tại Xí nghiệp may Hà Quảng, Quảng Bình (trang mạng Nhiếp ảnh và Đời sống)

Reuters: Mỹ hoãn quyết định nhạy cảm về ‘nền kinh tế thị trường’ của Việt Nam đến tháng 8

Bộ Thương mại Mỹ cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã trì hoãn một quyết định khó khăn về việc có nên nâng cấp tình trạng kinh tế thị trường của Việt Nam thêm khoảng một tuần cho đến đầu tháng 8, với lý do “lỗi phần mềm CrowdStrike.”

Một quyết định về việc nâng cấp mà Hà Nội đã tìm kiếm từ lâu đã đến hạn vào thứ Sáu 26/7. Việc nâng cấp này bị các nhà sản xuất thép Mỹ, tôm vùng Vịnh và nông dân mật ong phản đối, nhưng được hỗ trợ bởi các nhà bán lẻ và một số nhóm kinh doanh khác.

Việc nâng cấp trên sẽ làm giảm các khoản thuế chống bán phá giá đối với [hàng] nhập khẩu Việt Nam do tình trạng hiện tại của Việt Nam đang được Mỹ coi là nền kinh tế phi thị trường.

Chủ tịch nước Tô Lâm đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hà Nội ngày 20/6/2024. Ảnh: Reuters

Sau quốc tang là điều gì cho Tô Lâm?

Là một quốc gia ảnh hưởng của Nho giáo, vấn đề tang chế của bậc đế vương luôn thu hút sự quan tâm của “bàn dân thiên hạ.” Việc ai chủ trì lễ tang, ai đọc điếu văn sẽ là một dấu hiệu cực kỳ quan trọng chuyển tải thông điệp về việc người kế nhiệm.

Câu chuyện phe phái tranh giành quyền lực đã được bàn tán nhiều năm, lại tiếp tục được hâm nóng ngay từ bây giờ, khi người quan trọng nhất đang nằm trong nhà tang lễ và các thủ tục cho chuẩn bị một lễ quốc tang đang được tiến hành.

Trong những ngày này, người dân dán mắt vào từng động thái xoay quanh đám tang để “dò đoán” thái độ của từng nhân vật cấp cao.

Tô Lâm sẽ lên tổng bí thư?

Theo quy định thì ông Tô Lâm đương nhiên sẽ là trưởng ban lễ tang, thế nhưng điều đáng lưu ý là trưởng ban tổ chức lễ tang lại là ông Lương Cường – Thường trực Ban Bí thư.

Đây là một chỉ dấu cho thấy phe quân đội đang tìm cách cân bằng lại tương quan quyền lực đối với ông Tô Lâm. Và như thế, cuộc quyết đấu quyền lực giữa phe quân đội và phe công an đang bắt đầu. Phe nào giành ưu thế hay là sẽ thoả hiệp thì chúng ta phải tiếp tục chờ đợi ở Hội nghị Trung ương 10 sắp tới.