Cosunam, Việt Tân cùng 24 chính giới Thụy Sĩ gửi thư cho Đại Sứ Nhật, Canada và Burkina Faso tại LHQ (cập nhật)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Một buổi điều trần về nhân quyền do Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tổ chức sẽ diễn ra tại Geneva vào ngày 8 tháng 5 sắp tới, trong đó nhà cầm quyền CSVN phải có mặt để điều trần trước Ủy Ban về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.

Trong nỗ lực vận động các quốc gia chủ toạ – bao gồm Nhật bản, Canada và Burkina Faso – Uỷ Ban Thụy Sĩ Việt Nam cùng với Đảng Việt Tân đã ra một lá thư kêu gọi các dân biểu và các đảng phái chính trị tại Geneva hỗ trợ cũng như áp lực lên nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng các tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền. Sau đây là lá thư gửi cho các quốc gia chủ tọa Nhật Bản, Canada và Burkina Faso.

Ngoài ra vào ngày 5 tháng 5 một phái đoàn của Đảng Việt Tân đã đến thủ đô Ottawa để tiếp xúc với các nhân vật hành pháp và lập pháp của chính phủ Canada trình bày về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam và kêu gọi Canada áp lực lên nhà cầm quyền CSVN trong buổi điều trần sắp tới.

Sau đây là :

  • Lá thư của Ủy Ban Thụy Sĩ VN & Đảng VT gửi phái đoàn Nhật Bản (tiếng Việt)
  • Lá thư của Ủy Ban Thụy Sĩ VN & Đảng VT gửi phái đoàn Canada (tiếng Pháp)
  • Lá thư của Ủy Ban Thụy Sĩ VN & Đảng VT gửi phái đoàn Nhật Bản (tiếng Pháp)
  • Lá thư của Ủy Ban Thụy Sĩ VN & Đảng VT gửi phái đoàn Burkina Faso (tiếng Pháp)

Phái bộ thường trực của Nhật Bản tại Liên Hiệp Quốc, Genève
Ông Đại Sứ Shinichi Kitajima
Chemin des Fins 3
1211 Genève 19

Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc
Khóa Lượng Duyệt Định Kỳ và Phồ Thông ngày 8/5/2009
Việt Nam

Genève ngày 7 tháng năm 2009,

Kính thưa ông Đại Sứ

Việt Nam sẽ được xem xét ngày 8 tháng năm 2009 trong khóa thứ năm của Hội Đồng Nhân Quyền, được diễn ra tại Palais des Nations Unies tại Genève từ 14g30 đến 17g30. Các quốc gia khảo sát Việt Nam gồm Burkina Faso, Gia Nã Đại, Nhật Bản. Các bản tường trình các tổ chức Phi Chính Phủ và của xã hội dân sự trong đó có tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International), Human Rights Watch, Liên Hội Quốc Tế về Nhân Quyền (International Federation of Human Rights), Ủy Ban Việt Nam về Nhân Quyền (Viet Nam Committee on Human Rights), Văn Bút Quốc Tế (PEN International) đều lên án nhà cầm quyền Việt Nam về tình trạng vi phạm nhân quyền.

Một lời Kêu Gọi và một bản thông cáo báo chí của Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam COSUNAM và Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng đã được sự hỗ trợ của 18 dân biểu và dân biểu liên bang các đảng phái chính trị tại Genève.

Chúng tôi kính nhờ ông Đại Sứ chuyển những quan tâm rất lớn của chúng tôi đến phái đoàn Nhật Bản để áp lực lên chính phủ Việt Nam phải tôn trọng các tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền. Nhiều tổ chức và hội đoàn Việt Nam sẽ tham gia biểu tình ngày 8 tháng năm 2009 trước Palais des Nations Unies tại Genève trong lúc xảy ra khóa Nhân Quyền.

Chúng tôi xin được trân trọng kính chào ông Đại Sứ,

Nguyễn Tăng Lũy
Tổng Thư Ký
Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam – COSUNAM

Nguyễn Đăng Khải
Đại diện Việt Tân tại Thụy Sĩ
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng


Qua sự khởi xướng của Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam và của Việt Tân, nhân khóa lượng duyệt định kỳ và phổ thông UPR của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc dành cho Việt Nam ngày 8 tháng 5 2009 tại Genève, 18 dân biểu và nhân vật Thụy Sĩ sau đây rất quan tâm đến bản tường trình chuẩn bị ngày 23 tháng 2 2009 của 12 tổ chức về những vi phạm về quyền tự do ngôn luận và tôn giáo, xin nhờ qúy vị áp lực mạnh mẽ lên nhà cầm quyền Việt Nam để họ phải tôn trọng những khuyến cáo được đề ra sau khóa lượng duyệt sau cùng.

Lời kêu gọi của Uỷ Ban Thụy Sĩ Việt Nam COSUNAM và Đảng Việt Tân
nhân Lượng Duyệt về Tình trạng Nhân Quyền tại Việt Nam của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ
Genève, ngày 8 tháng 5 2009

Danh sách cập nhật ngày 10 tháng 5 2009

PDF - 119 kb

PDF - 118.1 kb

PDF - 117.7 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Y Quynh Bđắp bị dẫn độ về nước, quốc tế nói Thái Lan nhượng bộ trước đảng CSVN. Ảnh: HRW

Chuyện thật như bịa: Việt Cộng tiếp đạn cho Việt Tân (Phần 3 và hết)

Mức độ vi phạm đa dạng và liên tục như vừa kể chính là kiểu hồ sơ mà các tổ chức bảo vệ nhân quyền cần để chứng minh Việt Nam cần được xếp vào nhóm “thủ phạm TNR (đàn áp xuyên quốc gia) với vi phạm có hệ thống” như Nga, Trung Quốc, Iran.

Đó cũng là lý do ngày 10 Tháng Sáu, 2026, Saskia Bricmont và Jonas Sjöstedt – hai nghị sĩ của EP (Nghị Viện Châu Âu) – đã chấp nhận phối hợp với Việt Tân tổ chức một hội nghị tại Brussels (Bỉ) chỉ để thảo luận về hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Việt Nam.

Ảnh minh họa: Nông dân trồng khoai mì

Nông dân Việt Nam sẽ trở thành “đại gia” nhờ xăng E10?

Sáng 17/6/2026, tại Diễn đàn “Phát triển nhiên liệu sinh học 2026: Từ chủ trương của đảng đến hành động quốc gia,” đại diện Tổng Công ty Lọc hoá dầu Việt Nam (BSR) nhận định: Khi xăng E10 được sử dụng trên toàn quốc, nhu cầu Ethanol dùng để phối trộn dự báo sẽ đạt khoảng 1 triệu mét khối mỗi năm và như vậy sẽ có hơn 10.000 tỷ đồng trực tiếp chảy vào túi hàng triệu nông dân trồng khoai mì và mía.

Con số 10.000 tỷ đồng nghe có vẻ như một cuộc đổi đời cho nông dân Việt Nam, nhưng kỳ vọng và thực tế cách nhau rất xa…

Thủ tướng Hungary Péter Magyar tại Quốc hội Hungary ở Budapest, ngày 15/06/2026. Ảnh: AFP - Attila Kisbenedek

Quốc Hội Hungary thông qua luật chống tham nhũng, và cải tổ truyền thông

Đạo luật này mở rộng thẩm quyền của Cơ quan Liêm chính (Integrity Authority), một cơ quan chống tham nhũng được lập vào cuối năm 2022, theo đòi hỏi của Liên Minh Châu Âu, nhưng chỉ tồn tại trên danh nghĩa dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán.

Theo các quy định mới, cơ quan này cũng sẽ giám sát việc kê khai hàng năm tài sản của giới quan chức, áp dụng chế tài đối với việc cố ý không kê khai đầy đủ, yêu cầu tiến hành điều tra về tham nhũng.

Nhà báo tự do Lê Trung Khoa (trái), Facebooker Huệ Như và Luật Sư Nguyễn Văn Đài (phải). Ảnh: Facebook Nguyễn Văn Đài

Chuyện thật như bịa: Việt Cộng tiếp đạn cho Việt Tân (Phần 2)

Nghị quyết của Nghị Viện Châu Âu về Đàn áp xuyên quốc gia đề cập đến các vụ giết người có mục tiêu, bắt cóc, bạo lực, cưỡng bức hồi hương, mất tích do cưỡng bức, trục xuất, Việt Nam có đủ, thậm chí đã thực hiện từ 2017 (vụ Trịnh Xuân Thanh, trong vụ này, cả Đức lẫn Slovakia cùng xác định ông Tô Lâm là nghi can giữ vai trò chủ mưu), sau vụ bắt cóc vừa kể là vụ bắt cóc Trương Duy Nhất (2019)…