Đại Hội Đồng LHQ mạnh mẽ lên án Nga xâm lăng Ukraine, CSVN bỏ phiếu trắng

Chỉ có 5 nước, trong đó có Nga, bỏ phiếu chống. Trong khi đó, CSVN bỏ phiếu trắng. Ảnh: Seth Wenig/ AP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tối 2/3/2022 tại New York đã bỏ phiếu lên án Nga xâm lược Ukraine một cách mạnh mẽ nhất và yêu cầu Moscow chấm dứt hành động xâm lược.

141 quốc gia thành viên của LHQ đã bỏ phiếu thuận. 35 quốc gia bỏ phiếu trắng, bao gồm cả Trung Quốc. 5 nước phản đối quyết định này trong đó có Nga và Syria.

Tại cơ quan lớn nhất của LHQ với 193 thành viên, các đồng minh Phương Tây muốn thể hiện rõ sự cô lập quốc tế đối với Tổng Thống Nga Putin.

Đại hội đồng đã tổ chức một trong những “phiên họp đặc biệt khẩn cấp” hiếm hoi sau khi Hội Đồng Bảo An LHQ không thể lên án hành động xâm lược quân đội của Tổng Thống Vladimir Putin vì quyền phủ quyết của Nga.

Không giống như các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An, một nghị quyết do Đại Hội Đồng thông qua không có giá trị ràng buộc theo luật pháp quốc tế và mang nhiều ý nghĩa tượng trưng hơn. Tuy nhiên, giới quan sát coi cuộc bỏ phiếu nói trên đối với việc Nga xâm lăng Ukraine là phản ảnh tình hình toàn cầu.

Văn bản được thông qua cho biết Đại Hội Đồng đã “lên án” cuộc động binh của Nga ở Ukraine và lên án lệnh đe dọa dùng vũ khí nguyên tử của Putin. Đại Hội Đồng yêu cầu Liên Bang Nga ngừng sử dụng vũ lực đối với Ukraine ngay lập tức và kiềm chế mọi đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trái pháp luật đối với bất kỳ quốc gia thành viên nào. Nghị quyết cho biết, bất kỳ sự chiếm đoạt lãnh thổ Ukraine nào của Nga sẽ không được công nhận.

141 quốc gia thành viên của LHQ bỏ phiếu thuận, 5 nước phản đối. 35 quốc gia bỏ phiếu trắng, trong đó có CSVN.
141 quốc gia thành viên của LHQ bỏ phiếu thuận, 5 nước phản đối. 35 quốc gia bỏ phiếu trắng, trong đó có CSVN.

CSVN là 1 trong 35 quốc gia bỏ phiếu trắng, chứng tỏ Hà Nội không dám lên án hành động xâm lăng của Nga đối với một quốc gia có chủ quyền như Ukraine. Cả thế giới bao la gần như ai cũng thấy rõ ràng điều này. Đã có những biện pháp và thái độ trừng trị, phản đối Nga một cách cụ thể chưa từng có trong lịch sử thế giới.

Có thể tưởng tượng được, nếu Trung Cộng bỏ phiếu chống, có lẽc Hà Nội cũng bỏ phiếu chống theo.

Nghị quyết không làm Nga thay đổi ý định

Đại Hội Đồng LHQ rất lo ngại trước các báo cáo về các cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự như nhà ở, trường học và bệnh viện. Đại Sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya cho biết: “Nga đã nói rõ rằng họ mặc kệ cuộc bỏ phiếu và không muốn thay đổi lộ trình hành quân.” “Văn kiện này sẽ không khiến chúng tôi chấm dứt các hoạt động quân sự .” Theo quan điểm của Nga, cuộc bỏ phiếu ngày 2/3 chỉ có tác dụng khuyến khích “các lực lượng cấp tiến” và “những người theo chủ nghĩa dân tộc” ở Kyiv. Moscow gọi chính phủ Zelensky được bầu một cách dân chủ ở Ukraine là bất hợp pháp và cực đoan.

Bà tân Ngoại Trưởng Đức Annalena Baerbock có mặt tại New York đã mạnh mẽ tố cáo cuộc xâm lăng của Putin và gọi thẳng đó là “Lời nói dối bỉ ổi” từ Moscow.

(Theo Deutsche Welle)

FB Nguyễn Phan

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…