Dân biểu Úc đòi thả vô điều kiện 3 nhà yêu nước

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Kính Gửi: Ông Hà Hùng Cường
Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp
60 Trần Phú – Hà Nội Việt Nam

Ngày 09/02/2015

Thưa ông Bộ Trưởng,

Tôi viết thư nầy gửi đến Ông về sự việc Phạm Minh Vũ, Lê Thị Phương Anh và Đỗ Nam Trung, họ đang bị biệt giam tại trại tù Đồng Nai vì bị kết tội “Gây rối trật tự công cộng” từ ngày 15 tháng 5 năm 2014.

Tôi cũng như những người thân gia đình và bạn bè của những tù nhân nầy, muốn họ được thả tức khắc vì sự bắt giam họ là trái với pháp luật bởi những lý do sau đây:

1- Khu vực mà ba người nầy đi lại là vùng không bị sự cấm đoán nào, hay có những bảng cấm chụp ảnh vì đó là khu vực dân sự công cộng.

2- Lê Thị Phương Anh và hai người bạn của cô, không hề gây rối làm mất trật tự công cộng hay là gây kích động biểu tình bạo loạn. Cô đi từ Quãng Trị vào Sàigòn ngày 14 tháng 5 năm 2014 và rời Sàigòn đi Đồng Nai vào khoảng 8 giờ sang ngày 15 tháng 5 năm 2014. Đây là lần đầu tiên ba người nầy đến Đồng Nai; Họ không quen đường sá, sự việc chung quanh và không có những liên hệ nào với những công nhân làm việc ở đây để mà xúi dục, kích động những công nhân nầy.

Với những bày tỏ nêu trên, qua lá thư nây, Tôi long trọng đề nghị rằng Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang ra chỉ thị Đơn vị Công An Đồng Nai phóng thích vô điều kiện ngay lập tức cho Lê Thị Phương Anh và hai bạn của cô.

Tôi khẩn khoản yêu cầu Ông tôn trọng trách nhiệm của ngài theo Công ước Quốc tế về quyền Dân sự và Chính trị, mà Việt Nam đã ký kết tuân hành.

Tôi mong nhận được phúc đáp của Ông.

Trân trọng chào Ông
Bernie Ripoll MP
Dân biểu vùng Oxley
Bộ trưởng Đối lập Bộ: Tài Chánh Đầu tư Hưu Bỗng
Bộ trưởng Đối lập Bộ: Thể dục Thể thao
Phu tá Bộ trưởng Đối lập Bộ Tiểu Thương.


Kính Gửi: Ông Trương Tấn Sang
Chủ Tịch Nước CHXHCN Việt Nam
02 Hùng Vương, Ba Đình

Ngày 09/02/2015

Thưa ông Chủ Tịch,

Tôi viết thư nầy gửi đến Ông về sự việc Phạm Minh Vũ, Lê Thị Phương Anh và Đỗ Nam Trung, họ đang bị biệt giam tại trại tù Đồng Nai vì bị kết tội “ Gây rối trật tự công cộng” từ ngày 15 tháng 5 năm 2014.

Tôi cũng như những người thân gia đình và bạn bè của những tù nhân nầy, muốn họ được thả tức khắc vì sự bắt giam họ là trái với pháp luật bởi những lý do sau đây:

1- Khu vực mà ba người nầy đi lại là vùng không bị sự cấm đoán nào, hay có những bảng cấm chụp ảnh vì đó là khu vực dân sự công cộng.

2- Lê Thị Phương Anh và hai người bạn của cô, không hề gây rối làm mất trật tự công cộng hay là gây kích động biểu tình bạo loạn. Cô đi từ Quãng Trị vào Sàigòn ngày 14 tháng 5 năm 2014 và rời Sàigòn đi Đồng Nai vào khoảng 8 giờ sang ngày 15 tháng 5 năm 2014. Đây là lần đầu tiên ba người nầy đến Đồng Nai; Họ không quen đường sá, sự việc chung quanh và không có những liên hệ nào với những công nhân làm việc ở đây để mà xúi dục, kích động những công nhân nầy.

Với những bày tỏ nêu trên, qua lá thư nây, Tôi long trọng đề nghị rằng Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang ra chỉ thị Đơn vị Công An Đồng Nai phóng thích vô điều kiện ngay lập tức cho Lê Thị Phương Anh và hai bạn của cô.

Tôi khẩn khoản yêu cầu Ông tôn trọng trách nhiệm của ngài theo Công ước Quốc tế về quyền Dân sự và Chính trị, mà Việt Nam đã ký kết tuân hành.

Tôi mong nhận được phúc đáp của Ông.

Trân trọng chào Ông
Bernie Ripoll MP
Dân biểu vùng Oxley
Bộ trưởng Đối lập Bộ: Tài Chánh Đầu tư Hưu Bỗng
Bộ trưởng Đối lập Bộ: Thể dục Thể thao
Phu tá Bộ trưởng Đối lập Bộ Tiểu Thương.


Kính Gửi: Ông Nguyễn Tấn Dũng
Thủ Tướng CHXHCNVN
01 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Ngày 09/02/2015

Thưa ông Thủ Tướng,

Tôi viết thư nầy gửi đến Ông về sự việc Phạm Minh Vũ, Lê Thị Phương Anh và Đỗ Nam Trung, họ đang bị biệt giam tại trại tù Đồng Nai vì bị kết tội “Gây rối trật tự công cộng” từ ngày 15 tháng 5 năm 2014.

Tôi cũng như những người thân gia đình và bạn bè của những tù nhân nầy, muốn họ được thả tức khắc vì sự bắt giam họ là trái với pháp luật bởi những lý do sau đây:

1- Khu vực mà ba người nầy đi lại là vùng không bị sự cấm đoán nào, hay có những bảng cấm chụp ảnh vì đó là khu vực dân sự công cộng.

2- Lê Thị Phương Anh và hai người bạn của cô, không hề gây rối làm mất trật tự công cộng hay là gây kích động biểu tình bạo loạn. Cô đi từ Quãng Trị vào Sàigòn ngày 14 tháng 5 năm 2014 và rời Sàigòn đi Đồng Nai vào khoảng 8 giờ sang ngày 15 tháng 5 năm 2014. Đây là lần đầu tiên ba người nầy đến Đồng Nai; Họ không quen đường sá, sự việc chung quanh và không có những liên hệ nào với những công nhân làm việc ở đây để mà xúi dục, kích động những công nhân nầy.

Với những bày tỏ nêu trên, qua lá thư nây, Tôi long trọng đề nghị rằng Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang ra chỉ thị Đơn vị Công An Đồng Nai phóng thích vô điều kiện ngay lập tức cho Lê Thị Phương Anh và hai bạn của cô.

Tôi khẩn khoản yêu cầu Ông tôn trọng trách nhiệm của ngài theo Công ước Quốc tế về quyền Dân sự và Chính trị, mà Việt Nam đã ký kết tuân hành.

Tôi mong nhận được phúc đáp của Ông.

Trân trọng chào Ông
Bernie Ripoll MP
Dân biểu vùng Oxley
Bộ trưởng Đối lập Bộ: Tài Chánh Đầu tư Hưu Bỗng
Bộ trưởng Đối lập Bộ: Thể dục Thể thao
Phu tá Bộ trưởng Đối lập Bộ Tiểu Thương.

PDF - 101 kb
09022015_MP Ripoll_Letter re Minh Vu_Phuong Anh_Nam Trung.pdf

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh nhà sư Thích Minh Tuệ trên một trang mạng xã hội. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Thật và giả từ bước chân thầy Minh Tuệ

Hình ảnh một hành giả mặc áo vá, đầu trần chân đất đi từ Nam ra Bắc thực hành phép tu hạnh đầu đà của Phật Giáo đang gây một trận động đất trong dư luận Việt Nam. Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ngay lập tức phát ra thông báo khẳng định “người được mạng xã hội gọi là ‘Sư Thích Minh Tuệ’ không phải là tu sĩ Phật Giáo.” Oái oăm thay, lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của các vị chức sắc Phật Giáo quốc doanh lại góp phần phơi trần cái bản lai diện mục giả hiệu của chính họ.

Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ dược tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 15/5/2024

Hội nghị Thượng đỉnh Geneva về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16

Ngày 15/5/2024, tại Geneva, Thụy Sĩ đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16 (The 16th Annual Geneva Summit for Human Rights and Democracy).

Mục đích của Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ là đề cập đến tình trạng nhân quyền và đặc biệt là để hướng cộng đồng thế giới quan tâm đến một số trường hợp cần phải có sự can thiệp nhanh chóng để giảm đi những khổ nạn có thể xảy đến với các nạn nhân.

Hội nghị thượng đỉnh Geneva được tài trợ bởi một liên minh gồm 25 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Đảng Việt Tân.

Từ trái sang phải: Trương Thị Mai - người vừa bị "cho thôi giữ các chức vụ," Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình và Đinh Thế Huynh. Ảnh chụp ngày 20/07/2016. Ảnh: AP - Hau Dinh

Việt Nam: Thêm một ủy viên Bộ Chính trị phải từ chức

Hôm qua, 16/05/2024, Bộ Chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam đã bầu bổ sung 4 ủy viên sau khi một ủy viên khác là bà Trương Thị Mai phải từ chức và nghỉ việc.

Giữ chức thường trực Ban Bí thư và trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ năm 2023, bà Trương Thị Mai như vậy là ủy viên thứ 3 trong Bộ Chính trị phải từ chức chỉ trong vòng hai tháng, sau Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong tháng Ba và Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ trong tháng Tư.

Bà Trường Thị Mai vừa được cho thôi chức Thường trực Ban Bí thư, uỷ viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam hôm 16/5/2024. Ảnh: RFA

Đại tướng Lương Cường thay bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư

Đại tướng Lương Cường – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 16/5 chính thức phân công thay cho bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư. 

Tại Hội nghị TƯ 9, Đại tướng Lương Cường ngồi ghế chủ tọa cùng với TBT Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là điều gây chú ý vì tại Hội nghị Trung ương 8 khai mạc hồi tháng 10/2023 có đến năm người, gồm: bà Trương Thị Mai, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ.