Đảng bộ Việt Tân Nam California tổ chức bữa cơm gây quỹ yểm trợ quốc nội

Quang cảnh bữa cơm gây quỹ yểm trợ quốc nội do Đảng bộ Việt Tân Nam California tổ chức trưa 24/6/2018 tại Thành phố Anaheim, Quận Cam.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trưa ngày 24 Tháng Sáu 2018, Đảng bộ Việt Tân Nam California đã tổ chức một bữa cơm gây quỹ quốc nội tại Golden Sea Restaurant, Thành phố Anaheim, Quận Cam.

Từ 11 giờ đông đảo quan khách, đồng bào, thân hữu lần lượt đến và được anh chị em Việt Tân đón tiếp nồng nhiệt. Trong lúc chờ đợi, ban văn nghệ đã trình diễn nhiều màn đồng ca nhạc đấu tranh với sự góp mặt của các ca sĩ thân hữu.

Sau đó quan khách được hướng dẫn ghé qua bàn quà yểm trợ, nơi đây có những chiếc áo T-shirt “Chống Đặc Khu” của Ban tổ chức, những chậu hoa kiểng nho nhỏ xinh xắn, những hộp mứt do thân hữu Việt Tân làm tại nhà. Ngoài ra còn có một số sách đấu tranh như: Từ Độc Tài Đến Dân Chủ, Trên Đường Đông Tiến, Một Lực Còn Mạnh Hơn… và các tài liệu về đấu tranh bất bạo động. Chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ, đồng bào có thể nhận món quà ưng ý và có ý nghĩa.

Quang cảnh bữa cơm gây quỹ yểm trợ quốc nội do Đảng bộ Việt Tân Nam California tổ chức trưa 24/6/2018 tại Thành phố Anaheim, Quận Cam.
Quang cảnh bữa cơm gây quỹ yểm trợ quốc nội do Đảng bộ Việt Tân Nam California tổ chức trưa 24/6/2018 tại Thành phố Anaheim, Quận Cam.

Lúc 11 giờ 30 nghi thức khai mạc bắt đầu bằng lễ chào quốc kỳ Việt – Mỹ và phút mặc niệm để tưởng nhớ tiền nhân có công dựng nước và giữ nước cũng như anh linh của chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng tự do.

Sau nghi thức khai mạc, ông Trần Trung Dũng đại diện Đảng bộ Việt Tân Nam California ngỏ lời chào mừng và cám ơn quan khách và đồng bào đến tham dự. Sự hiện diện của đông đảo đồng bào một lần nữa đã khích lệ cho phong trào đấu tranh trong nước cũng như hải ngoại.

Người dẫn chương trình cũng lần lượt xướng danh quan khách tham dự, trong đó có cựu Đại tá Lê Bá Khiếu; Linh mục Nguyên Thanh; ông Nguyễn Văn Lực, cựu Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam San Diego; ông Võ Hữu Bút, Cộng đồng Tỵ nạn Hạt Los Angeles; ông bà Dược sĩ Trần Cầu; ông bà Nguyễn Văn Dũng; ông bà Ngô Thanh Lang, Hội Chuyên gia Việt Nam; ông Nam Hà, cựu quân nhân Quân đoàn 4, nhân sĩ cộng đồng; ông bà Nguyễn Trí Minh Vân Lâm Nguyễn Tộc; các ông Nguyễn Tư Phong, Nguyễn Tư Đăng đại diện gia đình cụ Nguyễn Tư Mô; ông Trần Quyền, cựu Chủ tịch Hội đồng Giám sát Cộng đồng Việt Nam Nam Cali, nhà hoạt động blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, v.v…

Hình ảnh của các cuộc xuống đường rầm rộ của hàng chục ngàn đồng bào ở ba miền chống Dự luật đặc khu và Luật an ninh mạng vào ngày 10 tháng 6 vừa qua được trình chiếu khiến cho đồng bào có mặt rất xúc động, nhất là khi chứng kiến lại cảnh bắt bớ, đánh đập người biểu tình rất dã man của lực lượng an ninh chìm nổi của cộng sản. Qua đó cũng làm gia tăng ý nghĩa của bữa cơm gây quỹ yểm trợ quốc nội của Việt Tân Nam California hôm nay.

KS Ngô Trọng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân chia sẻ cùng quan khách và đồng bào tham dự buổi gây quỹ
KS Ngô Trọng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân chia sẻ cùng quan khách và đồng bào tham dự buổi gây quỹ

Diễn giả được giới thiệu nói chuyện hôm nay là ông Ngô Trọng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân đến từ San Jose. Chia sẻ của diễn giả tập trung chung quanh Dự luật đặc khu (hoãn thông qua tới tháng 10 bởi áp lực của các cuộc biểu tình nêu trên) và Luật An ninh mạng (Quốc hội bù nhìn CSVN thông qua hôm 12/6.)

Theo diễn giả, hai dự luật này có điểm tương đồng: CSVN muốn luật hóa những gì mà chúng đã làm trong thời gian dài vừa qua. Có nghĩa Việt Cộng trước đây đã từng đàn áp, bắt bớ bỏ tù những người đấu tranh yêu nước và nay đến lúc chúng hợp thức hóa những hành động đàn áp ấy.

Điểm khác biệt mà diễn giả chỉ ra: Luật đặc khu trên thực tế nằm trong kế hoạch thực hiện dự án đầy tham vọng “Một vành đai, Một con đường” của Trung Cộng mà việc thành lập 3 đặc khu ven biển của đảng CSVN trong đó Vân Đồn là điểm xung yếu nhất đã xúc tiến ngay từ năm 2017.

Do toàn thể nhân dân Việt Nam ngày nay đã nhìn thấy âm mưu bán nước của Hà Nội, nên các cuộc biểu chống Đặc khu, chống An ninh mạng trong nước được người Việt khắp nơi trên thế giới ủng hộ mạnh mẽ.

Cũng theo diễn giả, dự án “Một vành đai, Một con đường” là một dự án đầy tham vọng của Trung Cộng nhưng hoang tưởng và sự thất bại của nó là cơ hội cho nhân dân Việt Nam đứng lên tháo gỡ ách độc tài thành công. Trong 15 phút trình bày ông Ngô Trọng Đức nhiều lần được người nghe vỗ tay tán thưởng.

Giới thiệu những hoạt động của các Việt Tân trẻ.
Giới thiệu những hoạt động của các Việt Tân trẻ.

Trong dịp này những gương mặt Việt Tân trẻ cũng được giới thiệu qua lời trình bày của một đảng viên Việt Tân trong lứa tuổi đôi mươi. Một slide show đã được trình chiếu, điểm qua những hoạt động đấu tranh của các Việt Tân trẻ, nhất là trên phương diện ngoại vận, đóng góp hữu hiệu vào phong trào chung. Những gương mặt trẻ Việt Tân cũng tạo được sự tin tưởng của đồng bào vào ngày mai tươi sáng của đất nước.

Blogger Paulus Lê Sơn cảm tạ đồng bào đã tận tình hỗ trợ cho anh cũng như các TNLT khác trong những chiến dịch giải cứu của hải ngoại.
Blogger Paulus Lê Sơn cảm tạ đồng bào đã tận tình hỗ trợ cho anh cũng như các TNLT khác trong những chiến dịch giải cứu của hải ngoại.

Kế tiếp, Ban tổ chức giới thiệu blogger Paulus Lê Sơn, một người trong vụ án 14 Thanh niên Công Giáo và Tin Lành năm 2011. Trước toà sơ thẩm, đảng viên Việt Tân Paulus Lê Sơn là một trong những bị cáo bị tuyên án nặng 13 năm tù theo Điều 79 Bộ luật hình sự, sau đó giảm còn 4 năm trong phiên phúc thẩm.

Sau khi ra tù, anh tiếp tục hoạt động và đã cùng một số bạn bè đưa tin tức, hình ảnh khi vụ Formosa bùng nổ. Do những hoạt động tích cực của mình, Paulus Lê Sơn bị công an Thanh Hóa ra lệnh truy nã nhưng thoát được sang Thái Lan. Do một duyên may anh được rời Thái Lan sang Hoa Kỳ theo hình thức bảo lãnh.

Nhân dịp này, blogger Lê Sơn ngỏ lời cảm tạ đồng bào đã tận tình hỗ trợ cho anh cũng như các TNLT khác qua những chiến dịch giải cứu của hải ngoại. Anh cũng hứa tiếp tục cùng các chiến hữu của mình đấu tranh cho một đất nước Việt Nam dân chủ, tự do, không cộng sản.

Trong khi nhà hàng bắt đầu chiêu đãi thức ăn, trên sân khấu liên tục diễn ra những màn đơn ca, đồng ca giúp vui của các ca sĩ thân hữu Việt Tân.

Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu trao tặng Ban tổ chức tiền thu được do đồng bào đóng góp từ Hội Chợ Tết Sinh Viên 2018 tại Nam California.
Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu trao tặng Ban tổ chức tiền thu được do đồng bào đóng góp từ Hội Chợ Tết Sinh Viên 2018 tại Nam California.

Những món quà bằng hiện kim của Đoàn Thanh niên Phan Bội Châu cũng được gởi đến quốc nội. Được biết số tiền nầy là từ phần đóng góp của khách viếng thăm Làng Việt Nam trong buổi Hội Tết Sinh Viên 2018 vừa qua.

Không khí của phần văn nghệ vô cùng sôi động khi nhạc sĩ Trúc Hồ bước lên sân khấu và yêu cầu quan khách và đồng bào đứng lên cùng đồng ca các bản nhạc rực lửa đấu tranh như Trả Lại Cho Dân, Đáp Lời Sông Núi,… như một hình thức tiếp lửa đấu tranh – hải ngoại đồng hành cùng quốc nội trong cuộc đấu tranh nầy.

Không khí sôi động khi mọi người cùng nhạc sĩ Trúc Hồ đồng hát vang các bài ca rực lửa đấu tranh đồng hành cùng đồng bào quốc nội.
Không khí sôi động khi mọi người cùng nhạc sĩ Trúc Hồ đồng hát vang các bài ca rực lửa đấu tranh đồng hành cùng đồng bào quốc nội.

Với số lượng đông đảo quan khách và đồng bào tham dự ngồi kín các bàn tiệc, cộng với bầu không khí sôi động tràn đầy tâm tình đấu tranh, bữa cơm gây quỹ thành công không những từ kết quả vật chất qua số tiền quyên góp được, mà kết quả lớn nhất là về mặt tinh thần, nói lên được hình ảnh một đảng Việt Tân luôn đồng hành cùng quốc nội. Ngoài ra không thể không nói đến nhà hàng Golden Sea đã chiêu đãi những món ăn ngon, đầy đủ phẩm chất.

Bữa gây quỹ chấm dứt lúc 3 giờ chiều sau khi ông Trần Trung Dũng đại diện Ban tổ chức lên ngỏ lời cám ơn quan khách và đồng bào từ trước đến nay đã hết lòng hỗ trợ cho đảng bộ Việt Tân Nam California.

Lộc Phạm tường trình từ Quận Cam.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.