Đảng Việt Tân: ‘Đã đến lúc CSVN phải thực hiện các cam kết về nhân quyền’

Nhà báo Phạm Đoan Trang trong một video clip trên trang cá nhân. Cô Đoan Trang là một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng tại Việt Nam và đang bị giam cầm với bản án chín năm tù chỉ vì đấu tranh nhân quyền một cách ôn hòa. Ảnh minh họa: Người Việt (Chụp qua màn hình)
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

LITTLE SAIGON, California (NV) – Chỉ một ngày sau khi Việt Nam được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, hôm Thứ Tư, 12 Tháng Mười, đảng Việt Tân lên tiếng cho rằng “đã đến lúc CSVN phải thực hiện các cam kết về nhân quyền.”

“Việc nhà nước Cộng Sản Việt Nam lọt vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 khiến nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng kêu gọi Hà Nội có những bước cụ thể cải thiện tình hình nhân quyền,” thông cáo của Việt Tân viết.

Thông cáo viết tiếp: “Trong hồ sơ ứng cử gửi Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, Hà Nội tuyên bố rằng họ ‘tin tưởng vào tính phổ quát của nhân quyền’ và ‘cam kết tuân thủ và thực hiện các quy ước quốc tế về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong nước.’ Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng nhân quyền tại Việt Nam rất tồi tệ. Hàng trăm các nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa, các nhà báo độc lập, những người dân lên tiếng về sự bất công bị bắt giam, trong khi những vụ công an đánh đập người dân dã man liên tục xảy ra là minh chứng cho thấy nhà nước CSVN muốn vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc chỉ là để có thể tiếp tục che giấu, gian dối về những vi phạm nhân quyền tồi tệ của họ.”

“Vì vậy, người dân Việt Nam cần phải cùng với cộng đồng quốc tế tạo áp lực buộc nhà nước và đảng CSVN phải thực hiện những cam kết mà chính họ đã đưa ra với Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc,” thông cáo cho biết tiếp.

Vẫn theo thông cáo, đảng Việt Tân đề nghị các tổ chức, đoàn thể, cá nhân cùng thực hiện một số việc sau đây:

1- Cùng nêu lên và chia sẻ thông tin về các tù nhân lương tâm, đặc biệt khi họ và gia đình bị đối xử bất công, để tạo thêm áp lực từ bên ngoài, buộc giới cầm quyền phải tôn trọng các quyền cơ bản của mọi người dân theo Công Ước Quốc Tế. Đòi trả tự do cho những tù nhân mà Ủy Ban Làm Việc Về Giam Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc phán quyết là đã bị chính quyền CSVN bắt giữ tuỳ tiện.

2-Chống đối lại việc nhà cầm quyền kiểm duyệt mạng xã hội bằng cách cùng nhau đông đảo thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí bằng cách đưa tin tức và bày tỏ thái độ trên mạng xã hội về những vụ vi phạm nhân quyền, thí dụ như công an đánh dân.

3-Yêu cầu Hà Nội phải để cho các đặc phái viên nhân quyền Liên Hiệp Quốc đến Việt Nam điều tra về các vụ như Đồng Tâm, người dân chết trong đồn công an, và tình hình nhân quyền nói chung tại quốc gia này.

4-Yêu cầu CSVN không được ngăn chặn gia đình các tù nhân lương tâm gặp các đại sứ quán hoặc đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc ra nước ngoài để tham dự các hội nghị về nhân quyền.

“Nếu không bị thách thức, bị gây áp lực, thì chắc chắn nhà nước độc tài CSVN sẽ tiếp tục đàn áp các nhà hoạt động, những người dân lên tiếng phản đối bất công. Nhưng với việc Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trở thành một thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền, thì sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với tình hình nhân quyền tại Việt Nam sẽ cao hơn. Chính điều này sẽ giúp các nỗ lực vận động nhân quyền cho Việt Nam có được sự quan tâm và áp lực mạnh mẽ hơn,” đảng Việt Tân cho biết. “Là một thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền, CSVN cần bị áp lực phải chứng tỏ là họ tôn trọng nhân quyền chứ không vi phạm nhân quyền.”

Đảng Việt Tân kết luận: “Cùng với nhân dân Việt Nam và các đối tác quốc tế, Việt Tân sẽ đẩy mạnh hơn nữa áp lực này trong thời gian tới.”

Trong cuộc bỏ phiếu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hôm 11 Tháng Mười, 145 quốc gia thành viên bỏ phiếu bầu Việt Nam vào Hội Đồng Nhân Quyền với nhiệm kỳ ba năm, bắt đầu từ ngày 1 Tháng Giêng, 2023.

Đây là lần thứ nhì Việt Nam được bầu vào cơ quan này của Liên Hiệp Quốc.

Lần đầu tiên Việt Nam được bầu vào cơ quan này là năm 2013, cũng với nhiệm kỳ ba năm, bắt đầu từ ngày 1 Tháng Giêng, 2014.

“Chấm dứt độc tài và canh tân đất nước Việt Nam giàu mạnh và có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế là mục tiêu theo đuổi của đảng Việt Tân,” theo phần giới thiệu trên trang web của đảng này.

Nguồn: Người Việt

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh buổi Hội thảo UPR do Việt Tân cùng các Tổ chức ACAT, Freedom House, Destination Justice, Media Defence, RSF, Hội Anh Em Dân Chủ và COSUNAM phối hợp tổ chức lúc 3 giờ chiều ngày 6/5/2024 tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Việt Tân

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 12 – 19/5/2024

Nội dung:
– Vận động quốc tế và biểu tình trước phiên Kiểm điểm Định kỳ UPR tại Geneva, Thụy Sĩ;
– Vận động bảo vệ quyền lợi của người H’Mông tại Bộ Ngoại giao Hòa Lan;
– Cựu Tù nhân Lương tâm Châu Văn Khảm gặp gỡ đồng hương tại Quận Cam, California.

Quang cảnh buổi Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội, Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ tổ chức hôm 6/5/2024 tại Geneva, Thụy Sĩ - một ngày trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát tình hình nhân quyền VN (UPR Vietnam, 4th Cycle)

Những dấu ấn từ Hội thảo UPR ở Geneva, Thụy Sĩ

Sébastien Desfayes, luật sư, dân biểu và chủ tịch COSUNAM, nhắc lại rằng năm 2019, Việt Nam đã chấp nhận 83% các khuyến nghị của cộng đồng quốc tế. Nhưng 5 năm sau (2024), tình hình đối với những người bảo vệ nhân quyền ngày càng xấu đi. LS Desfayes không tin rằng Hà Nội sẽ tự động thay đổi “trở nên tốt hơn” sau UPR 2024. Mà nhà nước Việt Nam sẽ chỉ giảm bớt đàn áp khi bị áp lực.

“Tình hình nhân quyền sẽ không được cải thiện từ phía nhà nước Việt Nam, mà sẽ phải nhờ vào sự tranh đấu của chúng ta, và điều chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam,” Luật sư Sébastien Desfayes kết luận.

Sư Minh Tuệ. Ảnh: Internet

Sư Minh Tuệ và pháp hành dưới góc nhìn Phật Giáo

Đến hôm nay, sư Minh Tuệ được rất nhiều người biết tới (tôi không thích dùng từ “nổi tiếng” đối với một bậc tu hành) và có sức lan toả rộng khắp, vượt ra cả biên giới quốc gia. Và câu chuyện về sư Minh Tuệ trở nên nóng hơn bao giờ hết, khắp mạng xã hội tràn ngập những video và hình ảnh về ông. Theo đó là rất nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau. Kính phục, ngưỡng mộ… có; chê bai, miệt thị … có. Muôn nẻo trần ai!

Bà Uzra Zeya, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc trách An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền. Ảnh: RFA

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: Việt Nam tiếp tục hạn chế nghiêm trọng các quyền tự do cơ bản

Bà Uzra Zeya – Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc trách An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền nói sẽ tiếp tục tạo sức ép để chính quyền Việt Nam phải tôn trọng các quyền tự do cơ bản, trả tự do cho hơn 180 tù nhân chính trị và chấm dứt tình trạng đàn áp xuyên biên giới.

Bà Uzra Zeya còn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc khi Hà Nội tiếp tục áp đặt những hạn chế nghiêm trọng đối với tất cả các quyền tự do cơ bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội họp ôn hòa, tự do tôn giáo… hay điều kiện giam giữ hà khắc đối với các tù nhân chính trị bị kết án một cách bất công.