Đảng Việt Tân Hội Thảo Nhân Quyền Trong Đại Hội Của Đảng Hữu Khuynh Na Uy

Việt Tân

Vào trưa ngày thứ Bảy 26 tháng 4, ngày cuối cùng của chuyến đi vận động nhân quyền tại Na Uy, Đảng Việt Tân đã được Đảng Hữu Khuynh mời tham dự hội thảo nhân quyền trong đại hội đảng của họ. Được biết theo truyền thống mỗi năm trong đại hội Đảng Hữu Khuynh, trong chương trình luôn có phần thảo luận về tình trạng đàn áp nhân quyền ở một số quốc gia độc tài trên thế giới. Ngoài phần hội thảo, Đảng Hữu Khuynh còn trao giải nhân quyền cho một tổ chức hoặc cá nhân xuất sắc trong các hoạt động bảo vệ nhân quyền trong năm.

Trong phần hội thảo nhân quyền năm nay, ông Đỗ Hoàng Điềm đã đại diện Đảng Việt Tân trình bày về tình hình đàn áp nhân quyền hiện nay tại Việt Nam trước khoảng 600 đại biểu Đảng Hữu Khuynh. Ngoài phần trình bày của Đảng Việt Tân, còn có các phần trình bày của Ông John Suarez đại diện Đảng Dân Chủ Cuba; Ông Alaksiej Janukievic, Phó Chủ Tịch Đảng BPF của Belarus; và Ông Alejandro Rodriguez đại diện Đảng Progreso Popular của Venezuela về tình hình đàn áp nhân quyền cũng như nỗ lực phản kháng của họ đối với các chế độ cộng sản độc tài. Trong phần trình bày về tình hình đàn áp nhân quyền tại Việt Nam, ông Đỗ Hoàng Điềm đã nhấn mạnh rằng hiện nay mặc dù CSVN đã hứa hẹn sẽ cải thiện tình trạng nhân quyền sau khi trở thành thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, nhưng trên thực tế tình trạng chà đạp nhân quyền này ngày càng gia tăng, từ đàn áp tôn giáo, tự do ngôn luận cho đến tự do hội họp. Ông cũng nói thêm, gần đây nhất là việc CSVN tuyên án tổng cộng 10 năm tù cho 3 thành viên của Khối 8406. Khi được hỏi ông nhận định như thế nào về vai trò của cộng đồng thế giới trong việc hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh tại Việt Nam, ông Đỗ Hoàng Điềm trả lời rằng người dân Việt Nam sẽ là nỗ lực chính để đưa đến việc dân chủ hóa Việt Nam, tuy nhiên áp lực của cộng đồng thế giới sẽ đóng một vai trò hỗ trợ vô cùng quan trọng và ông tin rằng trên đường dài, một nước Việt Nam tự do và dân chủ sẽ là một đối tác đáng tin tưởng và hữu hiệu hơn trong việc hợp tác trên mọi phương diện đặc biệt là kinh tế, an ninh trong vùng và ngăn chặn mọi đe dọa xâm lấn.

Chuyến công tác của Việt Tân được kết thúc bằng buổi sinh hoạt thân mật cùng Cộng Đồng, và quý đồng hương tại Moss. Cuộc vận động cho Nhân quyèn Việt Nam tại Na Uy nói chung đã diễn ra thật tốt đẹp và hy vọng rằng qua đó, chính phủ Na Uy sẽ tiếp tục đẩy mạnh áp lực ngoại giao đối với CSVN để góp phần đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.