Đạo Luật Chống Lại Sự Phân Hóa Quốc Gia Mà Bắc Kinh Sắp Ban Hành Là Cái Gì?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào ngày 5 tháng 3 sắp đến Quốc hội của Trung Quốc sẽ nhóm họp để biểu quyết một đạo luật mà theo chính quyền Bắc Kinh là rất quan trọng đó là luật trừng phạt bất kỳ ai hoặc thế lực nào muốn làm phân hóa Trung Quốc. Được biết đạo luật này đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội nước này thông qua vào cuối năm 2004 và bây giờ sẽ được đem ra phiên họp khoáng đại Quốc hội để biểu quyết. Nội dung của đạo luật này vẫn chưa được công bố nhưng theo lời ông Ngô Ban, Chủ tịch Quốc hội, thì đây là một đạo luật cho phép chính quyền Trung Quốc có quyền sử dụng vũ lực quân sự để ngăn cản những cuộc vận động đòi độc lập, gây trở ngại cho việc thực hiện sự thống nhất đất nước một cách hòa bình trong tương lai. Nói rõ ra là chính quyền cộng sản Bắc Kinh muốn hợp pháp hóa việc sử dụng vũ lực quân sự để tấn công Đài Loan khi cần.

Theo các chuyên gia về vấn đề Trung Quốc-Đài Loan thì đạo luật này chỉ có tính cách dằn mặt người dân Đài Loan không nên tham gia vào những vận động đòi độc lập do Tổng thống Trần Thủy Biển và cựu Tổng thống Lý Đăng Huy chủ xướng.

Được biết đã có những ý kiến chống đối nhau trong những người được chỉ định soạn thảo đạo luật này. Một số người cho rằng chẳng cần thiết phải ban hành đạo luật này vì theo hiến pháp hiện hành Trung Quốc cũng có thể sử dụng vũ lực quân sự để tấn công Đài Loan, đưa ra thêm đạo luật này ra chỉ mua chuốc thêm sự phản đối của nhiều quốc gia khác.

Đúng như sự dự đoán đó, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã có phản ứng ngay về chuyện chính quyền cộng sản Bắc Kinh muốn hợp pháp hóa việc sử dụng vũ lực quân sự tấn công Đài Loan. Ngày 19 tháng 2 vừa qua một phiên họp liên bộ Ngoại giao và Quốc phòng giữa hai nước Mỹ-Nhật đã được tổ chức tại thủ đô Washington để khẳng định lập trường của hai nước này là vấn đề Đài Loan phải được giải quyết qua đối thoại, cương quyết phản đối việc sử dụng vũ lực quân sự. Hoa Kỳ và Nhật Bản chủ trương giải quyết vấn đề Đài Loan trong hòa bình vì không muốn Bắc Kinh lợi dụng cái cớ đó để tăng cường quân bị uy hiếp chiến lược của Mỹ-Nhật tại Đông Nam Á. Sự việc Trung Quốc sử dụng tàu ngầm nguyên tử xâm phạm lãnh hải Nhật Bản vào tháng trước là bằng chứng cho thấy lực lượng hải quân Trung Quốc đang tăng cường hoạt động tại toàn khu vực Á châu, đó là chưa kể đến việc trang bị những dàn hỏa tiển tối tân đang nhắm vào Đài Loan và cũng chẳng khó khăn gì trong việc chuyển phương giác các dàn hỏa tiển đó về hướng Nhật Bản.

Hoa Kỳ thì cũng muốn nhân dịp này để gióng lên một lời cảnh báo đối với một số nước Âu châu có ý định bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Bắc Kinh kể từ khi biến cố Thiên An Môn xảy ra. Khi Bắc Kinh gây ra bất ổn trong vùng Á châu thì Âu châu cũng phải chịu trách nhiệm chứ không thể phủi tay làm ngơ được.

Về phía Đài Loan thay vì sợ những lời hù dọa của chính quyền cộng sản Bắc Kinh qua cái đạo luật đó, đã có hơn 1 triệu người dân Đài Loan tham gia ký tên vào bản xin chữ ký do ông Lý Đăng Huy phát động hôm 28 tháng 2 vừa qua để phản đối về cái đạo luật “Chống lại sự phân hóa quốc gia” mà Quốc hội Trung Quốc sắp thông qua sắp ban hành. Về phía chính quyền thì Tổng thống Trần Thủy Biển cũng đã đệ trình lên Quốc hội Đài Loan một pháp án chống lại sự sát nhập vào Trung Quốc, gọi là đạo luật “Phản Thôn Tính”. Mục đích của đạo luật này là để bảo vệ Đài Loan bằng mọi giá khỏi sự thôn tính của chính quyền đại lục.

Trước phản ứng khá quyết liệt của Hoa Kỳ và Nhật Bản, chính quyền Bắc Kinh không còn cách nào khác hơn là lên án Mỹ-Nhật đã xen vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Suốt cả tuần qua các cơ quan truyền thông đại chúng tại Trung Quốc được lịnh của Đảng và nhà nước mở chiến dịch công kích thật ráo riết hai nước Mỹ-Nhật về chuyện này. Thế đối đầu về chiến lược giữa Trung Quốc và hai nước Mỹ-Nhật chắc chắn sẽ triển khai rộng hơn nữa mà vấn đề Đài Loan là một trong những nguyên do chính.

Đài Loan là một đảo quốc nhỏ, chẳng lợi lộc gì khi có chiến tranh xảy ra với Trung Quốc, nhưng không phải vì thế mà ngồi im để cho Bắc Kinh tìm đủ mọi cách thôn tính, quyết bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ bằng mọi giá, cương quyết không nhượng cho đối phương một tất đất, tất biển trong khi đó Việt Nam của chúng ta đâu phải là nước nhỏ mà tại sao chính quyền Hà Nội hết nhượng đất rồi đến nhượng biển cho Bắc Kinh, khi nào thì chính quyền cộng sản Việt Nam mới bị đem ra xử về tội bán nước.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”