Điều khiển học hành vi và tinh thần

Trích trong bài ông Phan Đình Diệu chuẩn bị và trình bày ở Học viện Nguyễn Ái Quốc vào năm 1975. Ảnh: FB Phan Dương Hiệu
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

GS Phan Dương Hiệu

Dữ liệu cá nhân thực tại là nguồn vào cơ bản cho Điều khiển học hành vi và tinh thần. Chúng ta đã mất quá nhiều, nhưng những gì chưa mất còn lớn hơn thế rất nhiều. Do vậy chúng ta đừng bao giờ buông xuôi nghĩ đã mất hết mà cho đi tất cả.

Ảnh dưới được trích trong bài ông Phan Đình Diệu chuẩn bị và trình bày ở Học viện Nguyễn Ái Quốc vào năm 1975, khi các lãnh đạo lắng nghe các phân tích của các nhà khoa học. Bài giảng nhấn mạnh những phân tích về Điều khiển học, dự báo về quan hệ người-máy rất đặc biệt, nhưng trên hết là việc phân tích – điều vẫn luôn đúng với các hệ điều khiển hiện tại – rằng “Thông tin thực tại là cơ bản đối với hoạt động điều khiển”!

Từ hơn một thập niên qua, hình thái vận động của thế giới dựa rất nhiều trên chủ nghĩa giám sát và định hướng hành vi, khởi đầu là giúp bùng nổ lợi nhuận kinh tế của các đại công ty, dần dần đang tiến tới điều khiển mọi hành vi trong cuộc sống, xã hội, chính trị. Đoán nhận, hiểu được con người là bước cơ bản để có thể chạy thuật toán tối ưu định hướng hành vi, nhận thức của con người đó đến một mục tiêu, một khuôn mẫu.

Muốn đoán nhận và hiểu một con người, vẫn như nhận định hơn 50 năm trước: “Thông tin thực tại là cơ bản đối với hoạt động điều khiển.” Các hệ thống cần thông tin thực tại của từng cá nhân, từ đó thiết lập mạng lưới khổng lồ quan hệ của toàn xã hội, quan hệ không phải là cứng mà là quan hệ tức thời, bao gồm cả suy nghĩ, vận động tức thời. Từ bức tranh rộng lớn tổng quát đó mà có thuật toán tối ưu quay lại điều khiển từng cá nhân nhỏ bé. Khi tất cả bị điều khiển, tất cả sẽ dần đi vào một khuôn mẫu, bị triệt tiêu sáng tạo và mất tự do.

Chúng ta đã nhỡ cho đi rất nhiều thông tin cá nhân, nhưng đó cũng chỉ là những hình ảnh lát cắt theo thời gian, của quá khứ. Cái mà các hệ thống điều khiển muốn là sự liên tục, những thông tin thực tại. Vậy nếu như các cá nhân không buông xuôi, nghĩ rằng mình đã mất hết mà chấp nhận cho đi toàn bộ thông tin theo thời gian thực, chúng ta vẫn có những hy vọng để thoát khỏi các sự kiểm soát.

Điều đáng ngại, điều khiển định hướng hành vi, điều khiển tư duy hiện không gói gọn trong biên giới của từng quốc gia mà mang tính toàn cầu. Cuộc chiến nắm quyền điều khiển thế giới trong tương lai sẽ là giữa các đế chế công nghệ và các quốc gia lớn. Hiện tại các đế chế công nghệ vẫn đang còn trong sự kiểm soát của các quốc gia, nhưng nó rất có thể sẽ sớm vượt qua ranh giới đó. Các thế lực nắm công nghệ tối tân đạt được lợi ích lớn hơn cả trong việc nắm điều khiển kinh tế, chính trị, và từ đó nó có thể điều khiển được cả các quốc gia.

Những quốc gia có thể dễ bị rơi vào vòng điều khiển, định hướng là nơi công nghệ chưa đạt tầm cao nhưng lại thu thập quá nhiều thông tin riêng về các thành phần trong hệ thống của mình. Khi đó, quốc gia sử dụng được thông tin cho hệ thống điều khiển của mình sẽ thua xa việc bị khai thác thông tin của toàn xã hội cho những hệ thống tối tân bên ngoài điều khiển. Quốc gia sẽ bị phụ thuộc mềm mà đôi khi không nhìn được hết.

Chúng ta, từ quy mô từng cá nhân và cả quy mô toàn đất nước, cần có những nghiên cứu và nhìn nhận sâu xa, cẩn trọng về các hệ thống điều khiển trong tương lai để không bị rơi vào sự phụ thuộc, để từng cá nhân có tự do và từ đó đất nước được độc lập.

Nguồn: FB Phan Dương Hiệu

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Trực thăng UH-60M Black Hawk của quân đội Đài Loan bay theo đội hình trong cuộc tập trận phối hợp không-đối-đất hôm 5/8 – ngày đầu tiên của cuộc tập trận thường niên Hán Quang tại Cao Hùng. Ảnh: Cheng-Chia Huang/ AFP via Getty Images

Đài Loan tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó nguy cơ bị Trung Quốc tấn công

Các tàu hải quân và một tàu ngầm được triển khai ở miền nam hòn đảo. Các xe tăng chiến đấu và các loại xe bọc thép khác thực hiện những cuộc diễn tập từ sáng sớm trên đường phố ở Đài Trung. Các tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên cũng được triển khai, hộ tống các chuyến hàng tiếp tế, trong tình huống giả định bị Trung Quốc phong tỏa vùng biển phía đông hòn đảo.

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức tại lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng công an tại Hưng Yên hôm 2 tháng Tám, 2026

Hưng Yên khởi công xây dựng hơn 1.400 căn hộ dành riêng cho công an

“Không thể vì đây là nhà ở xã hội mà hạ thấp các tiêu chuẩn về chất lượng và kiến trúc. Cán bộ, chiến sĩ CAND xứng đáng được sống trong những căn nhà có chất lượng tốt, thiết kế đẹp và môi trường sống văn minh.” Đó là lời phát biểu của Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Hồng Đức tại lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng công an tại xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên diễn ra vào ngày 2 Tháng Tám, 2026.

Điểm nóng mới nhất trong mối quan hệ đang xấu đi giữa Nhật Bản và Trung Quốc là Okinotori – hòn đảo cực nam của Nhật Bản – nơi các tàu hải quân Trung Quốc gần đây đã tiến hành các cuộc tập trận bắn súng máy. Trung Quốc không công nhận Okinotori là một hòn đảo. Ảnh: Nikkei/ nguồn ảnh: Kyodo và Reuters

Tại sao Trung Quốc phủ nhận cuộc gặp với ngoại trưởng Nhật Bản?

Ngày 23/7, một biên đội gồm bốn tàu hải quân Trung Quốc và Nga đã di chuyển về phía bắc qua Thái Bình Dương, ngoài khơi Inubosaki thuộc tỉnh Chiba, giáp Tokyo, trước khi tới vùng biển ngoài khơi Hokkaido, hòn đảo chính nằm ở cực bắc Nhật Bản, hai ngày sau đó.

Trong đội tàu có một tàu khu trục tên lửa Trung Quốc. Trước đó, ngày 19/07, con tàu này đã tiến hành tập trận bắn súng máy trong vùng EEZ của Nhật Bản gần Okinotori, hòn đảo nằm ở cực nam nước này.

Cánh đồng Yên Giang, phường Trường Vinh (Nghệ An). Ảnh: Lao Động

Nông nghiệp: Tài sản chiến lược trong kỷ nguyên tăng trưởng mới

Những biến động địa chính trị gần đây cho thấy rủi ro bên ngoài sẽ còn là trạng thái bình thường của kinh tế thế giới.

Trong bối cảnh ấy, sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô GDP mà còn bằng khả năng chống chịu trước các cú sốc. Nội lực vì thế trở thành yếu tố quyết định, và nông nghiệp là một bộ phận quan trọng của nội lực đó.