Đồng Bào Tiền Giang Và Nhiều Tỉnh Thànnh Biểu Tình Trước Quốc Hội 2 Sang Ngày Thứ 20

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 11.6 kb

Đồng bào Tiền Giang và các tỉnh vẫn còn tiếp tục biểu tình kêu oan và đòi đất đai trước văn phòng QH 2 của CSVN tại Sài Gòn, cuộc biểu tình đã bước sang ngày thứ 20. Hồi cuối tuần qua, một đơn thỉnh nguyện tập thể đã được một số đồng bào đại diện các tỉnh biểu tình khiếu kiện tại trụ sở văn phòng QH2 ký chung ngày 7-7-2007, gởi cho Văn Phòng Quốc Hội 2, Văn Phòng Chính Phủ CSVN, Bộ Công An CSVN và Cơ Quan Thông Tấn Báo Chí Trong và Ngoài Nước để thỉnh nguyện những điều sau:

1/ Văn Phòng Quốc Hội II mở cửa để dân oan được sinh hoạt bình thường.

2/ Văn Phòng Quốc Hội II can thiệp khẩn cấp dân oan được giải quyết dứt điểm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của dân theo luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

3/ Văn Phòng Quốc Hội II giám sát việc giải quyết dứt điểm cho dân oan theo tinh thần luật pháp với sự kết hợp của chính quyền Tỉnh Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Tháp… cùng đoàn Chính Phủ liên ngành.

Đơn Thỉnh Nguyện với tên họ và chữ ký của các đại diện các tỉnh Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Long An, Cần Thơ,…

JPEG - 7.7 kb

Trong khi đó, theo tin đặc biệt từ người đưa tin từ Sài Gòn cho biết, đã có khoảng 100 đồng bào tỉnh Bình Thuận kéo đến biểu tình tuần hành trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa sáng hôm nay, 11/07/2007, hướng về công viên trước mặt dinh Độc Lập cũ với biểu ngữ: “Tố Cáo Huỳnh Tấn Thành, Chủ Tịch UBND tỉnh Bình Thuận tham nhũng”. Trong đoàn biểu tình có nhiều nam nữ mặc áo thun trắng với hàng chữ “Đã đảo bọn cướp đất, đánh đập dân dã man”. Lúc 9 giờ cùng ngày đoàn biểu tình dừng lại ở công viên trước Dinh Độc Lập cũ thì bị CA đến giải tán.

JPEG - 12.5 kb

JPEG - 10.4 kb
Đoàn biểu tình từ đường phía sau kéo đi ngang bên phía trái nhà thờ Đức bà (phía trước bưu điện)

Lúc 9 giờ sáng 11-07-2007, một đoàn dân chúng đã căng biểu ngữ kéo đi biểu tình ngay tại khu trung tâm quận 1 Sài Gòn. Trong lúc đoàn biểu tình kéo đi có 2 xe honda công an mặc sắc phục chạy theo. Cuối cùng đoàn biểu tình đến dàn hàng ngang ngồi đối diện UBND Sài Gòn (tức Tòa đô chánh cũ ), ngay trước phòng vé Việt Nam airline. Trong khi đoàn biểu tình ngồi căng biểu ngữ biểu tình, công an đã cho người đến thu hình. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được, phổ biến trên trang web “Tiếng DânKêu, vì anh ninh CSVN theo dõi nên chỉ chụp được một số hình ảnh lúc đoàn biểu tình đang di chuyển.

JPEG - 13.5 kb

JPEG - 16.4 kb
Đoàn biểu tình đang tập trung ngay công viên nơi tượng chúa phía trước nhà thờ Đức Bà, rồi tiếp tục tiến về đướng Đồng Khởi (Tự Do cũ)

Trong khi đó sáng ngày 11/7/2007 tại Hà Nội, lúc 7giờ 30, nông dân hai tỉnh Bình Thuận — Bình Phước cùng nông dân các tỉnh khác gần 200 người tiếp tục tụ họp trước cổng cơ quan Thủ tướng Chính phủ CSVN với áo trắng đồng phục ghi hàng chữ “Dân tỉnh Bình Thuận kêu oan” . Theo dân đưa tin Hà Nội, đây là ngày thứ 9 của dân oan tỉnh Bình Thuận và là ngày thứ 3 của dân oan tỉnh Bình Phước bám trụ biểu tình kêu oan tại địa điểm này. Hôm nay họ ngồi cách xa cửa Văn phòng Thủ tướng một đoạn ở ngã tư trạm dừng đèn xanh đèn đỏ, cách nhà Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng và nhà Nông Đức Mạnh tổng bí thư Đảng Cộng sản khoảng 300m cho đến trưa. Người đi đường qua lại chứng kiến đều lắc đầu ngao ngán chế độ Cộng sản !.

Cũng theo nguồn tin này, lúc 14giờ 30 chiều, nông dân hai tỉnh Bình Thuận và Bình Phước căng một băng dài 2 m, nền trắng vẽ chữ màu đỏ nội dung: “Van xin Đảng Nhà nước- Quốc hội — Chính phủ — cứu giúp dân tỉnh Bình Thuận chúng tôi trước sự chết đói, do UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo ủi phá bỏ cây trồng lấy đất bán cho dự án tư nhân Minh Thuận Phát” . Họ đồng lòng hai tỉnh cùng nhau kéo băng rôn đến Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng ở số 1 Đường Hoàng Văn Thụ. Khi các nông dân đến đây. “Phòng chống tham nhũng của Trung ương huy động một lực lượng trên 50 tên công an mặc thường phục và xe bịt bùng số 80 B 4400, chuẩn bị tư thế đàn áp dân oan.

JPEG - 24.5 kb

JPEG - 20.4 kb
Dân oan khiếu kiện Tánh Linh – Bình Thuận bám trụ tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, họ chia làm nhiều nhóm nhỏ để có thể đối phó khi công an đến.

Đến 15 giờ 40 phút, công an CSVN lùa nhóm dân oan này trở lại vườn hoa Mai Xuân Thưởng khi thấy nhóm nông dân này tranh đấu quyết liệt. Cùng lúc đó họ dùng chiêu bài dịu kế “An ninh mật vụ nữ” tiếp cận nhóm nông dân hai tỉnh này, hứa giúp đỡ và gọi điện thoại liên lạc. Sau đó nói rằng để Chủ Nhật sẽ đưa bà con đến gặp Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chỉ có viện trưởng mới giải quyết được việc này! Tuy nhiên, với kinh nghiệm, những dân oan đã không tin tưởng mưu kế xoa dịu này của công an CSVN.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”