Đồng Bào Việt Nam Tại Bergen Xuống Đường

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 68.7 kb

Cùng hòa nhịp với các cơ sở Việt Tân và Cộng Đồng Người Việt ở nhiều nơi trên thế giới, cơ sở đảng Việt Tân tại thành phố Bergen, Na Uy, được sự tiếp tay của một số thân hữu, vào thứ Bảy ngày 10 tháng 03 năm 2007 lúc 10 giờ, đã thực hiện một buổi xuống đường vận động dư luận người Na Uy hiểu rõ về tình hình nhân quyền bị chà đạp, và không có dân chủ dưới sự cai trị độc tài của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN); đồng thời kêu gọi đồng hương và người bản xứ ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư, để vận động Bộ Ngoại Giao Na Uy lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải ngưng những hành động đàn áp, trù dập, khủng bố, bắt giam những chiến sĩ dân chủ tại Việt Nam.

JPEG - 111.3 kb

Theo dự báo thời tiết mưa sẽ rơi như thác đổ tại Cố đô này vào ngày hôm nay, nhưng khi nhóm người Việt Nam bắt đầu vào công tác, thì mặc dù gió lạnh, mây đen bao kín, nhưng may mắn không có một hột mưa nào. Người Na Uy ra phố càng lúc càng đông và hỗ trợ nhiệt tình trong việc ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư do Ban Tổ chức gọi mời.

JPEG - 135.5 kb

Kết quả là có 400 tài liệu trình bày về hiện tình Việt Nam được phân phát đến người Na Uy, và thu nhận được hơn 250 chữ ký. Điều đáng ghi nhận là có nhiều người Na Uy, vì thì giờ eo hẹp nên không kịp đọc tài liệu đã phân phối, nhưng hứa là sẽ tiếp tay vận động gia đình, bạn bè cùng tham gia khi họ trở về nhà. Có nhiều người khích lệ bằng những lời động viên quý báu: “Hành động này của các bạn thật đáng quý, các bạn đã hưởng được tự do, dân chủ, nhưng các bạn đã không quên đồng bào của các bạn nơi quê hương của các bạn…”. Trước thành quả gặt hái được, có thân hữu đã bày tỏ niềm vui khi dùng thời giờ riêng của họ cho mục tiêu chính đáng, hữu ích: “Chúng tôi sẵn sàng tiếp tay trong những công tác tranh đấu cho đồng bào Việt Nam nơi quê nhà, và sẽ vận động thêm bạn hữu cùng tham gia vào những đợt công tác sắp tới…”

JPEG - 111 kb

Ngoài ra, vào ngày thứ Sáu 09 tháng 03 năm 2007, Hiệp Hội Nhân Quyền Rafto có mời giáo sư Nguyễn Chính Kết đến Bergen để trao đổi về hiện tình Việt Nam, nhân chuyến công tác vận động chính giới Na Uy của giáo sư Nguyễn Chính Kết. Hiệp Hội Rafto cũng đặc biệt tổ chức một buổi gặp gỡ giữa giáo sư Nguyễn Chính Kết với người Na Uy và Việt Nam. Có nhiều điều đáng quan tâm trong phần tâm tình giữa giáo sư Nguyễn Chính Kết và cử tọa, nhưng điểm gây ấn tượng khó quên trong lòng người tham dự, khi giáo sư Nguyễn Chính Kết với giọng đầy xúc động, trả lời câu hỏi của một cử tọa, về việc nhà cầm quyền CSVN sẽ bắt ông khi ông quay trở về Việt Nam, giáo sư Nguyễn Chính Kết bình thản nói: “Khi tham gia vào công cuộc đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ, tôi đã chấp nhận mọi sự đàn áp, đánh đập, tù đày từ nhà cầm quyền CSVN…”. Sau câu trả lời khẳng khái này, hầu hết cử tọa đều đồng loạt đứng lên với tiếng vỗ tay thật lớn để chia sẻ cùng giáo sư Nguyễn Chính Kết về tấm lòng thiết tha của ông đối với vận mệnh đất nước.

JPEG - 125.5 kb

Được biết, chuyến viếng thăm Hiệp Hội Nhân Quyền Rafto của giáo sư Nguyễn Chính Kết đã được tờ báo lớn nhất tại thành phố Bergen và của tỉnh Hordaland “Bergens Tidende” đăng tải với hàng tít lớn: “Bị Tù Đày Vì Dân Chủ”. Buổi xuống đường phản đối sự đàn áp của nhà cầm quyền CSVN đối với các Chiến Sĩ Dân Chủ trong nước kết thúc vào lúc 13 giờ cùng ngày trong tinh thần quyết tâm dành lại Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho quê hương.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”