Frankfurt: Lễ Cầu Bình An Cho Các Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Và Chiến Sĩ Dân Chủ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 37.3 kb

Để bày tỏ sự quan tâm và hiệp thông với các vị lãnh đạo tôn giáo và các chiến sĩ đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền tại Việt Nam. Hội Cầu Nguyện Đạo Binh Xanh Đức Mẹ La Vang đã tổ chức thánh Lễ Cầu Bình An và buổi Thắp Nến Cầu Nguyện Liên Tôn tại thánh đường St Lioba, Ben-Gurion-Ring 16a, Frankfurt – Đức Quốc.

Bắt đầu từ 16:30 giờ chiều Chủ Nhật 11 tháng 03 năm 2007, đông đảo đồng hương đã tham dự thánh lễ theo nghi thức Thiên Chúa Giáo do Linh Mục Đinh Xuân Minh chủ tế. Trong tinh thần hiệp thông và đoàn kết với các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước mọi người đã nguyện cầu bình an cho quê hương Việt Nam có được thật sự Tự Do Tôn Giáo và đặc biệt cho Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Cụ Lê Quang Liêm, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Lm. Phan Văn Lợi và các chức sắc Tôn Giáo đang bị đàn áp khốc liệt. Cách đặc biệt nhà báo Nguyễn Vũ Bình đang lâm bệnh nặng trong nhà giam mà không được chữa trị, Luật Sư Nguyễn văn Đài và Ls. Lê Thị Công Nhân vừa bị bắt giữ.

JPEG - 56.8 kb

Sau đó là buổi thắp nến cầu nguyện Liên Tôn với Bàn Thờ Tổ Quốc đơn sơ nhưng không kém phần trang trọng và được chủ trì bởi Thượng Tọa Phương Trượng Thích Như Điển và Đại Đức Thích Hạnh Tấn, Chùa Viên Giác. Sau phần phát biểu của Lm. Đinh Xuân Minh và Thượng Tọa Thích Như Điển là phần cầu nguyện của mỗi tôn giáo.

JPEG - 62.6 kb

Ban Tổ Chức buổi lễ cũng cho biết gần đây nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã gia tăng đàn áp bắt bớ các nhà đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền tại Việt Nam. Chúng lục soát, đập phá nhà nguyện và lăng nhục Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, đánh đập Hòa Thượng Thích Nhật Ban, sách nhiễu Thượng Tọa Thích Chí Thắng, TT.Thích Thiện Tâm, Đại Đức Thích Huệ Lâm tại Bình Thuận, phá Chùa của TT. Thích Thiện Minh … Bắt giữ trái phép anh Nguyễn Phong, anh Nguyễn Bình Thành, các cô Lê Thị Lệ Hằng và cô Hoàng Thị Anh Đào, Kỹ sư Bạch Ngọc Dương và nhất là đã bắt linh mục Nguyễn Văn Lý đem biệt giam tại nơi Bến Củi xa xôi.

JPEG - 63.3 kb

Cuộc thắp nến cùng hướng lòng về Quê Hương, cầu xin sự bình an cho các chiến sĩ đang đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền, cho Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam. Buổi lễ đã kết thúc vào lúc 20 giờ cùng ngày.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”