Geneva Summit kỳ thứ 15: Phản bác các tuyên truyền của các chế độ độc tài 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 14 tháng 5, 2023, tại Geneva Thụy Sĩ đã diễn ra Hội Nghị Thượng Đỉnh Geneva về Nhân Quyền và Dân chủ lần thứ 15.

Hội nghị được tổ chức đều đặn hàng năm kể từ năm 2009 và luôn vào thời điểm mà Liên Hiệp Quốc có những buổi họp thường niên của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ để các thành viên lần lượt tường trình tình hình nhân quyền tại quốc gia của họ.

Mục đích của Hội Nghị Thượng Đỉnh Geneva về Nhân Quyền và Dân Chủ là để nêu lên tình trạng nhân quyền và đặc biệt là để hướng cộng đồng thế giới quan tâm vào một số trường hợp cấp bách cần phải có sự can thiệp nhanh chóng để giảm đi những khổ nạn có thể xảy đến với các nạn nhân.

Hội nghị Geneva Summit là môi trường thuận lợi cho các nhà hoạt động nhân quyền cũng như các nạn nhân có một diễn đàn rộng lớn để nói lên các vi phạm nhân quyền mà chính quyền nước họ đang cố tình che dấu dư luận thế giới.

Năm nay, ban tổ chức đặc biệt tạo cơ hội cho các diễn giả phản bác các tuyên truyền giả dối của các chế độ độc tài. Số người tham dự lên khoảng 600 người. Họ đến từ nhiều phương trời khác nhau. Họ là người Nga, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, người Hong Kong, người Bắc Hàn, người Trung Hoa, người Taliban, người Iran, người Zimbabwe, người Venezuela, người Nicaragua, người Cuba. Ngoài ra ban tổ chức cũng cho phát trực tuyến để cho hàng ngàn người ở xa có thể theo dõi Hội Nghị.

Mỗi diễn giả là mỗi câu chuyện đau buồn và nhắc chúng ta thấy đâu là giá trị của một nền dân chủ trong đó mọi người có quyền tự do phát biểu.

Phần khai mạc dành cho bà Evgenia Kara-Murza một nhà hoạt động nhân quyền người Nga. Bà là vợ của tù nhân chính trị Vladimir Kara-Murza, lãnh đạo phe đối lập Nga hai lần bị đầu độc, bị cầm tù bởi chính quyền độc tài Vladimir Putin chỉ vì ông phản đối chiến tranh ở Ukraine.

Sau đó là phần phát biểu của ông Kalbinur Sidik, nhà hoạt động người Duy Ngô Nhĩ, là nhân chứng của sự tàn bạo trong các trại cải tạo Trung Quốc.

Diễn giả trẻ tuổi nhất và gây xúc động nhất là cô Nila Ibrahimi, nhà hoạt động người Taliban, cô 15 tuổi. Cô may mắn đã thoát khỏi trong gang tấc sau khi quân Taliban chiếm đóng Afghanistan.

Cô kể nỗi đớn đau của những người phụ nữ ở xứ cô. “Chính quyền đối xứ người phụ nữ như công dân hạng hai, chúng tôi bị bịt miệng, không có quyền gì, kể cả phát biểu, con gái không còn có quyền cắp sách đến trường, thậm chí cấm cả ca hát. Tất cả chỉ vì chúng tôi là con gái, là phụ nữ.”

Cô kết luận trong nước mắt: “Hôm nay, tôi được may mắn sống trong một xứ tự do nhưng tôi biết những người mẹ, những người chị, người em của tôi đang chết dần chết mòn trong các trại giam bên đó.”

Người trẻ thứ nhì là cô Frances Hui, cô là nhà hoạt động Hong Kong. Cô là giám đốc của tổ chức We the Hong Kongers. Năm nay cô 25 tuổi. Cô tố cáo chính quyền của Tập Cận Bình là giả dối, là không giữ lời hứa một quốc gia hai thể chế cũng như không tôn trọng thoả thuận 50 năm tự trị Hong Kong. Cô tố Tập Cận Bình đã dùng bạo lực để dập nền dân chủ Hong Kong. Cô đấu tranh để Hong Kong được trả lại cho người Hong Kôog. Tuy cô là một nhà đấu tranh trẻ nhưng cô đầy nhiệt huyết, hùng hồn và can trường.

Đặc biệt năm nay là lần đầu tiên, ban tổ chức đã mời ba học sinh của trường trung học tại Geneva lên tiếng thay cho các nhà đấu tranh nhân quyền đang còn bị trong tù. Đây là một sáng kiến rất hay của ban tổ chức, giúp cho giới trẻ nhập cuộc vào các sinh hoạt nhân quyền.

Một phần quan trọng của chương trình là phần trao giải “Người đấu tranh tích cực nhất cho Quyền lợi của Người Phụ Nữ năm 2023.” Giải được trao cho cô Shima Babaei, người Iran, con gái của nhà bất đồng chính kiến mất tích là ông Ebrahim Babaei.

Nhà hoạt động và là cựu tù chính trị người IranShima Babaei (trái) nhận giải “Người đấu tranh tích cực nhất cho Quyền lợi của Người Phụ Nữ năm 2023” do bà Genoveva Tisheva, Phó Chủ tịch Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ trao giải. Ảnh: Twitter @GenevaSummit
Nhà hoạt động và là cựu tù chính trị người IranShima Babaei (trái) nhận giải “Người đấu tranh tích cực nhất cho Quyền lợi của Người Phụ Nữ năm 2023” do bà Genoveva Tisheva, Phó Chủ tịch Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ trao giải. Ảnh: Twitter @GenevaSummit

 

Và giải “Người hoạt động nhân quyền dũng cảm nhất của năm 2023” được trao cho ông Félix Maradiaga, lãnh đạo phe đối lập Nicaragua và là cựu tù nhân chính trị.

Trong phần chia sẻ, ông Felix Maradiaga cho biết là ông được trả tự do là nhờ sự can thiệp không ngừng của các tổ chức nhân quyền, các xã hội dân sự, các nhà ngoại giao luôn nhắc tên tuổi ông trong mọi trường hợp trao đổi với chính quyền Nicaragua, giúp tên tuổi ông được biết nhiều trên thế giới. Các chế độ độc tài rất tối kỵ khi những con mắt thế giới nhìn về phía họ. Ông kêu gọi chúng ta phải tiếp tục mạnh mẻ chỉ tay vào các trường hợp vi phạm nhân quyền.

Hội Nghị Thượng Đỉnh Geneva về Nhân Quyền và Dân Chủ năm nay đã có một diễn đàn phong phú, đa dạng, giúp cho các nhà bất đồng chính kiến cũng như các nạn nhân nói lên sự thật, phản bác những dối trá trong tuyên truyền có hệ thống của các chế độ độc tài.

Hội Nghị lần thứ 15 chấm dứt vào lúc 17 giờ, sau phần chụp hình lưu niệm.

Hải Đăng tường trình từ Geneva

Nguồn: FB Ước Mơ Việt Tân

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh buổi Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội, Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ tổ chức hôm 6/5/2024 tại Geneva, Thụy Sĩ - một ngày trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát tình hình nhân quyền VN (UPR Vietnam, 4th Cycle)

Những dấu ấn từ Hội thảo UPR ở Geneva, Thụy Sĩ

Sébastien Desfayes, luật sư, dân biểu và chủ tịch COSUNAM, nhắc lại rằng năm 2019, Việt Nam đã chấp nhận 83% các khuyến nghị của cộng đồng quốc tế. Nhưng 5 năm sau (2024), tình hình đối với những người bảo vệ nhân quyền ngày càng xấu đi. LS Desfayes không tin rằng Hà Nội sẽ tự động thay đổi “trở nên tốt hơn” sau UPR 2024. Mà nhà nước Việt Nam sẽ chỉ giảm bớt đàn áp khi bị áp lực.

“Tình hình nhân quyền sẽ không được cải thiện từ phía nhà nước Việt Nam, mà sẽ phải nhờ vào sự tranh đấu của chúng ta, và điều chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam,” Luật sư Sébastien Desfayes kết luận.

Sư Minh Tuệ. Ảnh: Internet

Sư Minh Tuệ và pháp hành dưới góc nhìn Phật Giáo

Đến hôm nay, sư Minh Tuệ được rất nhiều người biết tới (tôi không thích dùng từ “nổi tiếng” đối với một bậc tu hành) và có sức lan toả rộng khắp, vượt ra cả biên giới quốc gia. Và câu chuyện về sư Minh Tuệ trở nên nóng hơn bao giờ hết, khắp mạng xã hội tràn ngập những video và hình ảnh về ông. Theo đó là rất nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau. Kính phục, ngưỡng mộ… có; chê bai, miệt thị … có. Muôn nẻo trần ai!

Bà Uzra Zeya, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc trách An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền. Ảnh: RFA

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: Việt Nam tiếp tục hạn chế nghiêm trọng các quyền tự do cơ bản

Bà Uzra Zeya – Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc trách An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền nói sẽ tiếp tục tạo sức ép để chính quyền Việt Nam phải tôn trọng các quyền tự do cơ bản, trả tự do cho hơn 180 tù nhân chính trị và chấm dứt tình trạng đàn áp xuyên biên giới.

Bà Uzra Zeya còn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc khi Hà Nội tiếp tục áp đặt những hạn chế nghiêm trọng đối với tất cả các quyền tự do cơ bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội họp ôn hòa, tự do tôn giáo… hay điều kiện giam giữ hà khắc đối với các tù nhân chính trị bị kết án một cách bất công.

Phái đoàn đảng Việt Tân, Ủy Ban Thuỵ Sĩ-Việt Nam (Cosunam), Freedom House và Hmong Human Rights Coalition vận động Phái bộ Thường trực Na Uy tại LHQ, Geneva trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát tình hình nhân quyền Việt Nam 2024. Ảnh: Việt Tân

Vận động quốc tế trước phiên kiểm điểm định kỳ tình hình nhân quyền VN đã diễn ra thế nào?

Trong hai ngày 2 và 3/5/2024, vài ngày trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát tình hình nhân quyền Việt Nam 7/5/2024 trước Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geneva (UPR – Vietnam, 4th Cycle), một phái đoàn gồm đại diện của đảng Việt Tân, Ủy ban Thụy Sĩ – Việt Nam (COSUNAM), Freedom House và Liên minh Nhân quyền H’mong (Hmong Human Rights Coalition) đã đi vận động nhân quyền cho Việt Nam.

Phái đoàn đã gặp đại diện của Văn phòng Phái bộ Thường trực tại LHQ của 8 quốc gia thành viên LHQ, 4 nhóm làm việc, đại diện đặc sứ của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ và các tổ chức nhân quyền phi chính phủ. Các quốc gia tiếp đón phái đoàn vận động là Văn phòng Phái bộ Thường trực Na Uy, Anh Quốc, Luxembourg, Mỹ, Hoà Lan, Đan Mạch và Thụy Sĩ.