Selma Hildebrand Frederiksen – TV 2 Đan Mạch
19/10/2026 20:21
Lần gần nhất Đan Mạch tổ chức đón tiếp một nguyên thủ quốc gia cũng vấp phải nhiều chỉ trích
Hôm thứ Hai [19/10], Chủ tịch Việt Nam Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày tại Đan Mạch.
Hai người được đón tiếp trọng thể với đầy đủ nghi thức ngoại giao. Thảm đỏ được trải ra chào đón vợ chồng Tô Lâm theo lời mời của Vua và hoàng hậu Đan Mạch.
Không chỉ vậy, Vua Frederik còn trao tặng Tô Lâm Huân chương Voi – huân chương hiệp sĩ lâu đời và cao quý nhất của Hoàng gia Đan Mạch. Tối thứ Hai, nhà vua và hoàng hậu cũng tổ chức quốc yến tại cung điện Christiansborg để chiêu đãi vợ chồng Tô Lâm.
“Có người liệt (CS) Việt Nam vào hàng những chế độ tồi tệ nhất thế giới”
- Alexander Sjöberg, phóng viên chuyên trách châu Á của nhật báo Berlingske
Tuy nhiên, chuyến thăm cấp nhà nước của phái đoàn Việt Nam đã vấp phải nhiều chỉ trích. Những lý do được nêu ra bao gồm tình trạng tham nhũng nghiêm trọng, việc áp dụng án tử hình trên diện rộng, cùng tình trạng đàn áp và bắt cóc các nhà bất đồng chính kiến.
“Đó là những điều hết sức tàn độc mà chế độ này có thể nghĩ ra và thực hiện,” Alexander Sjöberg, phóng viên chuyên trách châu Á của nhật báo Berlingske, nhận định với đài TV 2.
Theo nhật báo Politiken, bà Helena Hương Nguyễn, hiện sinh sống tại Đan Mạch và là thành viên tổ chức vận động dân chủ Việt Tân, cho rằng bằng việc tiếp đón vợ chồng Tô Lâm, Hoàng gia Đan Mạch đang làm ngơ trước tình trạng đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền và những người đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam.
Một nhà lãnh đạo đầy quyền lực
Một trong những vụ thường được nhắc đến là phía Việt Nam đứng sau thực hiện vụ bắt cóc cựu viên chức Trịnh Xuân Thanh giữa ban ngày tại Berlin [rồi lén đưa về nước,] vào năm 2017.
Khi đó, Trịnh Xuân Thanh đã xin tị nạn chính trị tại Đức và mặc dù chính phủ Đức lên án vụ bắt cóc, ông Thanh vẫn bị kết án tù chung thân tại Việt Nam.
Vào thời điểm ấy, Tô Lâm đang giữ chức bộ trưởng Công an. Ngày nay, ông ta vừa là nhà lãnh đạo độc đoán của Việt Nam, vừa đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam.
“Ông ta là người nắm trong tay quyền lực lớn hơn bất kỳ nhà lãnh đạo Việt Nam nào kể từ thời Hồ Chí Minh. Quyền lực tập trung vào trong tay một mình ông ta nhiều hơn so với những lãnh đạo trước đây. Ông ta là một nhà lãnh đạo đầy quyền lực, và Đan Mạch buộc phải chấp nhận thực tế đó,” phóng viên Alexander Sjöberg nói.
Ngoại trưởng Đan Mạch đã có cuộc “trao đổi ngắn” về nhân quyền
Nhân quyền cũng là một vấn đề được đề cập trong các cuộc trao đổi giữa Đan Mạch và Việt Nam.
Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen thuộc đảng Moderaterne cho biết như vậy sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Việt Nam Lê Hoài Trung hôm thứ Hai.
“Đó là một vấn đề chúng tôi đề cập đến và đã có trao đổi ngắn,” ông Lars Løkke Rasmussen nói sau cuộc gặp, rồi giải thích thêm:
“Có những vấn đề mà quan điểm của hai bên hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi ghi nhận Việt Nam đã trải qua quá trình phát triển và các quyền kinh tế – xã hội có những tiến bộ, nhưng các quyền con người của từng cá nhân vẫn đang gặp nhiều thách thức”.
Ngoại trưởng Đan Mạch đặc biệt nhấn mạnh việc Việt Nam vẫn áp dụng án tử hình trên “quy mô lớn,” mặc dù số lượng tội danh có thể bị kết án tử hình đã được cắt giảm “đáng kể.”
“Không tệ đến thế” so với Bắc Hàn
Việt Nam là quốc gia gây nhiều tranh luận. Tuy nhiên, cách nhìn nhận về vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không hoàn toàn giống nhau, theo ông Alexander Sjöberg.
“Một số người mô tả Việt Nam là một trong những chế độ tồi tệ nhất. Những người khác nhìn vấn đề trong bối cảnh rộng hơn và cho rằng nếu so với Bắc Hàn, Trung Quốc và Lào, thì Việt Nam có lẽ không đến mức tệ như vậy.”
Theo phóng viên chuyên trách châu Á của nhật báo Berlingske, vì thế, Đan Mạch cần có một cuộc tranh luận nghiêm túc về mức độ gần gũi mà nước này muốn duy trì với quốc gia Đông Nam Á này.
Lego và Pandora làm ăn tại Việt Nam
Trong những năm gần đây, hợp tác kinh doanh giữa Đan Mạch và Việt Nam ngày càng phát triển. Pandora đã mở các nhà máy tại Việt Nam, trong khi Lego cũng đã hiện diện tại thị trường này trong nhiều năm.
Theo bà Marie Rønde, phóng viên chuyên trách Hoàng gia của TV 2, đây có lẽ là lý do chính khiến chuyến thăm cấp nhà nước của Tô Lâm được tổ chức tại Đan Mạch vào thời điểm này.
“Đằng sau chuyến thăm là cả một quá trình chuẩn bị lâu dài. Khi còn là thái tử, nhà vua và phu nhân đã đến Việt Nam trong một chuyến công du nhằm thúc đẩy thương mại, qua đó khởi động hợp tác giữa các doanh nghiệp Đan Mạch và Việt Nam,” bà Rønde cho biết.
Bà nói thêm:
“Chuyến thăm cấp nhà nước lần này là sự tiếp nối hợp lý của những nỗ lực đang được triển khai. Việc mời Việt Nam sang thăm và tìm cách tăng cường hợp tác với nước này là điều có ý nghĩa.”
Tối thứ Hai, Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch đăng thông báo trên mạng xã hội X, cho biết hai nước sẽ “đánh dấu việc thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện” vào ngày thứ Ba.
Những chuyến thăm trước đây cũng từng gây tranh cãi
Lần gần nhất Đan Mạch tổ chức đón tiếp một nguyên thủ quốc gia trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước là vào tháng 12/2024, khi nhà vua và hoàng hậu tiếp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi – một nhà độc tài.
Hoàng gia Đan Mạch khi đó đã bị chỉ trích vì trải thảm đỏ đón tiếp một tổng thống bị cáo buộc đàn áp đối lập, bắt giam người trái pháp luật và hành quyết tù nhân.
TV 2 đã liên lạc bộ phận truyền thông của Hoàng gia Đan Mạch, nhưng cơ quan này chuyển câu hỏi sang Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao sau đó viện dẫn câu trả lời của Ngoại trưởng Lars Løkke Rasmussen tại cuộc họp báo trước đó trong ngày, khi ông được hỏi về vấn đề tương tự.
“Như tôi đã nhiều lần nói, chúng ta không thể tiếp cận thế giới theo cách chỉ muốn đối thoại và hợp tác với những quốc gia hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn của chính mình. Nếu làm như vậy, số quốc gia mà chúng ta có thể hợp tác sẽ còn lại rất, rất ít”, ngoại trưởng Đan Mạch trả lời TV 2.
Selma Hildebrand Frederiksen – TV 2 Đan Mạch




