Hơn 150 bạn trẻ Việt Nam hội luận với Kỹ sư Ngô Trọng Đức tại London

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đáp lời mời của cơ sở Việt Tân tại Anh Quốc, Kỹ sư Ngô Trọng Đức, Uỷ Viên trung ương Đảng Việt Tân đã từ Hoa Kỳ sang London nói chuyện với hơn 150 thanh niên Việt Nam về đề tài “Tuổi Trẻ và Hành Trình Thế Kỷ 21” vào lúc 1 giờ 30 chiều ngày Chủ nhật 01/04/2018, tại trường Đại học University of East London.

Đa số tham dự viên là các bạn du sinh, lao động hợp tác và một số bạn trẻ trong Phong trào Con Đường Việt Nam và Cộng đoàn Công Giáo tại London.

Sau phần nghi thức khai mạc, ông Ngô Trọng Đức đã mở đầu bằng sự trình bày một số khác biệt giữa thế kỷ 20 và thế kỷ 21.

Diễn giả Kỹ sư Ngô Trọng Đức.
Các bạn trẻ chăm chú theo dõi phần nói chuyện.

Theo ông, tiến trình phát triển đặc biệt trong thể kỷ 20 là khoa học, y khoa, không gian… đã làm nền tảng cho sự phát triển của nhân loại và là kỷ nguyên thông tin nhanh chóng nhất. Thế nhưng câu hỏi nêu ra là con người có cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn không? Ông cho rằng sự phát triển vượt bậc trên mọi phương diện là sự đau thương, mất mát của hàng chục triệu người: Khoảng 60 triệu người chết trong thế chiến I & II, thế nhưng con số thống kê lạnh lùng đó vẫn chưa bằng số người chết từ khi xuất hiện Chủ Nghĩa Cộng Sản trên địa cầu này. Chỉ ước tính riêng 2 quốc gia điển hình là tại Liên bang Xô Viết từ năm 1917 và Trung Cộng từ 1949 thì đã có hơn 100 triệu người thiệt mạng vì chủ nghĩa tàn độc này.

Vì thế khi bước vào thế kỷ 21, theo ông Ngô Trọng Đức thì con người, đặc biệt là các bạn trẻ cần có một số nỗ lực vừa thừa hưởng những thành công vừa rút ra được bài học từ những đau thương của thế kỷ trước hầu góp phần thay đổi và xây dựng một kỷ nguyên mới tràn đầy yêu thương, phát triển, hoà bình, công lý và sáng tạo.

Theo Diễn giả thì các bạn trẻ ngày nay cần quan tâm đến 7 loại hành trang cho chính mình. Đó là:

1/ Giữ sức khoẻ bao gồm hai phần Thân và Tâm;

2/ Không ngừng học hỏi, quan sát và chiêm nghiệm để gia tăng sự tin tưởng;

3/ Phải chọn một mục đích rõ ràng trong các loại công việc để sống có ý nghĩa;

4/ Quyết tâm thực hiện mục tiêu đã đề ra, như Đức thánh Trần đã từng nói: “khi có được quyết tâm bạn sẽ làm được tất cả”;

5/ Biết cách trình bày và diễn đạt ý kiến để có thêm người đồng cảm và chia xẻ với mình;

6/ Chú trọng tinh thần đồng đội; và

7/ Có lòng yêu thương, yêu đời và yêu mình xuất phát từ trong tâm để thấy chúng ta là một.

Diễn giả cho rằng, mọi người tuy có khác nhau về hoàn cảnh nhưng có cùng một điểm chung là yêu quê hương, yêu dân tộc Việt Nam thì đó là khởi điểm quan trọng để cùng nhau góp phần xây dựng một Việt Nam ở thế kỷ 21 với tự do, công bằng và tình thương.

Sau phần trình bày của diễn giả, rất nhiều bạn trẻ đã hăng hái lên phát biểu và nêu những thắc thắc, suy tư của mình liên quan đến thực trạng đời sống, chính trị và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay và đã được Kỹ sư Ngô Trọng Đức trả lời thỏa đáng.

Trong không khí hào hứng và phấn khởi của cuộc hội thảo, ban tổ chức và các bạn thanh niên tham dự đã nêu lên quyết tâm tổ chức thành công buổi biểu tình vào ngày 08/04/2018 để phản đối CSVN đàn áp Hội Anh Em Dân Chủ bằng phiên tòa khủng bố 6 thành viên hoạt động dân chủ của Hội AEDC là Luật sư Nguyễn Văn Đài, cô Lê Thu Hà, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Kỹ sư Phạm Văn Trội, Blogger Nguyễn Bắc Truyển và Nhà báo tự do Trương Minh Đức.

Kết thúc buổi sinh hoạt, mọi người đã cùng nhau chụp hình chung với diễn giả một tấm hình “Dân Chủ không phải là tội” để chia xẻ với cộng đồng Mạng về cuộc đấu tranh công lý cho Hội Anh Em Dân Chủ.

Sau cùng là đại diện Việt Tân UK chia sẻ những tâm tình và gửi lời cảm tạ sự ủng hộ của quý đồng hương, các bạn trẻ đã quan tâm và tham gia buổi hội thoại này và cảm ơn đến bạn Quynh Nguyễn đã hỗ trợ làm Livestream cho hơn 4 rưỡi ngàn người xem từ trong nước đến hải ngoại.

Trần Thanh Luân tường trình từ London

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.