Họp Báo về Nhân Quyền và Dân Chủ cho Việt Nam tại Hạ Viện Hoa Kỳ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hoa Thịnh Đốn – Vào sáng ngày 19-6-2008, tại sân thượng của tòa nhà Cannon của Hạ Viện, một số dân biểu liên bang Hoa Kỳ phối hợp với các khuôn mặt đấu tranh từ nhiều tổ chức đoàn thể Việt Nam đã tổ chức một cuộc họp báo về vấn đề nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Theo BS Nguyễn Thể Bình và ông Hoàng Tứ Duy, hai điều hợp viên trong buổi họp báo, thì sinh hoạt này được thực hiện sát trước chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng vào tuần tới, để nhắc nhở công luận, cũng như tổng Thống Hoa Kỳ George Bush và ngay chính Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng về những vi phạm nhân quyền trầm trọng và tính phi dân chủ mà CSVN vẫn còn đang tiến hành trong nước. Các dân biểu Loretta Sanchez (Nam Cali), Ed Royce (Nam Cali), Zoe Lofgren (Bắc Cali), Dan Lungren (Bắc Cali), Frank Wolf (Virginia), Chris Smith (New Jersey), cùng đại diện nhiều tổ chức quốc tế đấu tranh cho nhân quyền và đại diện Pháp Luân Công Trung Hoa đã lần lượt lên phát biểu. Về phía người Việt, có sự góp mặt của bà Ngô Thị Hiền (UB Tự Do Tôn Giáo), GS Nguyễn Ngọc Bích (Nghị Hội Toàn Quốc HK), GS Đoàn Viết Hoạt (cựu tù nhân chính trị), TS Nguyễn Đình Thắng (Boat People SOS), Ông Đoàn Hữu Định (Liên Hội CCS VNCH), Ông Thomas Phạm ( Cộng Đồng Việt Nam vùng VA-MD-DC), Ông Trần Tử Thanh (VN Quốc Dân Đảng), Bà Jackie Bông (Hội Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt), GS Nguyễn Quốc Khải (UB Bảo Vệ Người Lao Động), Ông Nguyễn Tự Cường (UB Helsinki VN), BS Đặng Vũ Chấn (Việt Tân), v.v… Truyền thông quốc tế và Việt Nam tại HK hiện diện khá đông đủ.

Các lời phát biểu đều đồng thuận ở điểm Việt Nam cần phải cải thiện nhiều hơn nữa về nhân quyền và chính phủ Hoa Kỳ, nhất là Tổng Thống Bush qua buổi gặp mặt với Nguyễn Tấn Dũng sắp tới, cần phải mạnh mẽ hơn nữa đặt vấn đề nhân quyền và dân chủ hóa Việt Nam trong mọi thương thuyết với đại diện CSVN. Một bản lên tiếng về chuyến viếng thăm HK của NTDũng do nhiều chính đảng Việt Nam đồng thuận ký tên đã được GS NNBích phổ biến và tuyên đọc trong dịp này. Theo cô Đỗ Hồng Trang, một nhiếp ảnh viên truyền thông, ghi nhận thì điểm đặc biệt về buổi họp báo này là sự tham dự của dân biểu và tổ chức quốc tế rất đông đảo và đầy đủ, nhiều hơn những cuộc họp báo trước đây, cũng như sự tham gia đông đảo của các lãnh đạo cộng đồng cũng như chính đảng Việt Nam. Điều này cho thấy cộng đồng hải ngoại cùng đứng lại với nhau chống đại diện của chế độ CSVN, nhân dịp Nguyễn Tấn Dũng công du Hoa Kỳ.

JPEG - 158.9 kb
Dân Biểu Loretta Sanchez

JPEG - 134.7 kb
Dân Biểu Zoe Lofgren.

JPEG - 152 kb
Dân Biểu Chris Smith.

JPEG - 118.6 kb
Dân Biểu Dan Lungren.

JPEG - 129.1 kb
Dân Biểu Frank Wolf.

JPEG - 157.7 kb
Ông Hoàng Tứ Duy, Ủy Viên Trung Ương Đảng Việt Tân.

JPEG - 166.1 kb
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Nghị Hội Toàn Quốc Hoa Kỳ.

JPEG - 173.3 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…