Khả năng Việt Nam thay Trung Quốc làm công xưởng của thế giới đến đâu?

Công nhân làm việc trong nhà máy Maxport ở Hà Nội hôm 21/9/2021. Ảnh: AFP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Một bài báo trên Business Standard mới đây viết rằng ‘Việt Nam có khả năng thay thế Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới trong tương lai.’

Nguyên nhân, theo mạng Business Standard, khi dịch bệnh tái phát mạnh tại các trung tâm sản xuất của Trung Quốc như  Quảng Đông và Thượng Hải thì chuỗi cung ứng từ đất nước này ra thế giới bị gián đoạn.

Trong khi đó, số liệu từ Việt Nam cho thấy kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,03% trong Quý 1 năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021. Trung Quốc chỉ đạt mức tăng trưởng 4,8% trong cùng kỳ so với Việt Nam.

Tiến sĩ Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM, cho rằng đúng là nền kinh tế VN trong Quí 1 có nhiều điểm sáng nhưng cũng có nhiều nỗi lo, đó là vấn đề giá xăng dầu tăng cao:

Nhiều chuỗi logistics bị ảnh hưởng hết, giá hàng hóa, giá thực phẩm đều tăng hết. Ngoài ra còn vấn đề lụt lội gây ách tắc  giao thông chưa khắc phục được.”

“Về tăng trưởng thì đó là sự dịch chuyển của thế giới. Chúng ta thấy Ấn Độ cũng tẩy chay Trung Quốc, nước Úc bây giờ cũng tẩy chay Trung Quốc, rồi một số tập đoàn lớn của Mỹ cũng có kế hoạch rời TQ sang VN… Lượng đầu tư FDI cũng có xu hướng tăng trưởng lên. Đời sống có những cái khó khăn nhưng xét về mặt kinh tế thì cũng có nhiều cái phấn khởi.”

“Bên cạnh đó còn có vấn đề về khắc phục tham nhũng làm cho một số các bộ, ngành  có dấu hiệu chững lại, tạm đình chỉ lại để xác minh để điều tra. Những yếu tố đó cũng ảnh hưởng đến sự phát triển thuận lợi cho kinh tế. TP.HCM có nhiều quan chức bị ảnh hưởng do những quyết định trong quá khứ, làm những quan chức khác cũng dè dặt hết… Nghĩa là về vấn đề nhân sự đang phải có quá trình chỉnh đốn lại. Hy vọng chỉnh đốn xong và nó thực sự lành mạnh thì phát triển mới thực sự tốt.”

Những biện pháp như vừa nói thể hiện quyết tâm làm trong sạch bộ máy Nhà nước và hàng ngũ cán bộ công chức Chính phủ, vì thế một số công việc bị ách tắc trước mắt là tình trạng có thể hiểu được. Thế nhưng bù lại, TS Trần Quang Thắng phân tích tiếp, Việt Nam có được những điều có thể đáp ứng mong mỏi thay thế TQ làm công xưởng của thế giới trong tương lai gần:

“Việt Nam có nhiều điểm sáng về xuất khẩu, các thị trường nước ngoài cũng sẵn sàng ưu ái VN hơn, ngay cả tập đoàn Apple cũng dự định vào làm ăn ở Việt Nam.”

“Bài toán bây giờ là phải chú trọng đến sự phát triển hài hòa giữa công và tư, cũng như sự cam kết rất nghiêm túc về cải cách hành chánh, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư phát triển. Vấn đề phân quyền, phân cấp và ủy quyền phải được đẩy mạnh trong thời gian tới.”

Theo thẩm định của mạng Business Standard, vào khi thế giới đặt câu hỏi làm sao bớt ràng buộc vào Trung Quốc về logistics cũng như chuỗi cung ứng nhiều mặt hàng thiết yếu. Việt Nam được nhiều nước chú ý đến nhờ  khả năng chống chọi dịch bệnh, cơ hội nhà đất lớn hơn trong lúc giá công nhân và giá chi  phí vận hành nhà máy hay kho bãi tương đối rẻ hơn.

Và để trở thành công xưởng của thế giới trong tương lai gần, bài toán thứ hai, mà VN nói đến từ lâu nhưng chưa hoàn chỉnh, là nguồn nhân lực và lao động. Theo viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM Trần Quang Thắng, giá nhân công ở VN hiện vẫn còn rất thấp so với TQ:

“Để nâng cao tay nghề thì phải có đầu tư. Đầu tư ở đây là tạo môi trường làm việc, nâng cao công cụ máy móc thiết bị, mở rộng hợp tác nước ngoài để có những công xưởng đào tạo công nhân, tức là góp phần hỗ trợ đào tạo cho công nhân VN.”

“Ở đây tính chuyên nghiệp phải là thế mạnh, chúng ta  gọi thế mạnh đó như là thương hiệu của một quốc gia, bao gồm văn hóa, công nghệ đặc sắc, kỹ năng chuyên nghiệp của người lao động, tạo được sự tín nhiệm và tin tưởng từ khách hàng.”

“Những cái đó đóng góp vào bề ngầm của tảng băng, chứ còn giá nhân công rẻ chỉ là bề nổi của tảng băng thôi. Nhân công rẻ mà để thất thoát, làm không có hiệu suất thì chắc chắn không ai chọn Việt Nam. Cho nên đó là bài toán mà Việt Nam phải cân nhắc, tạo điều kiện cho công nhân ổn định cuộc sống và có mọi điều kiện để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Người Việt Nam chắc chắn là thông minh, nhưng môi trường ứng xử và môi trường văn hóa phải điều chỉnh lại để có thể bắt nhịp chung với cộng đồng chuyên nghiệp của thế giới.”

Tiến sĩ Khương Hữu Lộc, Giám đốc tài chính CFO cho một số tập đoàn lớn ở Hoa Kỳ, hiện đang giảng dạy chương trình MBA thạc sĩ quản trị và kinh doanh cho một số đại học Mỹ, đưa ra cái nhìn ông cho là nghiêm túc và thực tiễn hơn.

Theo ông, dù như kinh tế Việt Nam quí đầu 2022 tăng trưởng 5,03% tức hơn cùng kỳ 2021, và hơn cả Trung Quốc với 4,8% trong cùng thời gian, nhưng đây chỉ là những số liệu có tính giai đoạn, tạm thời do ảnh hưởng dịch bệnh, lại càng không thể dựa vào đó để cho rằng một đất nước 100 triệu dân có thể thay thế một quốc gia 1,4 tỷ dân trong vai trò công xưởng của thế giới một ngày gần đây:

“Việt Nam sau thời kỳ Hà Nội, Sài Gòn và các vùng phụ cận đủ thứ bị đóng cửa thì con số hoàn toàn khác vì lúc đó kinh tế bị tê liệt. Nhờ sự cứu vãn của Hoa Kỳ và Âu Châu và nhờ Việt Nam chích ngừa rất chuẩn, nhưng so sánh quí 1 của hai quốc gia là không đúng vì Bắc Kinh, Thượng Hải rồi Quảng Đông của Trung Quốc bị Omicron hoành hành nhiều hơn, cho nên kinh tế của họ chỉ tăng 4,8 so với VN là 5,03%. Cái này chỉ là tạm thời thôi, đó là điểm thứ nhất.”

“Điểm thứ nhì, khi nói Việt Nam làm chuỗi cung ứng sản xuất cho thế giới thay thế Trung Quốc thì ít lắm 10 hay 20 năm nữa cũng chưa được. Chúng ta nên nhớ dân số Việt Nam là 100 triệu người, còn dân số Trung Quốc 1,4 tỷ người, là 14, 15 lần cao hơn Việt Nam. Mặc dù sau khi bị ‘thương chiến’ với Hoa Kỳ, bị vạch rõ là một quốc gia ăn cắp công nghệ, xâm chiếm thị trường, lũng đoạn tiền tệ… nhưng nên nhớ chuỗi cung từ một quốc gia 1,4 tỷ người với hạ tầng cơ sở, hệ thống chuyên chở cho tới hệ thống sub-contractor (thầu phụ) đều đi theo dây chuyền.”

Trong khi đó, kinh tế gia giải thích tiếp, Việt Nam với  lãnh thổ nhỏ hơn, hạ tầng cơ sở và hệ thống vận chuyển yếu kém hơn, thì một quốc gia 100 triệu người mà thế chỗ một quốc gia 1,4 tỷ người là điều không thực tế:

Nếu nói Ấn Độ và Việt Nam là hai xứ chuyển hướng để thay thế Trung Quốc thì thực tế hơn. Việt Nam có ưu điểm là trong 100 triệu dân thì trên 60% là người dưới 40 tuổi. Khuyết điểm của Trung Quốc là dân số mất cân bằng và bị lão hóa. Đã có tiên đoán trong vòng 10 đến 15 năm nữa trên 60% người TQ là trên 60 tuổi.”

“So với các nước Đông Nam Á và Trung Quốc thì số người Việt Nam đi học cán sự hay đại học rất nhiều. Về đường ngắn thì ba bốn chục năm nữa Việt Nam và Ấn Độ mới có thể thay thế Trung Quốc làm chuỗi cung. Muốn thay thế Trung Quốc làm công xưởng cho thế giới không phải là đơn giản.”

Tóm lại, chuyện Việt Nam có thể thay Trung Quốc làm công xưởng cho thế giới không thể xảy ra một sớm một chiều. Có chăng là, Tiến sĩ Khương Hữu Lộc khẳng định tiếp,  một nước có dân số ngang ngửa Trung Quốc như Ấn Độ đi cùng với Việt Nam thì may ra:

“Việt Nam có thể lấy đi từ Trung Quốc 10, 15 hay 20% như đã thấy như Apple, Samsung và bao nhiêu hãng xưởng khác đã rời Trung Quốc.”

“Công nhân Việt Nam có tài năng, lương công nhân Việt Nam rẻ so với Trung Quốc, nhưng nên nhớ chúng ta chỉ có 100 triệu so với dân số 1,4 tỷ đã mọc rể từ hệ thống đường xá, chuỗi cung cho đến tất cả. Giá sản phẩm Trung Quốc lại rẻ dù không tốt, nhưng lâu dần người ta thành ‘nghiện’ không rời những đồ rẻ đó được.”

Đó là lý do Việt Nam chỉ nên hy vọng một ngày nào đó có thể thay thế mươi, mười lăm phần trăm chuỗi cung ứng cho thế giới chứ không thể thay thế toàn bộ công xưởng của thế giới đã bén rễ ăn sâu trong tâm thức và cuộc sống của một Trung Quốc  đông dân luôn khát  công ăn việc làm, là kết luận của  Tiến sĩ Khương Hữu Lộc.

Thanh Trúc

Nguồn: RFA

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại cuộc họp báo khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian-les-Bains, Pháp, vào thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Vadim Ghirda - AP

G7 phản đối thay đổi hiện trạng bằng vũ lực tại eo biển Đài Loan, Biển Đông

Nhóm G7, bao gồm bảy cường quốc công nghiệp Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Ý và Canada, sau ba ngày họp tại Pháp, ra “tuyên bố chung về các vấn đề địa chính trị,” hôm 17/06/2026, phản đối bất kỳ thay đổi hiện trạng nào “bằng vũ lực” tại các vùng biển nhiều tranh chấp ở Châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Cô Tôn Vân Anh cùng với cuốn sách cô viết về Việt Nam cho người Ba Lan, bằng tiếng Ba Lan. Ảnh: Facebook Tôn Vân Anh

Chọn cờ và chợt nhớ ‘hồn mê mẩn tỉnh chưa, chưa tỉnh’!

Chuyện một phụ nữ Ba Lan gốc Việt, cô Tôn Vân Anh, cầm trên tay quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, xuất hiện trong tấm ảnh mà Newsweek Polska (Tuần Báo Ba Lan) chụp bốn phụ nữ với bốn lá cờ khác nhau vì có nguyên quán khác nhau và sử dụng để minh họa cho bài “Vì sao thế giới ngưỡng mộ Ba Lan?” đã khuấy động dư luận cộng đồng người Việt tại Ba Lan.

Ảnh minh họa

Thần tượng

Vụ một cuốn sách bị thu hồi, nhà xuất bản bị phạt nặng (còn tác giả, cơ quan chủ quản nhà xuất bản, cơ quan cấp trên xét duyệt xuất bản vẫn chưa biết sẽ như thế nào) khiến người ta bàn tán, dè chừng.

Ông hàng xóm nhà tôi chua chát bảo, thành công của họ ở chỗ làm cho con người ta, dù là người tốt, đã sợ hãi, an phận, yếm thế.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết 444 lên án Tập Cận Bình và đảng Cộng Sản Trung Quốc

Ngày 16/6/2026, với sự đồng thuận lưỡng đảng mạnh mẽ, Thượng viện Hoa Kỳ đã chính thức thông qua Nghị quyết số 444. Văn kiện lên án ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư và Chủ tịch Trung Quốc, vạch rõ hàng loạt chính sách độc đoán và vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ dưới sự lãnh đạo của ông.

Nghị quyết 444 được đánh giá là một trong những văn bản pháp lý có ngôn từ cứng rắn nhất từ trước đến nay của lập pháp Hoa Kỳ nhắm vào cá nhân nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc.