Lễ Truy Điệu Cụ Hoàng Minh Chính Tại San Jose

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào trưa ngày 6 tháng 4 vừa qua, Phong Trào Dân Chủ Việt Nam và Đảng Dân Chủ Việt Nam đã tổ chức buổi lễ Truy Điệu cụ Hoàng Minh Chính, Tổng Thư Ký Đảng Dân Chủ và Sáng lập viên Phong Trào Dân Chủ tại Hội Trường City Hall Thành Phố San Jose với sự tham dự đông đảo đại diện các Chính đảng, đoàn thể Cộng đồng và các cơ quan truyền thông Việt Ngữ. Buổi lễ Truy Điệu đã bị một số người biểu tình phản đối.

JPEG - 118.7 kb

Sau phần Nghi thức khai mạc, Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, đại diện Phong Trào Dân Chủ và đại diện đảng Dân Chủ Việt Nam tại hải ngoại đã lên trình bày về lý do cũng như ý nghĩa của buổi lễ, nhằm vinh danh một người đã dành hết cuộc đời đấu tranh cho sự tự do dân chủ của đất nước. Kế đến ông Bùi Hữu Vị lên giới thiệu về tiểu sử của Cụ Hoàng Minh Chính. Được biết cụ Hoàng Minh Chính sinh ngày 16 tháng 11 năm 1920 và mất vào ngày 7 tháng 2 năm 2008. Cụ được đánh giá là người đứng đầu trong hàng ngũ những người cựu đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam đang chống lại những chính sách cai trị độc tài và gian ác của đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiều thập niên vừa qua. Phần lễ truy điệu đã cử hành một cách trang trọng do quý vị trong Hội Người Việt Cao Niên Vùng Vịnh và Hội Truyền Thống Việt đồng phối hợp cử hành.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Nhàn, đã lên chia xẻ những cảm nghĩ của bà khi về Hà Nội dự tang lễ của cụ Hoàng Minh Chính; nhưng đã bị Công an Cộng sản Việt Nam bắt cóc bà ở khách sạn và điều tra liên tục 6 tiếng đồng hồ trước khi trục xuất ra khỏi Việt Nam. Nhạc sĩ Trần Chí Phúc đã lên hát bài Hoàng Sa Trường Sa do anh sáng tác, cảm xúc trước những cuộc biểu tình tự phát của thanh nirên sinh viên Việt Nam vùng lên chống Trung Quốc đã cướp đoạt hai quần đảo này của Việt Nam vào những tuần lễ cuối tháng 12 năm 2007. Sau cùng là phần phát biểu của một số vị nhân sĩ và đại diện các đảng phái gồm có Cụ Võ Toàn (Nhân sĩ), Cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn (Nhân sĩ), ông Lý Thái Hùng (Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân), Nhà Văn Chu Tấn (Phó Chủ Tịch Đảng Dân Tộc Việt Nam), ông Võ Du (Đại diện Việt Nam Quốc Dân Đảng Bắc California) và ông Hoàng Thế Dân (Chủ tịch Hội đồng đại diện Cộng Đồng Người Việt Bắc California).

JPEG - 179.5 kb

***

Bài Phát Biểu của Ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân
Trong Lễ Truy Điệu Cụ Hoàng Minh Chính
Ngày 6 tháng 4 năm 2008 tại San Jose

Kính thưa các bậc trưởng thượng.
Kính thưa quý vị đại diện các đảng phái, tổ chức, đoàn thể và Cộng đồng.
Kính thưa quý vị đại diện các cơ quan truyền thông.
Kính thưa Ban Tổ Chức.
Kính thưa toàn thể quý vị,

Kính chào toàn thể quý vị và xin chân thành cảm ơn Ban Tổ Chức và Phong Trào Dân Chủ đã có nhã ý cho chúng tôi cơ hội thay mặt cho Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng phát biểu đôi lời về Cụ Hoàng Minh Chính, Tổng thư ký đảng dân chủ Việt Nam và cũng là sáng lập viên Phong Trào dân Chủ Việt Nam, trong buổi lễ Truy Điệu hôm nay.

Kính thưa quý vị,

Cụ Hoàng Minh Chính đã vĩnh viễn đi vào lòng đất mẹ cách đây hơn 49 ngày. Nếu nói theo nhà Phật, cụ đã bước sang một thế giới khác như điều mong ước của cụ ở lúc cuối đời là xin quy y nơi cửa Phật với pháp danh Chân Tâm. Từ một người tin vào chủ thuyết Mác Lê vô thần ở phần đầu cuộc đời, cụ đã không những dứt khoát vứt bỏ mà còn đấu tranh chống lại chủ nghĩa này một cách quyết liệt không khoan nhượng trong nhiều thập niên dài bất kể những hy sinh nơi bản thân và gia đình; và ở cuối cuộc đời, cụ đã chọn mình chỗ đứng hoàn toàn đối ngịch với cái ác của chế độ, đó là cửa Phật từ bi. Chỉ bây nhiêu đó đã đủ làm nổi bật chiều sâu ý chí và tầm vóc lương tâm của con người phi thường này.

Nói về cuộc đời của cụ Hoàng Minh Chính, đã có hàng trăm vị thức giả ở trong và ngoài nước trình bày dưới nhiều góc cạnh khác nhau, đặc biệt là con người đấu tranh của cụ. Luật sư Trần Lâm đã nói ’Cụ Hoàng Minh Chính đến với chủ nghĩa CS bằng trái tim của một thanh niên yêu nước, dũng cảm khát khao vì độc lập cho dân tộc và cụ cũng đã từ bỏ chủ nghĩa cộng sản bằng trái tim của một trí thức yêu nước’. Nhà dân chủ Nguyễn Vũ Bình thì gọi cụ Hoàng Minh Chính là người đã mở ra những con đường: Con đường tập hợp những nhà dân chủ. Con đường bảo vệ tinh thần những nhà dân chủ. Con đường nuôi dưỡng những nhà dân chủ trẻ.

Mặc dù cụ Hoàng Minh Chính đã dành cả cuộc đời đấu tranh cho nền độc lập, tự do và dân chủ cho dân tộc nhưng sự nghiệp cụ để lại không chỉ được đo bằng kết quả đấu tranh. Nơi cụ Hoàng Minh Chính, đúng như pháp danh Chân Tâm mà Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ đã ban cho cụ khi quy y nhà Phật, người ta còn thấy thể hiện nơi cụ một con người đầy Nhân Bản, đầy lòng Yêu Nước và vô cùng Can Đảm.

Kính thưa quý vị,

Như tôi đã thưa ở phần đầu, ở tuổi thanh niên, cụ Hoàng Minh Chính đã say mê chủ thuyết Cộng sản và đã làm đến chức Viện Trưởng Viện Mác Lê, một cơ quan canh giữ thành trì ý thức hệ rất quan trọng của đảng Cộng sản VN. Nhưng khi đã nhìn ra bản chất sai lầm và tác hại của nó, cụ đã không những dứt bỏ, mà còn tích cực báo động về những sai trái, những hệ lụy tang thương của chủ thuyết này đối với con người và đối với toàn thể dân tộc VN. Để trả giá cho tiếng gọi lương tâm này, cụ không những bị đảng Cộng sản Việt Nam đày ải trong tù ngục hơn mười mấy năm trường, mà gia đình cụ cũng bị hành hạ, bao vây kinh tế và cô lập trong suốt những năm tháng đó. Sau khi ra khỏi tù, bất chấp mọi đòn phép hăm dọa và khống chế của chế độ Hà Nội, cụ vẫn tiếp tục đấu tranh, vẫn kiên trì viết những bài cảnh giác dư luận về mối nguy hiểm của chủ nghĩa Cộng sản và nhất là cổ xuý nỗ lực giải phóng dân tộc khỏi chủ thuyết Mác Lê. Chính vì lòng thương người, thương dân tộc, mà cụ đã đánh đổi sự nghiệp và tương lai của mình và của gia đình mình, để chọn con đương đấu tranh gai góc. Khó ai có thể bì kịp tấm lòng Nhân Bản đó. Trong nhà Phật, con người sống có nhân bản chính là con người có một trái tim Từ Bi, đó chính là Chân Tâm.

Trong những ngày cuối đời, cụ Hoàng Minh Chính đã ra vào phòng cấp cứu bệnh viện khá thường xuyên. Theo những tin tức mà chúng tôi có dịp đọc được từ giữa năm 2007 đến khi cụ mất vào đầu năm 2008, tình trạng sức khoẻ của cụ đã như ngọn đèn trước gió. Thế nhưng nguồn sinh lực giúp cụ phục hồi sau những đợt hoành hành của cơn bệnh lại chính là những tin tức của công cuộc đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam. Cụ rất tỉnh táo và say mê trao đổi về hiện tình đất nước và những tiến triển của công cuộc đấu tranh mỗi khi có những nhà dân chủ đến thăm. Nhiều lần tưởng cụ ra đi nhưng cụ lại hồi tỉnh trong nỗi lo âu về tương lai của Phong Trào Dân Chủ, của công cuộc đấu tranh để đưa đất nước ra khỏi tai họa độc tài cộng sản. Rõ ràng nơi cụ hiện diện một trái tim yêu nước nồng nàn. Trong nhà Phật, con người sống hết lòng với đất nước và dân tộc là con người có trái tim Bồ Tát, đó chính là Chân Tâm.

Trải qua những trù dập, những đòn thù của chế độ đối với gia đình cụ, nhất là những màn công an thuê mướn, cưỡng bức một số người tụ tập trước cửa nhà chửi bới, tạo hiềm khích, phóng uế để uy hiếp tinh thần, nhưng cụ Hoàng Minh Chính vẫn không chịu khuất phục và đầu hàng trước cái ác. Không những thế, cụ tiếp tục mở rộng cửa nhà mình, mời đón tất cả mọi người đấu tranh từ trí thức, văn nghệ sĩ, cựu chiến binh cho đến dân oan, công nhân, sinh viên, v.v., công khai trao đổi những vấn đề đấu tranh, những phân tích về chế độ. Sống trong một xã hội luôn luôn bị vây hãm bởi những xảo trá của công an, với những tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào cho gia đình, nhưng cụ Hoàng Minh Chính vẫn lừng lững đứng lên đấu tranh. Dù thương hay thù, không ai có thể phủ nhận lòng can đảm phi thường của cụ. Trong nhà Phật, con người có lòng can đảm chống lại cái ác để phục vụ cái thiện là con người có trái tim Vô Úy, đó chính là Chân Tâm.

Kính thưa toàn thể quý vị.

Ngoài sự nghiệp đấu tranh cho công cuộc dân chủ hóa Việt Nam, cụ Hoàng Minh Chính đã để lại cho chúng ta một tấm gương sáng của một con người hết lòng phục vụ tha nhân bằng trái tim Từ Bi, Bồ Tát và Vô Úy. Trái tim này đã được Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ gọi là Chân Tâm quả không sai.

Những con người có Chân Tâm luôn luôn được kính phục và xứng đáng cho chúng ta noi theo.

Trân trọng kính chào toàn thể quý vị

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Y Quynh Bđắp bị dẫn độ về nước, quốc tế nói Thái Lan nhượng bộ trước đảng CSVN. Ảnh: HRW

Chuyện thật như bịa: Việt Cộng tiếp đạn cho Việt Tân (Phần 3 và hết)

Mức độ vi phạm đa dạng và liên tục như vừa kể chính là kiểu hồ sơ mà các tổ chức bảo vệ nhân quyền cần để chứng minh Việt Nam cần được xếp vào nhóm “thủ phạm TNR (đàn áp xuyên quốc gia) với vi phạm có hệ thống” như Nga, Trung Quốc, Iran.

Đó cũng là lý do ngày 10 Tháng Sáu, 2026, Saskia Bricmont và Jonas Sjöstedt – hai nghị sĩ của EP (Nghị Viện Châu Âu) – đã chấp nhận phối hợp với Việt Tân tổ chức một hội nghị tại Brussels (Bỉ) chỉ để thảo luận về hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Việt Nam.

Ảnh minh họa: Nông dân trồng khoai mì

Nông dân Việt Nam sẽ trở thành “đại gia” nhờ xăng E10?

Sáng 17/6/2026, tại Diễn đàn “Phát triển nhiên liệu sinh học 2026: Từ chủ trương của đảng đến hành động quốc gia,” đại diện Tổng Công ty Lọc hoá dầu Việt Nam (BSR) nhận định: Khi xăng E10 được sử dụng trên toàn quốc, nhu cầu Ethanol dùng để phối trộn dự báo sẽ đạt khoảng 1 triệu mét khối mỗi năm và như vậy sẽ có hơn 10.000 tỷ đồng trực tiếp chảy vào túi hàng triệu nông dân trồng khoai mì và mía.

Con số 10.000 tỷ đồng nghe có vẻ như một cuộc đổi đời cho nông dân Việt Nam, nhưng kỳ vọng và thực tế cách nhau rất xa…

Thủ tướng Hungary Péter Magyar tại Quốc hội Hungary ở Budapest, ngày 15/06/2026. Ảnh: AFP - Attila Kisbenedek

Quốc Hội Hungary thông qua luật chống tham nhũng, và cải tổ truyền thông

Đạo luật này mở rộng thẩm quyền của Cơ quan Liêm chính (Integrity Authority), một cơ quan chống tham nhũng được lập vào cuối năm 2022, theo đòi hỏi của Liên Minh Châu Âu, nhưng chỉ tồn tại trên danh nghĩa dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán.

Theo các quy định mới, cơ quan này cũng sẽ giám sát việc kê khai hàng năm tài sản của giới quan chức, áp dụng chế tài đối với việc cố ý không kê khai đầy đủ, yêu cầu tiến hành điều tra về tham nhũng.

Nhà báo tự do Lê Trung Khoa (trái), Facebooker Huệ Như và Luật Sư Nguyễn Văn Đài (phải). Ảnh: Facebook Nguyễn Văn Đài

Chuyện thật như bịa: Việt Cộng tiếp đạn cho Việt Tân (Phần 2)

Nghị quyết của Nghị Viện Châu Âu về Đàn áp xuyên quốc gia đề cập đến các vụ giết người có mục tiêu, bắt cóc, bạo lực, cưỡng bức hồi hương, mất tích do cưỡng bức, trục xuất, Việt Nam có đủ, thậm chí đã thực hiện từ 2017 (vụ Trịnh Xuân Thanh, trong vụ này, cả Đức lẫn Slovakia cùng xác định ông Tô Lâm là nghi can giữ vai trò chủ mưu), sau vụ bắt cóc vừa kể là vụ bắt cóc Trương Duy Nhất (2019)…