Lễ Tưởng Niệm 20 Năm Anh Hùng Đông Tiến Ở Na Uy

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Với bầu không khí ấm cúng và thân tình trong một hội trường tại thị xã Moss, buổi Lễ Tưởng Niệm 20 Năm Anh Hùng Đông Tiến được cử hành vào 18 giờ, ngày thứ bảy 13 tháng 10 năm 2007 với nghi thức chào quốc kỳ và phút mặc niệm. Sau đó tất cả đồng hương được xem đoạn dương ảnh về sự hy sinh hào hùng của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh cũng như một số vị lãnh đạo dưới quyền.

Ông Nguyễn Đức Thọ, người trách nhiệm cơ sở Việt Tân tại Na Uy có đôi lời chào mừng quan khách tham dự, đồng thời ông Nguyễn Đức Thọ cũng nói lên chặng đường chông gai đầy thử thách mà các chiến hữu tiên phong đã lót một viên gạch đầy máu và nước mắt trên đoạn đường Đông Tiến cách đây 20 năm. Phần dương ảnh sau đó đã lượt duyệt về những hoạt động của đảng Việt Tân bắt đầu một Đại Hội Dựng Đảng vào ngày 10 tháng 9 năm 1982 tại khu chiến, đến các thập niên sau đó với sự ra đời của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Bình, người trách nhiệm cơ sở Việt Tân trên toàn Âu Châu ngỏ lời chào mừng quan khách và nói lên cảm tưởng của chính ông, ông Nguyễn Ngọc Bình nói: “Với quá trình 25 năm thành lập đảng, Việt Tân đã trải qua nhiều sóng gió và thăng trầm, nhưng Việt Tân cho đến ngày hôm nay vẫn đứng vững và giữ được ngọn cờ chính nghĩa vì lý do đảng có kỷ cương và giềng mối, nhất là Việt Tân có sự nâng đỡ và hỗ trợ tích cực từ phía thân hữu, từ tinh thần đến vật chất……”. Và sau khi ông Nguyễn Ngọc Bình dứt lời, những đóa hoa hồng được Ban Tổ chức ưu ái gửi đến từng mỗi đồng hương tham dự, để gọi là tỏ lòng tri ân đối với đồng hương mà trong suốt mấy thập niên qua họ đã đặt cảm tình nồng hậu và cùng đứng chung chiến tuyến với anh chị em Việt Tân. Đồng thời những đóa hồng này cũng được các anh em Việt Tân ân cần trao tặng đến người phối ngẫu của mình để nói lên tinh thần chia sẻ đấu tranh, đây là sự chia sẻ bền bỉ hiếm có của một đơn vị gia đình khi mà người vợ đảm đang có chồng gánh vác công việc chung ngoài xã hội.

Kế đến là phần phát biểu cảm tưởng của quan khách, trước hết ông Nguyễn Văn Đồng lên tiếng cám ơn người trưởng cơ sở cùng tất cả anh chị em Việt Tân tại Na Uy, vì ông Nguyễn Văn Đồng cho rằng: “Đáng lý ra những lời cám ơn này là phần của chúng tôi cám ơn anh chị em Việt Tân mới đúng. Cũng như những đóa hồng này chính đồng hương mà trong đó có cá nhân chúng tôi trao tặng người trưởng cơ sở và tất cả anh chị em Việt Tân mới phải. Vì các anh xứng đáng được nhận lời cám ơn và những bông hồng từ phía chúng tôi….. Là cựu đoàn viên Mặt Trận, vì vào năm 1985 khi cá nhân chúng tôi ngưng sinh hoạt thì vẫn thấy các anh cùng lứa tuổi về chiều như chúng tôi vẫn miệt mài trong Tổ chức…..”. Cuối cùng ông Nguyễn Văn Đồng kết luận: “Tuy thế, chúng tôi vẫn luôn luôn đứng sau và ủng hộ các anh…..”.

Phần ẩm thực do Ban Tổ chức khoản đãi đã chấm dứt Lễ Tưởng Niệm 20 Năm Anh Hùng Đông Tiến vào lúc 20 giờ 30 cùng ngày.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.