Lễ Tưởng Niệm 20 Năm Anh Hùng Đông Tiến Tại Tây Úc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Một buổi Lễ Tưởng Niệm 20 Năm Anh Hùng Đông Tiến đã được Đảng Bộ Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng tại Tây Úc (VNCTCMĐ/TU) tổ chức tại Jim Satchell Community Centre, trên đường Light, thuộc vùng Dianella, vào lúc 2 giờ chiều ngày 16 tháng 09 năm 2007.

Trong Hội Trường với kích thước vừa phải và ấm cúng, trước 70 đồng hương, sau nghi thức chào Quốc Kỳ và Mặc Niệm, ông Trần Cao Hoài, Đại Diện Ban Tổ Chức (BTC), đã ngỏ lời chào mừng quan khách, đồng thời giới thiệu Ban Chấp Hành Cộng Đồng (BCH/CĐ), Đại Diện các Tôn Giáo, Tổ Chức, Hội Đoàn đến toàn thể cử tọa.

Để nói lên ý nghĩa của buổi Lễ Tưởng Niệm, BTC đã trình chiếu đoạn phim “Bước Chân Đông Tiến” với những hình ảnh khơi lại những ngày đầu thành lập Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (MT/QGTN/GPVN), những hình ảnh sinh hoạt trong chiến khu và nhất là lời tuyên bố đanh thép của cố Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh, trên gương mặt cương nghị, với đôi mắt sáng quắc, như thể hiện một niềm tin vững chắc vào con tim của triệu triệu người Việt Nam, sẽ cùng nhau vùng lên chấm dứt chế độ độc tài Việt Cộng để đưa Tổ Quốc đến ngày cường thịnh.

JPEG - 91.7 kb

Tiếp theo là bộ dương ảnh giới thiệu tiểu sử của Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh và các Kháng Chiến Quân đã bỏ mình trên đường Đông Tiến, để từ đó BTC đã mời BCH/CĐ, quý vị đại diện các Tôn Giáo, Tổ Chức, Hội Đoàn và Đồng Bào lên niệm hương trước bàn thờ của những Anh Hùng Đông Tiến.

Trong không khí trang nghiêm của sự tưởng niệm, BTC đã trình chiếu một đoạn phim dài 20 phút, ghi lại một phần Đại Lễ Tưởng Niệm 20 Năm Anh Hùng Đông Tiến, đã được VNCTCMĐ tổ chức tại Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 08 năm 2007.

Trong phần phát biểu của người Đại Diện VNCTCMĐ tại Tây Úc, ông Vũ Ngọc Thọ đã trình bày với cử tọa về ý nghĩa Lễ Tưởng Niệm, những buổi Lễ tương tự đã được tổ chức khắp nơi. Riêng tại Úc Châu, các Đảng Bộ VNCTCMĐ đã cùng đồng bào đồng loạt tổ chức vào ngày 16/09/2007, ngoại trừ Brisbane tổ chức trước 1 ngày. Ông cũng đã lược duyệt tình hình đấu tranh đòi hỏi công bằng của người dân trong nước một năm qua, để đưa đến một nhận định khá sáng sủa cho công cuộc đấu tranh hiện nay, dù đảng cộng sản Việt Nam đang điên cuồng trù dập các nhà Dân Chủ cùng những người dân oan. Cuối cùng, ông cám ơn các thân hữu và các Hội Đoàn đã ủng hộ, kết hợp làm việc với Đảng Bộ Tây Úc trong mọi công tác. Đồng thời để phù hợp với sự tiến hoá của VNCTCMĐ, ông đã giới thiệu đến quan khách, một người trẻ sẽ thay thế ông trong trách vụ Đại Diện VNCTCMĐ tại Tây Úc, ông Trần Trung Hiếu.

JPEG - 130.5 kb

JPEG - 61.5 kb

Ông Trần Trung Hiếu, Tân Đại Diện VNCTCMĐ tại Tây Úc, trước hết, đã ngỏ lời cám ơn các chiến hữu tín nhiệm ông trong trách vụ nặng nề này và hứa sẽ cố gắng như người tiền nhiệm. Đồng thời kêu gọi các thân hữu, các Hội Đoàn tiếp tục ủng hộ và cộng tác với cơ sở như trước kia. Ông cũng tâm sự rằng, sự hy sinh cao cả của những chiến hữu Tiên Phong đã để lại cho những thế hệ nối tiếp của VNCTCMĐ một sự hãnh diện, và cũng là bàn đạp cho thế hệ trẻ (Không kể là trong hay ngoài VNCTCMĐ) tiếp nối con đường còn lại, trên ý nghĩa chỉ còn 20 cây số nữa sẽ đến biên giới Việt Nam của 20 năm trước, hầu hoàn thành ý nguyện của những Anh Hùng Đông Tiến, Giải Phóng và Canh Tân Việt Nam.

Đặc biệt, dù không có trong chương trình, nhưng do sự yêu cầu, BTC đã đồng ý và giới thiệu đến cử tọa, ông Nguyễn Hòa, Chủ Tịch Ủy Ban Giải Trừ Pháp Nạn, lên trước bàn thờ đọc bài thơ do ông sáng tác. Với giọng đọc ngậm ngùi, ông diễn tả khí tiết của những Anh Hùng Đông Tiến, cũng như những Anh Hùng khác, mà Tổ Quốc phải ghi công. Để giới thiệu Tuyển Tập “Trên Đường Đông Tiến”, BTC đã trình chiếu đoạn phim của đài truyền hình SBTN phỏng vấn ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư VNCTCMĐ, về cuốn sách này.

Cuối cùng, truớc khi bắt đầu buổi tiệc thân mật cùng quan khách, ông Vũ Ngọc Thọ, đã một lần nữa, cám ơn sự hiện diện của quý vị quan khách, thân hữu. Đồng thời cám ơn sự đóng góp công sức của thân hữu, các chiến hữu và gia đình để buổi Lễ Tưởng Niệm 20 Năm Anh Hùng Đông Tiến được hoàn mãn vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày.

JPEG - 120.2 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.