Lêu Gọi Biểu Tình Cho Tự Do, Dân Chủ, Và Nhân Quyền Ở Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 8 tháng 9, năm 2007

THÔNG BÁO

V/v Biểu Tình Cho Tự Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền ở Việt Nam

Kính gởi:

- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
- Quý hội đoàn, đoàn thể, cơ quan
- Sinh viên, học sinh, và Đồng hương Việt Nam

Kính thưa quý vị,

Như định kỳ mỗi năm, tổ chức Liên Hiệp Quốc tại New York có mở các phiên họp thường niên từ tháng 9. Đây là cơ hội cho các nguyên thủ quốc gia trình bày những thắng lợi, thành công của họ trong năm. Đây cũng là dịp để các quốc gia này được đối lưu giao tế về kinh tế với các nước trên thế giới. Vì vậy, ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng Cộng Sản Việt Nam, đang cố gắng tranh thủ dịp này để vận động cho CSVN được vào hội đồng thường trực với tư cách bán chính thức trong năm nay. Đây là điểm lợi cho CSVN cũng cố sức mạnh của đảng Cộng Sản và thực hiện chính sách cai trị độc tài và khắc nghiệt của CSVN.

Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại và người dân Việt Nam trong nước đã hiểu và thấy được chính sách cai trị độc tài và tham nhũng của nhà nước Cộng Sản Việt Nam (CSVN). Chúng đàn áp các phong trào đấu tranh cho tự do tôn giáo, dân chủ, và nhân quyền trong nước một cách dã man; và đã lợi dụng chức quyền, chức tước để cướp đất đai, nhà cửa, và của cải của nhân dân. Đau buồn hơn, CSVN đã cắt đất và dâng biển cho Cộng Sản Trung Quốc vô điều kiện. Sự việc này đã làm cho diện tích của lãnh thổ Việt Nam bị thu hẹp; cũng như người dân VN đã bị mất đi những nguồn tài nguyên phong phú ở những nơi này. Không những vậy, CSVN đã xử dụng những thành phần “nằm vùng” ở hải ngoại để bôi nhọ chính nghĩa của người Việt Tị Nạn và danh dự của tập thể H.O; chúng đã xuyên tạc sự thật về chiến tranh VN, về tinh thần đấu tranh cho tự do và dân chủ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả những hành động tàn bạo nói trên của CSVN đã cho chúng ta thấy sự thật về đường lối cai trị của CSVN. Chính sách này là công cụ phục vụ cho quyền lợi của đảng viên đảng CSVN, không phải cho giai cấp nông dân hay công nhân như diễn văn lừa bịp của đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn còn đang được đọc ở mọi nơi trên thế giới.

Là người dân Việt Nam được sống trong các nước có tự do và dân chủ, cũng là nhân chứng sống trong chính sách cai trị tàn bạo của CSVN, chúng ta phải cùng nhau hợp lực để vạch rõ chính sách mị dân hóa của đảng Cộng Sản Việt Nam. Chúng vẫn còn tiếp tục tham nhũng và đàn áp phong trào đấu tranh cho tôn giáo, dân chủ, và nhân quyền cho Việt Nam. CSVN đã gây khổ đau và nghèo đói cho nhân dân miền Bắc trong hơn 60 năm và người dân miền Nam đã sống trong một chế độ hà khắc và thiếu dân chủ, nhân quyền trong hơn 32 năm nay. Chúng ta không thể để cho Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục nói láo về chính sách cai trị độc tài của CSVN và thêu dệt về cuộc sống quá khổ sở và đói nghèo của người dân VN do đảng CSVN tạo nên trong bài diễn văn lừa bịp của ông trong đại hội thường niên của Liên Hiệp Quốc tại New York. Chúng ta phải giúp cho các nước khác thấy được sự giả tạo và lừa bịp của tập thể cộng sản đỏ Việt Nam để họ có thể cùng chúng ta đấu tranh cho một nước VN thật sự có tự do, dân chủ, và nhân quyền. Vì vậy, Cộng Đồng Việt Nam tại Massachusetts khẩn thiết kêu gọi đồng hương cùng chúng tôi và tập thể Cộng Đồng Việt Nam tại Mỹ tham gia cuộc biểu tình vào ngày: Thứ Ba, 25/9/2007, lúc 5:00 sáng.

Khởi hành tại: đài radio TNT (1300 Dorchester Ave, Dorchester, MA 02122)

Thời gian: đi và về trong ngày

Ghi danh tham gia: Cô Hạ Uyên (781) 322-3278; Ông Nguyễn Thanh Bình (617) 296-7640

Ủy Ban Vận Động cho Tự Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền
(781) 899-5997

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…