Một số hội đoàn người Việt họp với Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ trước khi TT Bush gặp ông Dũng

WASHINGTON DC (Bản tin của Nghị Hội) – Chiều ngày 20 Tháng Sáu 2008, Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ (NSC) đã có một buổi họp với một số nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam để: thứ nhất, Ðại Sứ David Kramer, trợ lý thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ, có dịp trường trình về cuộc “đối thoại nhân quyền” vừa qua diễn ra tại Hà Nội, trong đó Việt Nam có được yêu cầu thả một số người, và thứ hai, trao đổi về chuyến viếng thăm vào tuần tới của ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CSVN, đến Hoa Thịnh Ðốn.
Phía người Việt hải ngoại thì ngoài Bác Sĩ Nguyễn Thể Bình, đại diện cho TCQT Yểm Trợ CTNB và bà Jackie Bông, đại diện cho Mạng Lưới Nhân Quyền, có ông Nguyễn Ngọc Bích (nghị hội), Ðỗ Thành Công (đảng Dân Chủ Nhân Dân), Hoàng Tứ Duy (Việt Tân), Nguyễn Quốc Quân (chủ tịch TCQT Yểm Trợ CTNB) và Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng (BPSOS). Cạnh đó cũng còn đại diện của mấy NGO chuyên lo về nhân quyền của Hoa Kỳ. Về phía Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia, chủ tọa là ông Michael Kozak, giám đốc thâm niên đặc trách các vấn đề dân chủ, nhân quyền và tổ chức quốc tế, và cô Elizabeth Phú, chủ sự phòng Ðông Nam Á (trong đó có Việt Nam) của hội đồng.
Sau phần trình bày khá chi tiết của ông Kramer, Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng đã nêu ra trường hợp cụ thể của 671 Giáo Hội Tín Lành tại gia ở vùng Tây Bắc và vấn đề lao động xuất khẩu mà theo ông, nhiều khi chỉ là một hình thức buôn người, đem con đi bỏ chợ. Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân và Bác Sĩ Nguyễn Thể Bình thì nhắc đến sự bất khả tín của Hà Nội trong vấn đề nhân quyền.
Ông Ðỗ Thành Công cám ơn Bộ Ngoại Giao đã can thiệp để cho bốn đảng viên đảng Dân Chủ Nhân Dân không còn phải lao động cưỡng bách trong tù, yêu cầu ủng hộ cho quyền tự do lập đảng, đồng thời nhắc họ thúc đẩy cho việc Hà Nội sớm bỏ điều 88 trong Bộ Luật Hình Sự cũng như điều 4 hiến pháp. Ðồng thời, ông Công cũng trao cho đại diện trong Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ bản lên tiếng của nhiều nhà dân chủ trong nước kêu gọi Hà Nội tôn trọng nhân quyền. Ðồng ý với việc bỏ điều 88 là ông Hoàng Tứ Duy của Việt Tân: ông cho rằng điều này không rõ ràng nên đã bị lạm dụng để kết án tù nhiều người một cách rất vu vơ. Ông Duy cũng còn nêu ra một số e ngại về vấn đề hợp tác quân sự giữa đôi bên, Mỹ và CSVN, tuy nhiên câu trả lời của phía Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia là đã có một số trao đổi ở cấp chuyên gia, chưa đến cấp bộ trưởng, vì quan niệm đôi bên còn rất xa nhau, chưa đến chỗ chia xẻ những giá trị chung.
Phần ông Nguyễn Ngọc Bích, ông cho biết ông đã được đề cử để trao lại cho hội đồng một bản lên tiếng do 10 đoàn thể chính trị ở hải ngoại và nghị hội ký chung ra ngày 19 Tháng Sáu nhân chuyến viếng thăm sắp tới của ông Nguyễn Tấn Dũng. Bản lên tiếng phủ nhận tính cách chính thống của nhà cầm quyền Cộng Sản ở quê nhà, dẫn đến hệ luận là nhân dân Việt Nam dành quyền bác bỏ những hiệp định biên giới hay lãnh hải mà Hà Nội đã ký với Trung Quốc, đòi hỏi phải có một chính quyền do dân bầu ra thực sự mới ngăn được khủng hoảng và suy thoái, đảm bảo được sự phát triển bền vững. Theo ông Bích, cũng chỉ qua đêm (từ ngày 19 sang ngày 20 Tháng Sáu) đã có thêm hai tổ chức uy tín ở trong nước tham gia trong bản lên tiếng, đó là Khối 8406 và Liên Minh Dân Chủ và Nhân Quyền Việt Nam. Cuối cùng, cũng do sự đồng thuận của các đảng, ông Bích chuyển tới cho Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia để yêu cầu Tổng Thống Bush trao tận tay ông Nguyễn Tấn Dũng một danh sách 10 tù nhân chính trị nổi tiếng để yêu cầu Hà Nội phải thả.
Về phía Hoa Kỳ, cả ông Kozak lẫn ông Kramer đều cám ơn lối làm việc kỳ này vì các ông cho rằng những đòi hỏi của phía người Việt hải ngoại rất cụ thể và rõ ràng. Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia cho biết cuộc gặp gỡ giữa ông Dũng và Tổng Thống Bush lần này sẽ không phải là một “state visit” mà chỉ là một buổi gặp gỡ làm việc (“working session”) 45 phút tuy có xảy ra trong văn phòng tổng thống (Oval Office), nên sau đó sẽ không có thông cáo chung. Hai ông cũng khẳng định là Tổng Thống Bush rất quan tâm đến vấn đề nhân quyền nên gần như chắc chắn là ông sẽ trao một danh sách tù nhân chính trị cho ông Dũng để yêu cầu Hà Nội phải thả.



