Nam California: Biểu Tình Phản Đối CSVN Đàn Áp Dân Oan Khiếu Kiện Ở Sài Gòn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cộng đồng người Việt cùng các tỗ chức thanh niên trẻ ở Nam California, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam Cali và Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, đã liên tiếp tổ chức những buổi biểu tình, thắp nến cầu nguyện suốt hai ngày cuối tuần qua tại Little Sàigòn để phản đối nhà cầm quyền CSVN đã đàn áp bắt bớ những người dân oan các tỉnh biểu tình khiếu kiện trước Văn Phòng Quốc Hội 2 CSVN tại Sài Gòn.

Chiều tối hôm Thứ Bảy 21-7, trong khu đối diện Phước Lộc Thọ ngay trung khu Little Saigon, các bạn trẻ trong đã cho phổ biến một tâm thư của một bạn trẻ trong nước, anh Trần Văn Hải vừa gửi ra cho anh chị em. Bức tâm thư đã kể lại việc anh chứng kiến tại hiện trường cảnh công an CSVN đàn áp thô bạo đồng bào khiếu kiện trong đêm 18-7 với những xe phun nước, cộng với roi điện và lựu đan cay. Bức tâm thư được các bạn trẻ đọc trong cuộc thắp nến cầu nguyện, và sau đó biến thành cuộc biểu tình tuần hành trong khu đậu xe với hơn 500 người tham dự.

JPEG - 85.7 kb

Tại buổi thắp nến, dưới sự chủ lễ của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí cùng các vị trong Hội Đồng Liên Tôn, mọi người đã cùng cầu nguyện cho những người dân lành đã mất đất đai sinh sống mà còn bị đàn áp trù dập thô bạo, đồng thời cũng cầu nguyện cho những tiếng nói dân chủ ở trong nước trong phong trào 8406 tiếp tục vững mạnh và đạt được mục đích mang lại tự do dân chủ công bằng cho người dân. Trong dịp này các bạn trẻ cũng đã thu thập những ý kiến chia sẻ thương đau cùng đồng bào dân oan đi khiếu kiện ở trong nước đã bị cộng sản đàn áp tàn bạo. Những ý kiến được đồng bào viết, và Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu sẽ gửi về trong nước tới các dân oan đi khiếu kiện. Được biết, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu đã sưu tầm và có được một số lớn các địa chỉ những người dân đi khiếu kiện trong thời gian qua.

Ngày hôm sau, Chủ Nhật 22-7, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản cũng đã tổ chức cuộc biểu tình cũng quy tụ gần 500 người tham dự, cũng nhằm nói lên tiếng nói phản đối nhà cầm quyền CSVN đàn áp dân oan. Các vị dân cử địa phương đã hiện hiện cùng với đồng bào người Việt, như các ông Tạ Đức Trí, Andy Quách, Sergio Contreras, Nguyễn Quang Trung và Andrew Nguyễn… Tất cả cùng lên án mạnh mẽ sự đàn áp người dân của chính quyền CSVN và tuyên bố sẽ đứng chung hàng ngũ đấu tranh cùng cộng đồng người Việt.

Theo nhận định của Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, một thành viên trong Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản, sự yểm trợ của cộng đồng hải ngoại với những phong trào tranh đấu ở trong nước là vô cùng quan trọng nên bọn cộng sản nằm vùng đã được lệnh gia tăng sự phá hoại và quấy rối, chia rẽ.

Ban Tổ chức cũng đã cho phát thanh tiếng nói của Linh Mục Phan Văn Lợi từ trong nước gửi ra hải ngoại, thuật lại cuộc đàn áp có máu đổ đã diễn ra với người dân đi khiếu kiện. Linh mục Phan Văn Lợi coi việc này như một “Thiên An Môn Việt Nam”.

Những người biểu tình cũng đã lên án ông Nguyễn Cao Kỳ và một số thương gia tham dự bữa tiệc của Nguyễn Minh Triết và đề nghị Liên Ủy Ban Chống Cộng nên có thái độ với những người này. Ông Phan Kỳ Nhơn đã thay mặt liên ủy ban hứa rằng: “Chúng ta sẽ giải quyết dần dần trong tinh thần tôn trọng luật pháp. Ông nói “Cuộc đấu tranh của chúng ta không chỉ là một ngày, một buổi mà sẽ kiên trì cho đến khi quét sạch được những kẻ cam tâm làm tay sai cho cộng sản, phá hoại thế đoàn kết của cộng đồng và phản bội lại cộng đồng mà sự thành đạt của họ đã từ cộng đồng mà ra”. Buổi biểu tình đã kết thúc lúc 2 giờ chiều cùng ngày.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.