Nam California: Đảng Việt Tân gây quỹ “Giúp Dân Cứu Dân”

Buổi gây quỹ "Giúp DÂN CỨU DÂN” do Cơ Sở Việt Tân Orange County, Nam California tổ chức hôm 29/5/2022. Ảnh: Việt Tân Orange County
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày Chủ Nhật 29/5/2022 vừa qua, Cơ Sở Đảng Việt Tân Orange County, Nam California đã tổ chức tiệc gây quỹ yểm trợ phong trào đấu tranh trong nước. Buổi gây quỹ nhằm mục đích “bất chấp bạo quyền cộng sản GIÚP DÂN CỨU DÂN” trong tình trạng người dân trong nước đang sống khó khăn của thời kỳ hậu Covid.

Khoảng 200 quan khách và đồng hương khu vực Little Sài Gòn đã đến tham dự buổi tiệc tại Golden Sea Restaurant, thành phố Anaheim, Nam California. Tại đây người ta thấy sự có mặt của Phó Thị Trưởng thành phố Garden Grove, ứng cử viên dân biểu tiểu bang California Diedre Thu Hà Nguyễn; Nghị Viên thành phố Stanton Alyce Hồng Văn; ông Phó Thịnh Trương, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California; ông Trần Mưu, cơ sở Việt Tân San Diego; ông Xuân Điềm, Ban Tù Ca Xuân Điềm; ông Phát Lưu, nhân sĩ cộng đồng; ông Michael Phương Minh Nguyễn, cựu TNLT; ông Jay Chen, ứng cử viên dân biểu liên bang địa hạt 45; ông Gia Nguyễn, ứng cử viên nghị viên thành phố Garden Grove; ông Đoàn Thế Cường, Mạng Lưới Nhân Quyền; ông Đinh Quang Anh Thái, nhà báo tự do; ông Văn Lang, Báo Người Việt; Nhà báo Hà Giang; ông Tường Thắng, Đài SBTN; ông Derek Phạm, NVTĐ TV; bà Hoài Hương và ông Trọng Nghĩa, Đài Tiếng Nước Tôi San Diego.

Trong số các quan khách còn có bà Jessica Cha, ứng cử viên thẩm phán Tòa Thượng Thẩm Orange County # 28; bà Kim Carr ứng cử viên thượng nghị sĩ tiểu bang California, địa hạt 36; bà Claudia Alvarez, ứng cử viên thẩm phán Tòa Thượng Thẩm Orange County # 5; ông Ray Brown, ứng cử viên thẩm phán Toà Thượng Thẩm Orange County #21,…

 

Tham dự buổi tiệc hôm nay cũng có chị Trần Thị Thúy, một cựu TNLT vừa đến định cư tại California và diễn giả chính ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Đảng Việt Tân.

Trong dịp này Ban Tổ Chức đã giới thiệu chị Trần Thị Thúy, một trong 7 Dân Oan bị nhà nước cộng sản cáo buộc tội “âm mưu lật đổ chính quyền” theo điều 79, BLHS hồi năm 2011, và là người bị tuyên án nặng nhất – 8 năm tù, 5 năm quản chế. Chị Trần Thị Thúy vừa sang Hoa Kỳ tỵ nạn chính trị, một ngày trước khi Thủ Tướng CSVN Phạm Minh Chính sang Washington DC tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN hôm 12/5/2022. Chị Trần Thị Thúy đã ngỏ lời cám ơn chân thành đến đồng bào hải ngoại trong thời gian qua đã giúp đỡ chị từ vật chất đến tinh thần để tồn tại trong tù. Đồng thời chị cũng cám ơn các cá nhân, tổ chức chính trị đã vận động giúp chị được rời khỏi Việt Nam đi tỵ nạn chính trị và chị cho biết, sẽ tiếp tục đấu tranh cho các tù nhân lương tâm – những người chỉ vì đấu tranh ôn hoà mà phải ngồi tù – tại quê nhà.

Cựu TNLT Trần Thị Thúy cám ơn đồng bào hải ngoại, các cá nhân, tổ chức chính trị đã giúp đỡ chị từ vật chất đến tinh thần trong thời gian bị giam cầm và vận động giúp chị đi tỵ nạn chính trị. Ảnh: Văn Lan/ Người Việt
Cựu TNLT Trần Thị Thúy cám ơn đồng bào hải ngoại, các cá nhân, tổ chức chính trị đã giúp đỡ chị từ vật chất đến tinh thần trong thời gian bị giam cầm và vận động giúp chị đi tỵ nạn chính trị. Ảnh: Văn Lan/ Người Việt

 

Phần văn nghệ xen kẽ trong buổi tiệc do các ca sĩ thân hữu Việt Tân đảm trách được đánh giá là phong phú, mang lại cho thực khách những giây phút vừa đầm ấm vừa sôi động. Trong lúc đó, các đảng viên Việt Tân cũng đi đến từng bàn bán vé số raffle và những màn rút số trúng thưởng hiện vật đã trở thành những màn hoạt náo tràn ngập tiếng cười và sự hồi hộp của gần 200 đồng hương tham dự tiệc.

Lúc 3 giờ chiều, buổi tiệc gây quỹ chấm dứt sau khi ông Trần Trung Dũng một lần nữa lên ngỏ lời cám ơn của Ban Tổ Chức cũng như của Đảng Bộ Việt Tân Orange County đối với sự ủng hộ của quan khách và đồng hương.

***

Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Đảng Việt Tân, nói về tình hình đấu tranh trong nước tại buổi gây quỹ yểm trợ quốc nội với chủ đề “Bất Chấp Bạo Quyền – Giúp Dân Cứu Dân” do Đảng Việt Tân tổ chức tại Golden Sea, Anaheim, Nam California, hôm Chủ Nhật, 29/5/2022. Ảnh: Văn Lan/ Người Việt

 

Tóm lược bài nói chuyện của Chủ Tịch Đảng Việt Tân Đỗ Hoàng Điềm với quan khách.

Trong phần trình bày của mình, ông Đỗ Hoàng Điềm đã nhắc lại tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam từ tháng 3/2020, qua những thành công lúc đầu đi đến những thiệt hại về nhân mạng lớn lao khi biến chủng Delta rồi tiếp theo Omicron hoành hành. Diễn giả đã nêu lên 3 sai lầm nghiêm trọng của chính quyền Cộng Sản Việt Nam như sau:

Thứ nhất, trong thời gian dịch bệnh bắt đầu lây lan, chính quyền không chú trọng đến việc chích ngừa mà chỉ áp dụng những biện pháp chống dịch duy ý chí như 5K, 3 Tại Chỗ. Thứ hai, hệ thống y tế bị quá tải, thiếu chuẩn bị đối phó với tình trạng lây nhiễm tăng cao. Thứ ba, lo sợ đứt gãy chuỗi cung ứng xuất khẩu, chính quyền ép buộc các công ty tiếp tục mở cửa sản xuất, và chủ trương “3 Tại Chỗ” (ăn-ngủ-sản xuất tại chỗ) tạo điều kiện bộc phát các ổ dịch mới. Trong tình trạng phong tỏa, đói kém, công nhân các khu công nghiệp chung quanh Sài Gòn tháo chạy thành từng đợt hàng trăm ngàn người bằng đủ mọi phương tiện. Đời sống xã hội khép dần, ngày càng khó khăn.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh bức bách ấy, trong nước đã xuất hiện hình thức tương trợ hiếm có “dân giúp dân” vượt qua cơn khổ nạn, ông Đỗ Hoàng Điềm nói. Và Việt Tân cũng là lực lượng chính trị chung tay góp sức hàn gắn phần nào sự đau khổ của người dân. Điều đó cũng cắt nghĩa được ý nghĩa và mục đích của buổi tiệc gây quỹ “Giúp DÂN CỨU DÂN” của Đảng Bộ Việt Tân Orange County hôm nay,

Một câu hỏi được đặt ra, trong tình trạng bức bách từ tinh thần đến vật chất như thế, tại sao trong nước chưa nổ ra những cuộc đấu tranh lớn? Ông Đỗ Hoàng Điềm lý giải:

1/ Hầu hết ở các nước chuyên quyền, vẫn tồn tại đối lập chính trị công khai được pháp luật thừa nhận. Nhưng Việt Nam thì không có điều này, do đó rất khó để huy động quần chúng tham gia đấu tranh.

2/ Đảng CSVN tồn tại cho đến ngày nay là dựa vào lực lượng công an và quân đội. Người dân biết và không yếu hèn, bất mãn chính quyền cộng sản nhưng sự đàn áp của công an rất tàn bạo. Để giải quyết những vấn nạn này, Đảng Việt Tân đẩy mạnh công tác trong nước, làm xói mòn quyền lực và sự kiểm soát của cộng sản. Đồng thời làm việc với các quốc gia Tây phương để làm áp lực lên Hà Nội.

Phần trình bày và cập nhật về tình hình phong trào đấu tranh dân chủ tại Việt Nam của ông Đỗ Hoàng Điềm đã được cử tọa chăm chú lắng nghe.

Phạm Nhật Bình tường thuật

 

(Video: Youtube Việt Tân)

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Trực thăng UH-60M Black Hawk của quân đội Đài Loan bay theo đội hình trong cuộc tập trận phối hợp không-đối-đất hôm 5/8 – ngày đầu tiên của cuộc tập trận thường niên Hán Quang tại Cao Hùng. Ảnh: Cheng-Chia Huang/ AFP via Getty Images

Đài Loan tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó nguy cơ bị Trung Quốc tấn công

Các tàu hải quân và một tàu ngầm được triển khai ở miền nam hòn đảo. Các xe tăng chiến đấu và các loại xe bọc thép khác thực hiện những cuộc diễn tập từ sáng sớm trên đường phố ở Đài Trung. Các tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên cũng được triển khai, hộ tống các chuyến hàng tiếp tế, trong tình huống giả định bị Trung Quốc phong tỏa vùng biển phía đông hòn đảo.

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức tại lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng công an tại Hưng Yên hôm 2 tháng Tám, 2026

Hưng Yên khởi công xây dựng hơn 1.400 căn hộ dành riêng cho công an

“Không thể vì đây là nhà ở xã hội mà hạ thấp các tiêu chuẩn về chất lượng và kiến trúc. Cán bộ, chiến sĩ CAND xứng đáng được sống trong những căn nhà có chất lượng tốt, thiết kế đẹp và môi trường sống văn minh.” Đó là lời phát biểu của Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Hồng Đức tại lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng công an tại xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên diễn ra vào ngày 2 Tháng Tám, 2026.

Điểm nóng mới nhất trong mối quan hệ đang xấu đi giữa Nhật Bản và Trung Quốc là Okinotori – hòn đảo cực nam của Nhật Bản – nơi các tàu hải quân Trung Quốc gần đây đã tiến hành các cuộc tập trận bắn súng máy. Trung Quốc không công nhận Okinotori là một hòn đảo. Ảnh: Nikkei/ nguồn ảnh: Kyodo và Reuters

Tại sao Trung Quốc phủ nhận cuộc gặp với ngoại trưởng Nhật Bản?

Ngày 23/7, một biên đội gồm bốn tàu hải quân Trung Quốc và Nga đã di chuyển về phía bắc qua Thái Bình Dương, ngoài khơi Inubosaki thuộc tỉnh Chiba, giáp Tokyo, trước khi tới vùng biển ngoài khơi Hokkaido, hòn đảo chính nằm ở cực bắc Nhật Bản, hai ngày sau đó.

Trong đội tàu có một tàu khu trục tên lửa Trung Quốc. Trước đó, ngày 19/07, con tàu này đã tiến hành tập trận bắn súng máy trong vùng EEZ của Nhật Bản gần Okinotori, hòn đảo nằm ở cực nam nước này.

Cánh đồng Yên Giang, phường Trường Vinh (Nghệ An). Ảnh: Lao Động

Nông nghiệp: Tài sản chiến lược trong kỷ nguyên tăng trưởng mới

Những biến động địa chính trị gần đây cho thấy rủi ro bên ngoài sẽ còn là trạng thái bình thường của kinh tế thế giới.

Trong bối cảnh ấy, sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô GDP mà còn bằng khả năng chống chịu trước các cú sốc. Nội lực vì thế trở thành yếu tố quyết định, và nông nghiệp là một bộ phận quan trọng của nội lực đó.