Nga: Bắt giữ hàng loạt người biểu tình đòi tự do cho Alexei Navalny

Cảnh sát Nga bắt giữ người biểu tình ủng hộ Alexei Navalny, gần Moscow, ngày 23/01/2021. Ảnh: AP - Igor Volkov
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Theo hãng tin Reuters, trong ngày 23/01/2021, khoảng 40 ngàn người Nga biểu tình bất chấp nguy cơ bị trấn áp và dịch bệnh, biểu tình ủng hộ nhà đối lập Alexei Navalny trên toàn quốc, từ thủ đô Matxcơva tới vùng Viễn Đông Nga. Cảnh sát câu lưu hơn 1.000 người.

Kẻ thù chính trị của tổng thống Valdimir Putin bị bắt giam ngay khi từ Berlin trở về Nga hôm 17/01 sau đợt điều trị do bị trúng độc. Chính quyền và cảnh sát Matxcơva cho biết sẽ “trấn áp vô thời hạn” các cuộc biểu tình không được phép.

Thông tín viên Daniel Vallot từ Matxcơva:

Đây không phải lần đầu tiên Alexei Navany kêu gọi người ủng hộ xuống đường. Nhưng từ khi ông bước vào chính trị, hiếm thấy có lời kêu gọi nào quan trọng như thế này đối với nhà hoạt động đối lập.

Bị bắt giam từ khi trở về Nga, tuần này Alexei Navalny đã tung quân chủ bài là phổ biến trên internet video tố cáo tổng thống Putin tham nhũng. Video có tác động vô cùng rộng lớn khi thi hút hơn 50 triệu lượt người xem trong vài ngày.

Nhưng giờ đây, đường phố sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đọ sức. Không phải số lần xem hay chia sẻ video trên mạng mà là số lượng người biểu tình sẽ nói lên sự ủng hộ thực tế đối với nhà đối lập.

Nhiều yếu tố thuận lợi cho Navalny, đó là tiếng tăm của ông lan rộng ở Nga kể từ khi ông bị đầu độc hồi tháng 8 năm ngoái. Dư luận bất bình với chính quyền và tư pháp Nga vẫn bám đuổi ông.

Thế nhưng lo sợ bị bắt và trấn áp luôn có đối với các cuộc tập hợp không được phép như thế này. Điều này có thể sẽ làm nhụt chí những người ủng hộ ông muốn xuống đường.

Đối với Alexei Navalny thách thức là rất lớn. Bản thân ông vẫn liên tục nhắc lại rằng cách duy nhất để phản đối chính quyền hiện tại ở Nga là huy động được đông đảo những người đồng bào của ông ở trong nước.

Nguồn: RFI

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.