Nhà báo người Thái Lan bị giam giữ không tội danh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

11 Tháng Giêng 2008

Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết
Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Văn Phòng Chính Phủ
Số1 Bách Thảo
Hà Nội – Việt Nam

Kính thưa ông Chủ Tịch,

Hội bảo vệ nhà báo rất quan ngại về cuộc bắt bớ ngày 17 tháng 11năm 2007 và tiếp tục giam cầm nhà báo Somsak Khunmi, là một cộng tác viên lâu năm của Đài phát thanh Chân Trời Mới có trụ sở ỏ Nhật Bản và Mỹ .

Ông Somsak là công dân Thái Lan , bị bắt giam cùng với một nhà báo của Chân Trời Mới khác là bà Nguyễn Thị Thanh Vân , và một nhóm các nhà đấu tranh chính trị có liên hệ với tổ chức vận động dân chủ cho Việt Nam có tên gọi là Việt Tân . Trước khi bị bắt, bà Thanh Vân và ông Somsak cùng cộng tác , để tường thuật một cuộc biểu tình tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh nhằm ủng hộ những người nông dân bị cưỡng đoạt ruộng đất . Bà Thanh Vân đã được trả tự do ngày 12 tháng 12 năm 2007 , sau khi có sự can thiệp của Đại Sứ Quán Pháp ở Hà Nội và sự phản đối của Thế Giới .

Cả hai nhà báo bị lực lượng an ninh bắt khi đang ở một gia đình ủng hộ viên , và đưa đến trại giam giữ ở số 1 đường Nguyễn Văn Cừ . Hiện nay ông Somsak vẫn đang bị giam giữ tại đó. Bà Thanh Vân là một công dân Pháp và bị báo chí trong nước lên án là hoạt động khủng bố , đã được trả tự do sau 25 ngày giam giữ. Hội bảo vệ nhà báo đã gặp bà Thanh Vân để thảo luận về tình hình của ông Somsak .

Mặc dù ông Somsak đã bị giam giữ gẩn hai tháng , và trên các báo đài trong nước của quý vị đã công bố các cuộc thẩm vấn , nhưng chính phủ Việt Nam đã không có một bằng chứng xác thực nào để buộc tội ông Somsak . Chúng tôi được biết rằng ông Somsak đang bị giam giữ dưới điều khoản 84 , cho phép nhà nước Việt Nam có thể giam giữ nghi phạm tới 4 tháng không cần tội danh .

Nhà nước Việt Nam cũng giới hạn quyền được viếng thăm của ông Somsak. Nhân viên Đại Sứ Quán Thái Lan chỉ được thăm duy nhất một lần 55 ngày sau khi ông Somsak bị bắt . Trong lá thư ngày 12 tháng 12 vừa qua gửi cho vợ – bà Janta Kantinat, Bộ Ngoại Giao Thái Lan cho biết chồng bà bị đau lưng rất nặng và phải dùng nạng để đi lại vì trong nhà tù không có chỗ ngồi .

Các viên chức nhà tù phải công nhận tình hình suy giảm sức khỏe của ông Somsak , và cho phép ông được đi bệnh viện để chữa bệnh vào ngày 4 tháng 12 vừa qua . Theo Bộ Ngoại Giao Thái Lan , từ ngày ông Somsak bị bắt , vợ ông ta đã bị căng thẳng dẫn đến bị trầm cảm rất nặng đến nỗi phải điều trị . Vợ ông Somsak đã lập kế hoạch đi Việt Nam thăm chồng vào cuối tháng này , do đó chúng tôi rất mong muốn chính phủ của ngài tôn trọng quyền đi viếng thăm của vợ ông Somsak .

Điều 69 của hiến pháp Việt Nam liệt kê những điều khoản rõ ràng , để bảo vệ quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận . Tuy nhiên trên thực tế , các thành viên Đảng cộng sản lãnh đạo đất nước đã áp dụng các điều luật về tội phạm và an ninh quốc gia , để trấn áp các quyền tự do dân chủ này .

Không chỉ sự giam cầm ông Somsak đã đưa ra những câu hỏi về việc áp dụng hiếnpháp vào thực tế của nhà nước , mà đồng thời các vụ đàn áp dân chủ gần đây cũng làm giảm uy tín về quá trình đổi mới của nhà nước Việt Nam đối với thế giới . Thật đáng tiếc là những cuộc đàn áp gần đây xảy ra sau khi nhà nước của ngài đạt được một số thành tựu trên chính trường thế giới , như việc gia nhập WTO và là thành viên của hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc .

Hội bảo vệ nhà báo , do đó kêu gọi ngài hãy trả tự do ngay lập tức và không điều kiện đối với ông Somsak Khunmi. Chúng tôi cũng kêu gọi chính phủ của ngài đẩy mạnh và cho phép phát triển quyền tự do dân chủ và báo chí song song với các nỗ lực phát triển kinh tế .

Xin trân trọng cảm ơn ngài . Chúng tôi mong được phúc đáp sớm.

Kính thư ,

Joel Simon Tổng thư ký .

PDF - 81.3 kb
Nhà báo người Thái Lan bị giam giữ không tội danh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”