Nhân vụ HD 981, điểm cuốn sách ’Chết Bởi Trung Quốc’

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

WESTMINSTER (NV) Từ khi nhà cầm quyền Trung Cộng đưa giàn khoan dầu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, dân Việt khắp nơi, từ trong nước đến hải ngoại, đã có những cuộc phản đối dữ dội.

Những cuộc biểu tình liên tiếp diễn ra tại các thành phố lớn ở Việt Nam, như Hà Nội, Sài Gòn, Ðà Nẵng… Trong những ngày vừa qua, lực lượng công nhân Việt Nam tại nhiều thành phố như Bình Dương, Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Cần Thơ,… tự động tạm ngưng công việc, xuống đường phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng.

Bản Việt ngữ “Chết Bởi Trung Quốc.”
Các cuộc biểu tình này lan nhanh sang các thành phố khác khiến nhiều công ty xí nghiệp của Ðài Loan, Singapore, Nam Hàn phải trương cờ quốc gia mình và giăng biểu ngữ bày tỏ sự đồng tình với các công nhân biểu tình.

Song song với những cuộc biểu tình tại Việt Nam, một phong trào của người Việt, đặc biệt ở trong nước, kêu gọi “tẩy chay” hàng Trung Quốc.

Việc tẩy chay hàng Trung Quốc đã diễn ra từ nhiều năm nay, không chỉ đối với người Việt Nam, không chỉ là vấn đề chính trị, mà còn vì sản phẩm Trung Quốc chứa nhiều chất độc hại cho sức khỏe người sử dụng.

Nhiều công trình phân tích của các nhà khoa học đưa ra những kết luận như trên. Cộng đồng người Việt có Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, nhiều lần đặt vấn đề này trong các tác phẩm nghiên cứu khoa học và môi trường của ông.

Hai giáo sư người Mỹ của đại học UCI, là Peter Navarro và Greg Autry, cũng đã lên tiếng báo động người dân Mỹ trong tác phẩm nghiên cứu khoa học viết chung, tựa đề “Death By China” – Confronting The Dragon – A Global Call To Action.

Cuốn sách giá trị này cũng đã được quay thành phim, được ra mắt khán giả tại Pasadena, California tối 17 và 18 Tháng Tám, 2012.

Thông tín viên nổi tiếng của chương trình ABC News là Diane Swayer trên truyền hình Hoa Kỳ trong 2 năm liên tiếp đã vận động người dân Hoa Kỳ tẩy chay hàng hóa Trung Quốc liền một tháng.

Giới trí thức trẻ gốc Việt ở Nam California cũng nhận biết được giá trị của cuốn sách này, cho rằng đó là lời báo động không chỉ cho nhân loại mà đang trực tiếp cho dân tộc Việt Nam. Họ cũng đã dịch tác phẩm này sang Việt Ngữ.

Hồi Tháng Mười Một, 2012, một số thành viên trẻ trong cơ sở đảng Việt Tân tại Nam California tổ chức một cuộc ra mắt cuốn sách này qua dịch phẩm “Chết Bởi Trung Quốc,” dịch giả là một trí thức thuộc đảng Việt Nam, Tiến Sĩ Trần Diệu Chân.

Cuốn “Death By China” của hai giáo sư Mỹ Peter Navarro và Greg Autrey gồm 16 chương, 250 trang. Nội dung sách, hai tác giả nêu ra tất cả những âm mưu của Trung Cộng khuynh đảo thế giới qua những hình ảnh, những tài liệu xác thực. Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết nhận xét về cuốn sách: “Ðây là bản cáo trạng toàn cầu về hiểm họa của Con Rồng Thực Dân Trung Cộng, như chết về hàng hóa tồi tệ, chết vì hóa chất độc hại, chết vì Trung Cộng thao túng tiền tệ cho đến chết vì gián điệp Trung Cộng, và còn nhiều nhiều nữa…”

Tiến Sĩ Trần Diệu Chân đã dành thời gian chuyển ngữ thật sát nghĩa và đã trình bày bằng lối viết gọn, dễ hiểu, trong sáng, cả về những danh từ khoa học khúc mắc và những ý nghĩa chính trị cao thâm.

Chương II, dưới tiêu đề “Chết Vì Thuốc Ðộc Trung Quốc,” và Chương III dưới tiêu đề “Chết Vì Hàng Tồi Trung Quốc,” hai tác giả nêu những chất độc như Melamine, Heparin, lưu huỳnh, chì… chan hòa trong các sản phẩm của Trung Quốc, từ thực phẩm cho đến đồ gia dụng mà các xí nghiệp công tư của Trung Quốc sản xuất ra.

Nguyên nhân nào khiến hàng Trung Quốc xấu và độc hại, hai tác giả đưa ra lời giải thích. Trước hết là trình độ công nhân thấp kém. Thứ hai là các nhà sản xuất Trung Quốc, cả tư nhân lẫn chính quyền, không phải chịu một trách nhiệm nào về những sản phẩm của mình do từ luật lệ ở Trung Quốc. Thứ ba là do một hệ thống quan liêu thối nát và tham nhũng nhất thế giới được tiếp tay bởi những nhà tư bản quốc tế chỉ biết đến lợi nhuận.

Dưới con mắt của các kinh tế gia và chính trị gia, hàng hóa Trung Quốc xấu là do chính sách chạy theo lợi nhuận của nhà nước cộng sản Trung Hoa. Chủ trương sản xuất để xuất cảng, càng bán được nhiều càng thu lợi nhuận nhiều, đưa đến kết quả trước mắt là phát triển mạnh kỹ nghệ sản xuất, tích lũy tư bản (chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới) để khuynh đảo kinh tế chính trị toàn cầu.

Biết thế, nhưng sao các nước giao thương với Trung Quốc lại để yên?

Tiến Sĩ Trần Diệu Chân tâm sự: “Ðộng lực chính khiến tôi say mê dịch cuốn sách này, dù tôi biết là đang lội ngược dòng trong một thế giới mà người ta sẵn sàng thỏa hiệp với tội ác để làm giàu, vì tiền mà tiếp tay Trung Quốc và bán đứng nền kỹ nghệ Hoa Kỳ, bán đứng tương lai con cháu, tôi dịch sách vì nghĩ đến tương lai con cháu, các thế hệ kế tiếp chúng ta.”

Cuốn sách còn nhiều chương đề cập đến những hiểm họa từ Trung Quốc, từ kinh tế đến chính trị, đến tình báo, đến tham vọng… để đi đến kết luận: “Khi Trung Quốc lớn mạnh về kinh tế và quân sự như hiện nay, tham vọng của đế quốc tân thực dân này ngày một lớn hơn trên biển Ðông, bao gồm hai mục tiêu, thứ nhất là chiếm hữu trữ lượng dầu thô khổng lồ ở thềm lục địa biển Ðông và thứ hai là dùng biển Ðông làm bàn đạp kiểm soát luồng giao lưu từ bán đảo Ả Rập qua Ấn Ðộ Dương nối liền với miền Tây Thái Bình Dương.

Trên thực tế, Trung Quốc đang đi đúng theo những nhận định trong cuốn sách này. Ðặt giàn khoan dầu tối tân nhất của Trung Quốc trong thềm lục địa Việt Nam, Trung Cộng không chỉ thách thức một Việt Nam nhỏ bé đang được cai trị bởi tay sai của mình, mà thách thức cả thế giới, nhất là Hoa Kỳ trong mộng bá chủ kinh tế của mình.

Thế giới, nhất là Hoa Kỳ, đã để cho con “Rồng” Trung Quốc bứt khỏi những kiềm tỏa, những vòng “kim cô” kinh tế và chính trị, liệu có còn kìm hãm được nó nữa không.

Tẩy chay hàng Trung Quốc đang nổi dậy ở trong nước, nay chỉ còn có ý nghĩa đấu tranh chính trị hơn là một biện pháp làm áp lực kinh tế.

Ðộc giả muốn mua cuốn sách này, có thể liên lạc: 5850 Stockton Blvd., #C, Sacramento, CA 95824. email: trandieuchan@gmail.com

Nguồn: Người Việt

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.