Những Cánh Sao Rơi Rụng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 30/11/2007, báo công an nhân dân điện tử đăng lại nguyên văn bản tin lấy từ website chính phủ, theo đó thì Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định cho nghỉ hưu từ ngày 01/12/2007, 10 ông tướng thuộc ngành công an. Thực ra việc cho những ông tướng này về vườn đã được tập đoàn chóp bu đảng CSVN quyết định từ tháng 6/2007. Theo các văn bản chính thức của phủ thủ tướng thì các quyết định này căn cứ theo kết luận của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng CSVN trên văn bản số 2195-CVNS/BTCTƯ, ngày 19/07/2007, và báo cáo của Bộ Công An tại văn bản số 263/ĐUCATƯ ngày 14/06/2007; của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ tại văn bản số 1891/TTr-BNV ngày 02/07/2007. Nguyễn Tấn Dũng chỉ chiếu theo những chỉ thị của đảng để ký một loạt quyết định hồi hưu cùng đề ngày 21/08/2007. Một điều đáng chú ý là kết luận cho hồi hưu đối với cấp bộ trưởng và thứ trưởng thì do chính Bộ Chính Trị đưa xuống cho thủ tướng ra quyết định; trong lúc đối với cấp tướng lãnh thì chỉ cần Ban Bí Thư. Qua những nhận xét trên đây, người ta thấy rõ ràng từ trước đến nay, đảng CSVN luôn trực tiếp xen vào công việc của chính phủ. Chính phủ nhận chỉ thị của đảng cầm quyền mà lại còn nêu rõ văn bản chỉ thị thì quả không hề thấy trên chính trường thế giới. Người ta tự hỏi vai trò của Quốc Hội ở đâu trong việc quyết định liên quan đến những chức vụ quan trọng như Bộ trưởng, Thứ trưởng và các sĩ quan cấp tướng? Đây là chỉ dấu không thể chối cãi được là tại Việt Nam, không có một nền dân chủ thực sự.

Sự kiện có đến 10 ông tướng thuộc Bộ Công An cùng về hưu vào ngày 01/12/2007 cũng là một điều khó thấy ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Phải chăng cả 10 người họ sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, để cùng đáo hạn tuổi về hưu “theo chế độ” như ghi trong quyết định ? Trên danh sách, người ta thấy có 6 ông trung tướng và 4 ông thiếu tướng. Trong 6 ông trung tướng thì có 2 người mới được thăng cấp trung tướng ngày 25/04/2007. Đó là các ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân, lên trung tướng do quyết định số 492/QĐ/TTG và ông Lê Văn Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, lên trung tướng do quyết định 488/QĐ/TTG, lúc còn là Phó tổng cục trưởng. Như vậy, ít là có 1 người được thăng cấp và 1 người vừa thăng cấp vừa thăng chức để non 7 tháng sau bị cho về nghỉ hưu. Đây cũng là những hiện tượng không bình thường. Thực chất thì dưới chế độ cộng sản, sự kiện kẻ lên, người xuống chẳng có gì là bình thường vì nó không theo quy luật bình thường của một thể chế dân chủ của thế giới loài người. Vì đảng cộng sản trực tiếp thao túng chính quyền, Nhà Nước nên việc sắp xếp nhân sự tùy thuộc vào phe cánh nào nắm được quyền lực trong đảng. Thời buổi ngày nay không cho phép cộng sản thực hiện những cuộc thanh trừng nội bộ; nhưng đã có một thời gian dài, cộng sản ra tay sát hại nhau một cách man rợ mỗi khi có thay đổi lãnh đạo. Hàng triệu đảng viên cộng sản Liên Xô đã bị xử bắn hay bị khổ sai trong đợt đại thanh trừng năm 1936-1937 dưới triều đại Staline. Thời buổi ngày nay CSVN thường hay dùng hình thức “cho nghỉ hưu non” để loại những thành phần khác cánh ra khỏi chính quyền.

Đại Hội X của đảng CSVN đã đưa lên một số nhân sự mới để thay thế những khuôn mặt quá quen thuộc từ thời chiến tranh. Tây phương, dù là Âu với thói quen tả, hữu hay Mỹ với truyền thống dân chủ, cộng hòa thường hay cho rằng CSVN cũng có hai phe đối nghịch nhau. Nào là phe cải cách và phe bảo thủ. Nào là phe muốn dựa Tầu và phe muốn theo Mỹ vv… Rất có thể cách nhìn như thế chưa đúng thực tế. Vậy thực tế là gì? Thực tế là người cộng sản không thể hoàn toàn tin tưởng tất cả các “đồng chí” của mình được. Vì thế nên họ phải lựa chọn những người có thể tin tưởng nhau được để dựa vào nhau. Phe cánh có từ đó. Nó không xuất phát từ lập trường hay xu hướng chính trị. Nó xuất phát từ quyền lợi vật chất hay tinh thần. Những kẻ mới lên có nhu cầu củng cố quyền lực nên phải nắm những công cụ bảo vệ quyền lực, đàn áp đối kháng. Tập đoàn lãnh đạo mới đã rất khôn khéo đưa phe cánh của mình vào các vị trí then chốt trước khi loại những kẻ khác phe. 10 tháng sau Đại Hội X, ngày 07/02/2007, Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định thăng chức 30 tướng lãnh quân đội gồm 13 người lên trung tướng và 17 người lên thiếu tướng. Cũng cần kể thêm là ngày 20/09/2007 thủ tướng ký thêm cho 1 người lên trung tướng để giữ chức tư lệnh quân khu 5. Hai tháng sau, ngày 25/04/2007, đến lượt Bộ Công An với 9 người có quyết định lên trung tướng và 31 người lên thiếu tướng. Hầu hết tất cả giám đốc công an các tỉnh đều có cấp bậc thiếu tướng.

Tổng kết có đến 71 tướng lãnh đeo lon mới và 10 “tướng về hưu” không còn lon lá. Trong chế độ cộng sản, ra khỏi bộ máy chính quyền là trở về số không. Vì thế người dân thường nói số phận những người cộng sản “về hưu” là số phận hẩm hiu, cửa nhà họ trở thành hiu quạnh và cuộc đời họ như ngọn đèn hiu hắt.

Trần Đức Tường

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”