Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Nỗi lo Hán hoá – cả nước ung thư

Gần đây đã có nhiều thông tin báo động về tình trạng môi trường bị ô nhiễm do nhà máy Formosa Hà Tĩnh gây ra. Đặc biệt trên trang mạng xã hội của Người dân Kỳ Anh mới đây đã đăng thông tin: dân cư sống ngay cạnh nhà máy Formosa mới có vài năm, mà con số người bị bệnh ung thư gia tăng rõ rệt.

Vùng đất Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã bị chính phủ “kiến tạo” thành vùng đất “kinh hãi”. Mới vài năm mà đã thế, thì chắc chắn sau 70 năm sẽ thành một vùng hoang địa chết chóc, màu sắc ảm đạm bao phủ. Và trên đất nước Việt Nam không chỉ có một mình nhà máy Formosa Hà Tĩnh đang gây ô nhiễm, mà còn có hàng loạt các nhà máy nhiệt điện than của Trung Quốc, như nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 (Hà Tĩnh), nhà máy Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2 (Bình Thuận)… với công nghệ mà chính quyền Bắc Kinh đã dẹp bỏ ở Trung Quốc, vì đã khiến cả triệu người chết vì tình trạng ô nhiễm không khí. Nhưng Trung Quốc lại mang công nghệ này sang bán cho Việt Nam.

Youtube Việt Nam