Oslo Biểu Tình Phản Đối Nhà Cầm Quyền CSVN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 40.1 kb

Để phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (CSVN) mở chiến dịch một cách quy mô trên khắp cả nước để xách nhiễu, trấn áp và bắt bớ các Chiến sĩ Dân Chủ trong nước, cơ sở đảng Việt Tân tại Na Uy, qua lời mời gọi các đoàn thể trong cộng đồng đã tổ chức buổi mít ting và biểu tình trước tiền đình Quốc Hội, mục đích tố cáo trước dư luận thế giới sự kiện nhà cầm quyền CSVN vi phạm nghiêm trọng hiến pháp do chính họ đề ra về quyền bất khả xâm phạm; đồng thời vi phạm nghiêm trọng các điều 9, 12, 17 của Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam đã ký xin gia nhập. Đây là chiến dịch trấn áp và bắt bớ hàng loạt các nhà bất đồng chính kiến, mà một tổ chức nhân quyền như Human Rights Watch xem vụ việc này là “một trong những vụ triệt phá tồi tệ nhất từ 20 năm qua…”. Cuộc biểu tình quy tụ khoảng 50 người, bắt đầu vào lúc 12 giờ Thứ Bảy, ngày 10 tháng 3 năm 2007, tại thủ đô Oslo.

JPEG - 108.6 kb

JPEG - 55 kb

Trước hết đoàn biểu tình chia ra từng nhóm 2-3 người án ngữ tại các đường phố, nơi có đông người qua lại để giải thích và trao tận tay đến khách bộ hành những truyền đơn, nội dung nói lên cuộc đàn áp có hệ thống của nhà cầm quyền CSVN đối với các nhà bất đồng chính kiến. Nhân đây anh chị em trong đoàn biểu tình, nhất là với sự năng nỗ của Đoàn Thanh Thiếu Niên Phan Bội Châu đã thu thập được một số chữ ký của người bản xứ hỗ trợ cho làn sóng phản đối này. Sau đó, đoàn biểu tình tề tựu trước công viên Quốc Hội để bắt đầu nghi thức chào quốc kỳ và phút mặc niệm. Ông Nguyễn Đức Thọ, đại diện cơ sở Việt Tân tại Na Uy và cũng là Trưởng Ban Tổ chức biểu tình, ngỏ lời cám ơn người tham dự và nói rõ lý do của cuộc biểu tình này.

JPEG - 91.7 kb

Cô Rina Marianne Hansen, Nghị viên Thành phố, đại diện đảng Lao Động (Arbeiderpartiet) từ Quốc Hội ra tiếp nhận Thỉnh Nguyện Thư được trao bởi ông Nguyễn Đức Thọ. Sau khi đã tiếp nhận Thỉnh Nguyện Thư, cô Rina Marianne Hansen chào mừng và cám ơn đoàn người biểu tình, cô xác nhận và lo lắng về chiều hướng đi xuống của nhà nước Việt Nam về nhân quyền, nhất là tệ trạng nhân quyền bị giật lùi trong những tuần vừa qua. Cô Rina Marianne Hansen nói: “Chính phủ Na Uy có những cuộc đối thoại về nhân quyền với Việt Nam từ năm 2003…. Vừa qua chính phủ Na Uy đã chính thức phản đối việc bắt giữ Linh mục Nguyễn Văn Lý và việc vị Chủ tịch Sáng Hội Rafto bị từ chối nhập cảnh Việt Nam…”. Cuối phần phát biểu cô Rina Marianne Hansen kỳ vọng: “Chúng ta có nhiều cơ hội và chúng ta có thể tạo sự thay đổi. Tôi cầu chúc quý vị tiếp tục sự dấn thân của mình tại Na Uy, nhất là cho Dân Chủ và Nhân Quyền tại Việt Nam”. Sau đó cô Rina Marianne Hansen cùng đứng về phía đoàn người biểu tình để hô to những khẩu hiệu: “Đả đảo nhà cầm quyền CSVN đàn áp các nhà đối kháng”; “Cộng đồng Việt Nam và nhân dân Na Uy tích cực hỗ trợ các Chiến Sĩ Dân Chủ trong nước” v.v…

JPEG - 111.8 kb

JPEG - 106.5 kb

Cuộc biểu tình phản đối nhà cầm quyền CSVN mở chiến dịch đàn áp các Chiến Sĩ Dân Chủ trong nước do cơ sở đảng Việt Tân tại Na Uy khởi động, với sự phối hợp và tham dự của: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất/Na Uy; Hội Bảo Tồn Truyền Thống Việt Nam; Hội Phụ Nữ Việt Nam Tỵ Nạn; Đoàn Thanh Thiếu Niên Phan Bội Châu; Trung Tâm Việt – Na Uy; Đài Tiếng Nước Tôi; đồng thời thu nhận được 230 chữ ký hỗ trợ từ người Việt Nam và người bản xứ.

JPEG - 119.1 kb

JPEG - 115.6 kb

JPEG - 114.1 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”