Phát Biểu Của Đại Diện Khối 8406 Trong Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam thứ 14 được tổ chức tại Quốc Hội Hoa Kỳ

Washington DC – Lễ kỷ niệm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 14 đã được cử hành vào ngày 8-5-2008 tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, với sự tham dự của nhiều nhân vật nổi tiếng trong chính giới Mỹ, các tổ chức nhân quyền quốc tế, nhiều đoàn thể đại diện cộng đồng người Việt hải ngoại.

Năm nay, các hoạt động trong Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam được chia làm hai phần:

1) Lễ Kỷ niệm tại trụ sở Thượng Viện từ 10 giờ 30 sáng đến 1 giờ 30 chiều,

2) Cuộc hội thảo về đề tài Dân chủ và nhân quyền tại Á châu diễn ra tại trụ sở Hạ Viện từ 3 đến 7 giờ chiều, trong đó những vấn đề liên quan đến quyền con người tại Việt Nam đã được trình bày và thảo luận.

Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam được thành lập năm 1994 do lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết chung được Tổng thống Clinton ký thành đạo luật 103-258, quy định ngày 11-5 hàng năm là Ngày nhân quyền Việt Nam, để bày tỏ sự ủng hộ tự do và nhân quyền cho người dân tại Việt Nam.

Đại diện của Khối 8406 – ông Nguyễn Chính Kết – cũng được mời tới tham dự và phát biểu.

Kính thưa Quý Nghị sĩ và Dân biểu của Quốc Hội Hoa Kỳ,
Kính thưa toàn thể Quý Vị đang hiện diện,

Thật là một vinh dự cho tôi được trình bày ở đây những suy nghĩ của tôi về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam hiện nay. Theo tôi:

1) Từ ngày Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ với nhà nước CSVN đến nay, vấn đề nhân quyền ở Việt Nam không tiến bộ như mọi người mong đợi. Nếu có một chút tiến bộ nào, thì đó chỉ là những tiến bộ tạm thời và giả tạo để đối phó với áp lực quốc tế hoặc để đạt được một mục đích nào đó. Sau khi đạt được mục đích ấy, thì tình trạng tệ hại hầu như trở lại y nguyên như trước. Do đó, không thể dựa vào một tiến bộ cụ thể và nhất thời nào đó của CSVN để đánh giá là họ có sự tiến bộ thật sự về nhân quyền.

Trong thực tế, CSVN vẫn tiếp tục khủng bố, đàn áp những người đấu tranh dân chủ, bất đồng ý kiến khi họ phát biểu trung thực về tình trạng đất nước; vẫn tiếp tục cướp đất đai nhà cửa của người dân, bóc lột sức lao động của công nhân, nhưng khi họ biểu tình đòi hỏi công lý thì thẳng tay đàn áp; hoặc khủng bố sinh viên học sinh khi họ biểu tình để biểu lộ lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm trước tình trạng ngoại bang xâm chiếm lãnh thổ… (*1)

2) Sự phát triển kinh tế tại Việt Nam không hề dẫn đến sự cải thiện về nhân quyền như nhiều người mong đợi. Lý do là CSVN không hề thay đổi bản chất của một chế độ độc tài toàn trị, vẫn cương quyết bảo vệ điều 4 hiến pháp (*2). Từ đó quyền lực chỉ nhằm mục đích duy trì đặc quyền đặc lợi cho một thiểu số trung thành với chế độ, cho phép thiểu số này tiếp tục tham nhũng vơ vét, bóc lột dân chúng về đất đai, tài nguyên, tiền viện trợ của quốc tế, tiền cứu trợ thiên tai… để họ tiếp tục trung thành với chế độ. Những kẻ này càng tham nhũng và bóc lột dân chúng thì họ càng giàu, họ càng giàu thì họ càng tìm cách duy trì và bảo vệ quyền lợi của bè đảng họ bằng cách độc tài hơn, đàn áp đối lập mạnh hơn…

Kinh tế phát triển trong môi trường phi dân chủ

[a] chỉ làm giàu cho thiểu số cầm quyền,
[b] chỉ gia tăng quyền hành và phương tiện cho những kẻ bóc lột dân chúng,
[c] chỉ làm người dân bị trị ngày càng nghèo hơn, bị mất thêm đất đai, nhà cửa và tài sản mà thôi. Do đó, sự chênh lệch giàu nghèo và bất công trong xã hội ngày càng gia tăng.

Một điều rất rõ ràng là một nhà tù cho dù có cải thiện kinh tế tới đâu thì nó vẫn là một nhà tù. Những con chim dù được sống trong một lồng vàng, có đầy đủ đồ ăn thức uống nhưng vẫn có thể chết đói và hết sức bất hạnh khi nó bị những con chim khác mạnh hơn được quyền ăn hiếp chúng, không cho chúng ăn uống. Đó chính là hình ảnh phản ánh thực trạng xã hội Việt Nam hiện nay.

3) Khi đắc cử tổng thống Hoa Kỳ, Tổng Thống Georges Bush tuyên bố sẽ tích cực ủng hộ những người đấu tranh dân chủ trên khắp thế giới (*3). Hiện nay, tại Việt Nam đã có nhiều tổ chức đấu tranh dân chủ đang ngày càng lớn mạnh trong nước và đang bị CSVN tìm cách tiêu diệt. Những người đấu tranh dân chủ đã từng hy vọng rất nhiều vào lời tuyên bố này của TT Bush, và rất mong TT tiếp tục thực hiện cụ thể hơn lời tuyên bố ấy. Điều này không chỉ lợi cho dân chúng Việt Nam mà còn lợi cho sự phát triển kinh tế của Hoa Kỳ. Vì giao thương với một chế độ dân chủ thì chắc chắn Hoa Kỳ được ích lợi về kinh tế hơn giao thương với một chế độ độc tài, gian manh và xảo quyệt như chế độ CSVN hiện nay.

4) Nhân dân Việt Nam đang ở trong một giai đoạn chuyển tiếp về tâm lý rất quan trọng và thuận lợi cho tiến trình dân chủ hóa: không còn tê liệt vì sợ hãi do chính sách khủng bố của nhà cầm quyền, các tầng lớp dân chúng đã chấp nhận nguy hiểm, đã lên tiếng phản kháng những bất công của chế độ dưới nhiều hình thức (dân oan biểu tình, công nhân đình công liên tục, văn nghệ sĩ trí thức, sinh viên lên tiếng trên mạng Internet, đặc biệt trong các trang blogs…) Để giúp nhân dân Việt Nam mạnh mẽ hơn trong tiến trình cải thiện nhân quyền tại Việt Nam, và cũng vì lợi ích lâu dài của Việt Nam và Hoa Kỳ, chúng tôi yêu cầu quý vị vận động và ủng hộ cho:

a- Dự Luật Nhân Quyền cho Việt Nam 2007 (H.R. 3096) mà dân Christopher Smith đã đệ trình Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện với những biện pháp cụ thể để tiến hành hữu hiệu việc dân chủ hóa Việt Nam.

b- Đề nghị của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ về việc đặt Việt Nam vào lại danh sách CPC… vì sau khi được đưa ra khỏi danh sách này, Việt Nam lại tiếp tục đàn áp tôn giáo và nhân quyền mạnh mẽ hơn.

Xin chân thành cám ơn Quý Vị đã lắng nghe lời phát biểu của tôi. Kính chúc Quý Vị mọi sự tốt đẹp.

Đại diện Khối 8406 đang công tác tại hải ngoại
Nguyễn Chính Kết

Chú thích:

(1) Chẳng hạn họ đưa Ls Bùi Kim Thành vào nhà thương điên lần thứ hai cho dù bà ta không hề bị điên chút nào, cách đây 2 tuần (25/4/2008), họ kết án ba thành viên Khối 8406 tổng cộng 10 năm tù trong một phiên tòa, họ bắt giam và đánh đập những người bị nghi là tổ chức biểu tình chống đối Trung Quốc rước đuốc thế vận hội qua Sàigòn… Tự do tôn giáo cũng chẳng có tiến bộ ngoài những nới lỏng hạn chế nhằm tạm thời đối phó với áp lực quốc tế. Hễ áp lực quốc tế giảm đi thì tình trạng đàn áp lập tức gia tăng (xin xem tài liệu đính kèm bên dưới).

(2) Điều 4 hiến pháp của Cộng sản Việt Nam cho phép đảng CSVN được độc quyền lãnh đạo đất nước.

(3) Tổng Thống Bush nói: “Hôm nay, Hoa Kỳ xin nói chuyện mới với những dân tộc trên thế giới:
Tất cả những ai sống trong độc tài và thất vọng có thể hiểu rằng: Hoa Kỳ sẽ hiểu sự đàn áp của các bạn hoặc bỏ qua những kẻ đàn áp các bạn. Khi các bạn đứng lên đòi tự do thì Hoa Kỳ sẽ ủng hộ các bạn.
Những người cách mạng dân chủ gặp phải bắt bớ, đàn áp, tù đày, hoặc lưu vong, xin các bạn có thể hiểu rằng: Hoa Kỳ nhìn thấy các bạn là ai: Là những lãnh tụ tương lai của quốc gia tự do của các bạn. Những người cai trị các chính thể phi pháp có thể biết rằng chúng tôi vẫn còn tin tưởng như Abraham Lincoln đã tin: Những kẻ nào tước đoạt tự do của người khác thì không xứng đáng hưởng tự do cho chính họ; và dưới sự cai trị của một Thượng Đế công bình, thì họ không thể bảo tồn tự do lâu dài.”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ dược tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 15/5/2024

Hội nghị Thượng đỉnh Geneva về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16

Ngày 15/5/2024, tại Geneva, Thụy Sĩ đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16 (The 16th Annual Geneva Summit for Human Rights and Democracy).

Mục đích của Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ là đề cập đến tình trạng nhân quyền và đặc biệt là để hướng cộng đồng thế giới quan tâm đến một số trường hợp cần phải có sự can thiệp nhanh chóng để giảm đi những khổ nạn có thể xảy đến với các nạn nhân.

Hội nghị thượng đỉnh Geneva được tài trợ bởi một liên minh gồm 25 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Đảng Việt Tân.

Từ trái sang phải: Trương Thị Mai - người vừa bị "cho thôi giữ các chức vụ," Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình và Đinh Thế Huynh. Ảnh chụp ngày 20/07/2016. Ảnh: AP - Hau Dinh

Việt Nam: Thêm một ủy viên Bộ Chính trị phải từ chức

Hôm qua, 16/05/2024, Bộ Chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam đã bầu bổ sung 4 ủy viên sau khi một ủy viên khác là bà Trương Thị Mai phải từ chức và nghỉ việc.

Giữ chức thường trực Ban Bí thư và trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ năm 2023, bà Trương Thị Mai như vậy là ủy viên thứ 3 trong Bộ Chính trị phải từ chức chỉ trong vòng hai tháng, sau Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong tháng Ba và Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ trong tháng Tư.

Bà Trường Thị Mai vừa được cho thôi chức Thường trực Ban Bí thư, uỷ viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam hôm 16/5/2024. Ảnh: RFA

Đại tướng Lương Cường thay bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư

Đại tướng Lương Cường – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 16/5 chính thức phân công thay cho bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư. 

Tại Hội nghị TƯ 9, Đại tướng Lương Cường ngồi ghế chủ tọa cùng với TBT Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là điều gây chú ý vì tại Hội nghị Trung ương 8 khai mạc hồi tháng 10/2023 có đến năm người, gồm: bà Trương Thị Mai, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ.

Quang cảnh buổi Hội thảo UPR do Việt Tân cùng các Tổ chức ACAT, Freedom House, Destination Justice, Media Defence, RSF, Hội Anh Em Dân Chủ và COSUNAM phối hợp tổ chức lúc 3 giờ chiều ngày 6/5/2024 tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Việt Tân

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 12 – 19/5/2024

Nội dung:
– Vận động quốc tế và biểu tình trước phiên Kiểm điểm Định kỳ UPR tại Geneva, Thụy Sĩ;
– Vận động bảo vệ quyền lợi của người H’Mông tại Bộ Ngoại giao Hòa Lan;
– Cựu Tù nhân Lương tâm Châu Văn Khảm gặp gỡ đồng hương tại Quận Cam, California.