Quốc Hội California Công Nhận Ngày 11 Tháng 5 là Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam

Quang cảnh buổi lễ tiếp nhận Nghị quyết Nhân Quyền Việt Nam (ACR 45) công nhận ngày 11 tháng 5 hàng năm là ngày tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam được tổ chức sáng ngày 11/5/2023 tại Tượng đài Chiến tranh Việt Nam trong khuôn viên tòa nhà Quốc hội California, Thủ phủ Sacramento. Ảnh: Việt Báo
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Quốc Hội Tiểu Bang California đã thông qua Nghị Quyết ACR 45, công nhận ngày 11 tháng 5 hàng năm là ngày tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam.

Một buổi lễ tiếp nhận Nghị Quyết Nhân Quyền Việt Nam đã được cộng đồng Việt Nam và các chính giới tiểu bang long trọng tổ chức vào 11g sáng ngày 11/5/2023 tại Tượng Đài Chiến Tranh Việt Nam trong khuôn viên tòa nhà Quốc Hội California, Thủ phủ Sacramento.

Nhiều vị dân cử lưỡng đảng và lưỡng viện, bao gồm cả hai vị bảo lãnh chính cho nghị quyết là Dân biểu tiểu bang Trí Tạ và Thượng nghị sĩ tiểu bang Tom Umberg, đã có mặt và cùng với những vị khách mời phát biểu khác như DB Ash Kalra, DB Cory Jackson, BS Phạm Đức Vượng, Chánh biện lý Thiện Hồ, đã gởi ra những thông điệp đầy ý nghĩa như sau:

– Quyết tâm hỗ trợ công cuộc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam; người dân Việt vẫn chưa được hưởng một cuộc sống tự do, có nhân phẩm sau 48 năm Việt Nam ngưng tiếng súng, và quyền sống căn bản của họ vẫn đang bị tước đoạt.

– ACR 45 là một quyết định mang tính lịch sử, nói lên sự ủng hộ mạnh mẽ cho nhân quyền Việt Nam và khắp nơi trên thế giới từ một tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ và là nơi quy tụ đông đảo các sắc dân nhất trên thế giới.

– Tiểu bang cũng ghi nhận sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt cho những phát triển tốt đẹp của California, và việc đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam chính là vinh danh các giá trị cốt lõi của Mỹ và tri ân những người đã hy sinh cho tự do và dân chủ.

Một nghị quyết tương tự cũng đã được tiểu bang Virginia và Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua năm 1994,  công nhận ngày 11 tháng 5 hàng năm là Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam. Trong gần 30 năm qua, cộng đồng Việt Nam vẫn hàng năm tổ chức ngày nhân quyền cho Việt Nam vào đúng ngày này để liên tục vận động cho nhân quyền Việt Nam và tạo áp lực thay đổi lên chế độ CSVN.

Việt Nam hiện là quốc gia có thành tích vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và đang bị đưa vào Danh sách Theo dõi Đặc biệt (Special Watch List hay SWL) vì thực hiện hoặc dung túng cho những vi phạm nghiêm trọng về quyền tự do tôn giáo. Việt Nam hiện cũng đang bị tố cáo là quốc gia có thành tích đàn áp báo chí tệ hại nhất trong số 180 quốc gia trên toàn thế giới, chỉ sau Bắc Hàn và Trung Cộng, theo báo cáo của các tổ chức báo chí tự do.

Cũng trong cùng ngày 11 tháng 5 năm nay, bốn dân biểu liên bang tại Hạ Viện Hoa Kỳ đã đề nghị một dự luật tại Hạ Viện nhằm chế tài các viên chức thuộc Bộ Công An CSVN vì những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Nhóm dân biểu liên bang bảo trợ dự luật gồm thành viên của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ là DB Chris Smith – New Jersey, DB Zoe Lofgren – San Jose, DB Michelle Steel và Lou Correa từ Quận Cam.

Ngày 30/4/2023 cũng đã được Thống đốc tiểu bang Michigan là Gretchen Whitmer đưa ra tuyên bố 30/4/1975 là một ngày đen tối, mở ra “một thảm kịch đầy đau khổ và mất mát sinh mạng” tại Việt Nam. Đánh dấu 48 năm ngày kết thúc Chiến tranh Việt Nam, tiểu bang ghi nhận dữ kiện lịch sử “Tháng 4 Đen” trong nỗ lực nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự kiện quan trọng này, nhất là cho thế hệ trẻ.

Nghị Quyết ACR 45 và các dự luật về nhân quyền cho Việt Nam tại Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ thổi một làn sinh khí mới cho nỗ lực đấu tranh và vận động cho nhân quyền tại Việt Nam. Ban Vận Động cho Nghị Quyết ACR 45 kêu gọi cộng đồng Việt Nam tại khắp nơi hãy vận động các vị dân cử trong địa phương của mình để thông qua các nghị quyết tương tự như ACR 45 hầu đẩy  mạnh nỗ lực tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam.

Những vị đại diện chính giới và cộng đồng trong buổi lễ

Hiện diện trong buổi lễ tiếp nhận nghị quyết ACR 45 còn có DB Stephanie Nguyễn, Khu vực 10 Sacramento, và DB Ash Kalra, Khu Vực 25 San Jose là các thành viên đồng bảo trợ.

Ngoài ra còn có DB Bác sĩ Cory Jackson, Khu Vực 70, DB Lackey, DB Josh Lowenthal, DB Devin Mathis, DB Alanis, cựu DB Trần Thái Văn (hiện là Chánh Văn Phòng cho Giám Sát Viên Andrew Đỗ từ Quận Cam), Chánh Biện lý Thiện Hồ từ Sacramento và Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Ủy Viên Giáo Dục từ Học Khu Garden Grove tại Quận Cam.

Từ phía Cộng Đồng Việt Nam có hai nhà báo Nghê Lữ và Huỳnh Lương Thiện là hai vị đồng trưởng ban tổ chức; BS Phạm Đức Vượng, Chủ Tịch Ủy Ban Điều Hợp Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam tại Miền Bắc Cali; Ông Mai Khuyên, Chủ tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali; Bà Ngọc Bích, Chủ Tịch Hội Cao Niên; Ông Văn Tuấn và Dương Hạ Phong, Gia Đình Mũ Xanh Bắc Cali; Bà Trần Dung, chủ nhân nhà hàng Crema Coffee; Ông Đặng Long, Nhóm Phụng Sự Cộng Đồng; Ông Bà Lê Văn Ý và Cao Thị Tình đại diện cho nhóm Lương Tâm Công Giáo; và Tiến Sĩ Trần Diệu Chân, đại diện Đảng Việt Tân. Ngoài ra, Ông Huỳnh Lương Thiện còn đại diện cho Mạng Lưới Nhân Quyền VN và Ông Nghê Lữ, đại diện cho DB Trí Tạ tại San Jose.

Buổi lễ tiếp nhận ACR 45 được phổ biến trên VietNets TV ở địa chỉ: https://youtu.be/eDN2w3IWq3U

Ngày Nhân Quyền Việt Nam tại Quốc Hội ở Washington, DC 11/5/2023: Live Stream VietNam Human Rights Day May 11 at Cannon Caucus Office Bldg – Ngày Nhân Quyền cho VN – YouTube

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…