Sáu blogger Việt Nam bị án tù quá nặng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) kêu gọi các đối tác của Việt Nam thúc đẩy chính quyền chấm dứt đợt đàn áp tàn khốc hiện nay sau khi tòa án nhân dân Hà Nội kết án tù 15 năm, 9 năm và 7 năm đối với sáu blogger trong một phiên tòa sơ sài.

Trong một chuỗi dài xét xử dường như vô tận đối với các nhà báo công dân tại Việt Nam, phiên tòa này khác thường ở chỗ án tù nặng nề chưa từng thấy.

Gần như là một trò hề, việc xét xử hôm nay chấm dứt với án tù 66 năm tù giam và 17 năm quản chế tại gia cho sáu blogger, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ – một tổ chức đăng tải thông tin trên mạng về vi phạm nhân quyền.

Phiên tòa dự tính là kéo dài hai ngày nhưng chỉ kết thúc vài giờ sau đó. Nhân viên ngoại giao và ký giả ngoại quốc bị cấm không được vào bên trong tòa, mà bên trong chỉ đầy dẫy công an. Một ký giả AFP bị công an xét hỏi. Nhiều nhà đối kháng bị tạm thời quản chế không cho ra khỏi nhà trước khi phiên tòa bắt đầu, trong khi đó một số người biểu tình trước tòa án bị bắt giữ.

Một trong những sáng lập viên của hội, ông Nguyễn Văn Đài, bị kết án 15 năm tù giam và 5 năm quản chế. Ký giả Trương Minh Đức và blogger Nguyễn Trung Tôn bị kết án 12 năm tù giam và 3 năm quản chế.

Nguyễn Bắc Truyển, một sáng lập viên khác, bị 11 năm tù giam và 3 năm quản chế. Lê Thu Hà, một blogger nữ, bị kết án 9 năm tù giam và 2 năm quản chế. Người thứ sáu, Phạm Văn Trội bị 7 năm tù giam và một năm quản chế.

Ông Daniel Bastard, Giám đốc văn phòng Á Châu Thái Bình Dương của RSF lên tiếng cho rằng “những bản án này cực kỳ lố bịch. Cái gọi là tội của những thành viên Hội Anh Em Dân Chủ chỉ là đăng tải bài vở kêu gọi tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam. Mức độ nặng nề của bán án chỉ có một lý giải – là nhằm để răn đe những ai dám lên tiếng về những vấn đề mà quần chúng quan tâm.”

Ông Bastard nói thêm: “Hệ quả của việc đàn áp chưa từng thấy này là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng không có uy tín gì nữa trên diễn đàn quốc tế và các đối tác của Việt Nam phải rút ra kết luận không thể tránh được.”

RSF kêu gọi các quốc gia thành viên của Cộng Đồng Châu Âu phủ quyết hiệp ước tự do mậu dịch với Việt Nam sắp được phê chuẩn trong năm 2018. Tiếp theo nghị quyết khẩn cấp về Việt Nam của Quốc Hội Châu Âu hồi tháng Mười Hai năm ngoái, sẽ là điều hổ thẹn nếu các quốc gia Châu Âu tiến hành việc phê chuẩn hiệp ước với một quốc gia trong thời gian gần đây đã trở thành một kẻ thù tệ nhất đối với tự do thông tin trên thế giới.

Tương tự vậy, Hoa Kỳ phải đặt điều kiện với các cuộc đàm phán giao thương trong những tuần lễ sắp tới về các biện pháp cụ thể mà chính quyền Việt Nam phải cam đoan để tôn trọng quyền tự do báo chí.

Việt Nam hiện đứng hàng thứ 175 trong số 180 quốc gia trong Bảng Chỉ Số Tự Do Báo Chí Thế Giới 2017 của RSF.

Phóng Viên Không Biên Giới

Nguồn: Reporters Without Borders

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, tuổi cao, sức yếu, và bị coi là ngày càng mất dần quyền lực. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/ AFP via Getty Images

Vì sao chính trường CSVN rối ren?

Trong bối cảnh ông Trọng tuổi cao, sức yếu, và quyền lực suy giảm đáng kể, chiến dịch chống tham nhũng có thể bị suy giảm. Có ý kiến cho rằng “chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và hiện giờ, chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ ông Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An,” là điều đã được cảnh báo trước.

Ảnh minh họa: FB Nguyễn Tuấn

Bạn bè trên cõi mạng

Về nhà tôi nghĩ hoài về hiện tượng fb. Rất nhiều bạn tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời, mà chỉ qua fb. Cũng chẳng sao. Tình bạn không phải chỉ là tiếp xúc hay tay bắt mặt mừng, mà có thể là tiếp xúc bằng trái tim và tâm hồn. Vậy là hạnh phúc rồi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự đại hội đảng XIV chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban hôm 13/3/2024 tại trụ sở Trung ương đảng. Ảnh: Vietnam Plus

Từ trường hợp ông Võ Văn Thưởng nhìn về công tác nhân sự

Nhưng thống kê lại chuỗi cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong thời gian qua, phân tích bản chất, tìm đến nguyên nhân cốt lõi, thì đi đến kết luận rằng, công cuộc chống tham nhũng cần phải đẩy mạnh, tiến hành triệt để, nhưng phải cần đến các biện pháp khác có khả năng tiệu diệt nguyên nhân gốc rễ của quốc nạn tham nhũng.