Sinh Hoạt 31 Năm Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4 Tại Hoa Kỳ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tại Houston

Vào lúc 7 giờ tối Chủ nhật 30/4/06, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và Phụ Cận đã tổ chức Đêm Quốc Hận lần thứ 31 tại khuôn viên khu thương mại HongKong City Mall, nằm trên góc đường Bellaire Blvd. và đường Boone vùng Tây Nam Houston. Đây là một địa điểm nằm trong vùng có đông người Việt cư ngụ và cũng là một vùng thương mại sầm uất của người Á Châu. Chủ đề của Đêm Quốc Hận lần thứ 31 là hỗ trợ cuộc đình công của công nhân trong nước và hỗ trợ tinh thần Lý Tống đang tuyệt thực ở trong trại tù Thái Lan v.v…

Buổi chiều tối cuối tháng tư thật là đẹp, thời tiết mát mẻ, có nhiều ngàn đồng hương đã tới tham dự buổi lễ. Mỗi người cầm một cờ nhỏ Việt Mỹ trên tay tạo thành một rừng cờ trông rất huy hoàng và rất là khí thế. Sân khấu ngoài trời có lá Đại Kỳ VNCH phía sau, và khu vực hành lễ được treo nhiều biểu ngữ. Rừng cờ VNCH được treo từ trong khu vực ra đến ngoài đường dọc theo đại lộ Bellaire. Sau nghi thức chào cờ trọng thể do các hội cựu quân nhân đảm trách gồm hội SVSQ Thủ Đức, Hội Thủy Quân Lục Chiến, và đại diện các Quân Binh Chủng v.v…, là lễ tưởng niệm và cầu nguyện do Hội Đồng Liên Tôn cử hành. Xen kẽ là phần phát biểu của các quan khách, chính giới và văn nghệ do các văn nghệ sĩ đóng góp. Buổi tổ chức được mô tả là rất thành công, con số người tham dự thật đông như mấy năm gần đây.

Ngày thứ sáu, 28/4/06, vào lúc 8 giờ 30 tối, Tổng Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH đã tổ chức lễ truy điệu chiến sĩ trận vong tại tượng đài chiến sĩ trong khu Universal Center, nằm trên đường Bellaire Blvd., xế HongKong City Mall, vùng Tây Nam Houston. Cũng trong dịp Quốc Hận 30/4/06, đông đảo đồng hương đã tham dự cuộc triển lãm tố cáo tội ác CSVN do cơ sở Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng ở Houston tổ chức trong khu thương mại HongKong City Mall từ 11 giờ sáng đến 3 giờ trưa ngày 2¾ và từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày 30/4/06. Hình ảnh tội ác cộng sản qua các thời kỳ: cải cách ruộng đất, thảm sát tết Mậu Thân, di tản ngày 30/4/75, tù cải tạo, thảm trạng thuyền nhân, dâng đất biển cho Trung Quốc, buôn bán phụ nữ trẻ em, đàn áp tôn giáo v.v… Kèm theo hình ảnh là những tài liệu vạch trần tội ác CSVN do VNCTCMĐ sưu tầm và ấn hành đã được mọi người truyền tay nhau đọc. Cuộc triển lãm đã thu hút nhiều ngàn đồng hương, và được chú ý của giới trẻ và người ngoại quốc. Trong dịp này, nhiều đồng hương đã đóng góp tiền tem hưởng ứng chiến dịch chuyển tin tức về VN.

Tại Dallas

Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 2006 đã trở thành một biến cố đặc biệt khi 5000 đồng hương tham dự cuộc diễn hành có thể nói là lớn nhất trong vòng 31 năm tại Dallas, để phản đối để phản đối trường đại học UTA tại thành phố Arlington, Texas đã treo cờ máu của Cộng Sản. Năm ngoái, tưởng niệm 30 năm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 đã có hơn 7 ngàn đồng hương tụ tập trước công viên Quốc Hội Hoa Kỳ, tạo một hình ảnh cờ vàng rực rỡ thì năm nay, Dallas đã tạo một khí thế biểu dương lớn nhất trong mùa Quốc Hận 30 tháng 4, làm cho toàn thể ban giám đốc đại học UTA và giới báo chí Hoa Kỳ vô cùng ngạc nhiên về sự vươn dậy của cộng đồng và thanh niên sinh viên Việt Nam.

Theo Ký Giả Nguyễn Văn Lập của tờ Bút Việt News tại Dallas thì để chuẩn bị cho cuộc biểu tình này, sinh viên UTA và hai cộng đồng DFW đã làm việc ngày đêm vận động, còn các cơ quan truyền thông báo chí cũng mở hết tốc lực kêu gọi người Việt tham dự, đây còn là một sự phối hợp tuyệt diệu và rất đoàn kết của mọi giới trong cộng đồng người Việt tại DFW. Đại diện các cộng đồng Washington DC, California, New Orleans, Oklahoma, Houston, Austin, San Antonio lớp gửi phái đoàn đến tham dự, lớp gửi ngân phiếu giúp sinh viên, chưa kể không biết có bao nhiêu điện văn các nơi gửi về ủng hộ tinh thần tranh đấu của sinh viên UTA do cô Nghi Bùi làm Chủ Tịch và cộng đồng DFW với nhị vị Chủ Tịch Thái Hóa Tố và Nguyễn Xuân Hùng. Thành phố Fort Worth có cựu Nghị Viên Clyde Pitch hiện diện, còn chính quyền sở tại là thành phố Arlington có 3 Nghị Viên là Lana Wolf, Katherine Wilmon, và Robert Rivera đã đến tham dự và phát biểu ủng hộ sự tranh đấu của sinh viên và cộng đồng Việt Nam và nói các bạn cần gì chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp theo khả năng. Buổi diễn hành đã kéo dài 2 tiếng đồng hồ và hầu hết các báo chí và đài truyền hình địa phương đã đến thu tin và loan tải rộng rãi.

Tại Chicago

Ngy tưởng niệm Quốc hận 30/4 đã được tổ chức rất trọng thể tại Chicago, đúng vào ngày Chủ nhật 30 tháng 4 năm 2006.Từ sáng sớm, bầu trời thành phố Chicago vẫn còn xám xịt và se lạnh bởi những cơn mưa kéo dài dai dẵng từ tối hôm trước. Nhưng đồng bào Chicago và các vùng phụ cận đã tề tựu kéo về dự lễ tưởng niệm rất đông. Căn phòng rộng lớn của hội trường trên tầng lầu thứ 2 của Furama Restaurant có 250 ghế ngồi, không còn chỗ trống. Những người đến trễ, sau giờ hành lễ phải đứng dọc 2 bên.

Trong phần đầu buổi sinh hoạt, đoàn quân hầu kỳ của Hội Cựu Chiến sĩ VNCH/Illinois mở màn buổi lễ vào lúc 11 giờ sáng, rất oai nghiêm trong quân phục của từng quân binh chủng. Đoàn hầu kỳ cầm những cây đại kỳ vàng rực và cờ Mỹ, đứng giàn chào theo lễ nghi quân cách di ảnh 8 vị Tướng lãnh đã anh dũng tuẫn tiết, được trang trọng đặt trên bàn thờ “Tổ Quốc tri ân”. Đồng thời BTC cũng chiếu lại cuộc đời binh nghiệp của 8 vị tướng lãnh này. Mọi người trong hội trường ai nấy đều ngậm ngùi, đau buồn theo từng dòng tiểu sử của các tướng Nguyễn Khoa Nam, tướng Lê Nguyên Vỹ, Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Tướng Phạm Văn Phú, đại tá Hồ Ngọc Cẩn.v..v.

Tiếp theo phần 2 là “Tố cáo tội ác của cộng sản Việt Nam”. Trong bài diễn từ của ông Nguyễn Xuân Ngật, đại diện Cơ sở Đảng Việt Tân tại Chicago, có đoạn ông nhấn mạnh: “Nếu chúng ta, những bậc phụ huynh, những bậc lão thành không tìm cách cho các con, các cháu, những hậu duệ của mình biết đến các tội ác của đảng cộng sản Việt Nam thì vô hình chung chúng ta chạy tội giùm cho lũ cộng sản tàn hung phá hoại đất nước, gieo rắc muôn vàn khổ đau cho dân tộc suốt hơn nửa thế kỷ và vẫn còn đang tiếp diễn”.

Phần cuối cùng của buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc hận là phần hội thảo về “Tệ nạn buôn bán Phụ Nữ và Trẽ em tại Việt Nam” do 2 diễn giả trẻ: Cô Trần Thị Thiện Tâm và anh Phan Huy đảm trách, đã gây nhiều xúc động bởi những công tác từ thiện tự nguyện để đưa thảm nạn này ra trước công luận thế giới. Và, với chiếc máy dương ảnh cũng đã chiếu lên một đoạn phim cho thấy những em bé gái lên 5, lên 6 và 12 tuổi đã phải làm những chuyện tình dục với ngoại nhân. Đoạn phim đã gây nhiều xúc động trước cảnh thương tâm, nhục nhã này. Đồng thời mọi người trong hội trường ai nấy đều dậy lên một niềm căm phẫn chế độ độc tài đã gây nên tội ác đầy nhục nhã và đau thương. Rật nhiều vị đưa tay phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi. Hội trường sôi động hẳn lên. Vì thời gian giới hạn nên nhiều người không có cơ hội phát biểu nỗi uất ức của mình qua các hình ảnh đã được trình chiếu. Buổi lễ kết thúc quá giờ quy định. Và sự thành công trong buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc hận quá tốt đẹp, vượt ngoài ước tính của BTC. Mọi người ra về vào lúc 4 giờ 30 chiều cùng ngày.

Tại San Diego

Tuần Lể Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 31 năm 2006 với chủ đề 30-4-06 Hôm Qua-Hôm Nay và Ngày Mai, đã được Liên Hội Tuổi Trẻ San Diego tổ chức và được sự cộng tác cuả nhiều hội đoàn, giới truyền thông, nhân sĩ tại San Diego. Tuần lễ bắt đầu bằng việc treo cờ vàng Tuyền Thống Dân Tộc trên đại lộ El Cajon ngày 23-4-06 đến 1-5-06. Ngày 29-4-06 với ba buổi lễ cầu nguyện cho Quân-Dân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hoà đã chết oan khiên trong tháng tư đen 31 năm về trước tại Hội Thánh Tin lành tại Linda Vista, tại chuà Như Lai Thiền Tự và tại Nhà Thờ Công Giáo Đức Mẹ Thánh Tâm.

Ngày 30-4-06 là buổi sinh hoạt với chủ đề “30.4.75 – 30.4.06, 31 Năm Quốc Hận, Quyết Tâm Chấm Dứt Chế Độ Độc Tài, Thực Hiện Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam”, với nhiều tiết mục phong phú kéo dài từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều tại hội trường trường trung học Hoover vùng Đông San Diego, nơi tập trung đông đảo các cơ sở thương mại người Việt. Tại đây dồng bào tham dự đã đến đầy hội trường với sức chưá 500 chỗ ngồi. Những điểm nổi bật hơn mọi năm là hình ảnh tội ác cuả CSVN đã được triễn lãm và chiếu các dương ảnh tài liệu về cải cách ruộng đất, đấu tố – thảm sát Mậu Thân, Làn Sóng Tị Nạn, phim Chúng Tôi Muốn Sống, Tệ Nam Buôn Bán Phụ Nữ-Trẻ Em. Hình ảnh đài tri ân tổ Quốc với di ảnh 5 vị tướng tuẫn tiết: Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, Lê văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai và các sĩ quan Hải Lục Không Quân VNCH khác. Thi Thơ tranh ảnh có chủ đề Quốc Hận 30 tháng 4 với các phần thưởng danh dự về ý nghiã đã được khách tham dự tán thưởng.

Một chương trình văn nghệ phong phú chưa từng có nói về người lính VNCH với tình tự dân tộc và các hoạt cảnh tố cáo tội ác cuả đảng CSVN. Linh mục Nguyễn Văn Lý từ VN cũng đã trực tiếp bày tỏ sự ủng hộ tâm tình với đồng bào về những diễn biến cuả phong trào đòi tự do dân chủ trong nước. Tuần Lễ Quốc Hận 30-4-06 đã mang lại sắc thái đặc biệt cho sinh hoạt cộng đồng San Diego. Việc tổ chức được xem như thành công, ban tổ chức tuyên bố sẽ thực hiện nhiều công tác đa dạng khác trong những ngày sắp tới để vực dậy sức sống mãnh liệt cuả tuổi trẻ và sự lớn mạnh hoà nhập vào giòng chính cuả Cộng Đồng người Việt tại San Diego. Hầu hết giới truyền thông tại San Diego cũng đã có mặt cùng đại diện các hội đoàn tại San Diego. Đài Tiếng Nước Tôi đã truyền thanh liên tục các mục phóng sự cộng đồng khắp nơi, gởi tin tức nhanh chóng đi toàn thế giới.

San Jose

Vào chiều chủ nhật 30-4, tại một hội trường ở phiá nam San Jose, trong mô thức sinh hoạt giản dị giữa 6 chính đảng quốc gia, Lễ Tưởng Niệm 30-4 lần thứ 31 đã được long trọng diễn ra một cách trang nghiêm. Sau phần nghi thức chào quốc kỳ VNCH, mặc niệm và lễ dâng hương tưởng nhớ Tiền Nhân, Anh Hùng Liệt Nữ và Quân Dân Cán Chính, là phần sinh hoạt chủ đề tập trung vào các vấn đề nan giải của đất nước. Hoà Thượng Thích Giác Lượng (Ủy Ban Giải Trừ Pháp nạn) trình bày sức mạnh Liên Tôn đấu tranh. Ông Võ Du (Đại diện Thành Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng tại Bắc Cali) trình bày về lẽ tất thắng của công cuộc tranh đấu giành độc lập và cơ hội chấn hưng đất nước hậu cộng sản. Ông Phan Thành Long (Trưởng Cơ Sở Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng Miền Bắc Cali) trình bày về bối cảnh thành hình sinh hoạt đa nguyên mà các lực lượng dân chủ và đối kháng trong nước cũng như ngoài nước tiến hành trong sứ mạng đường dài lật đổ bộ máy cầm quyền và Dân Chủ Hóa Việt Nam. Ông Nguyễn Sĩ Bình (Chủ Tịch Đảng Nhân Dân Hành Động) ca ngợi tinh thần và thái độ hợp tác vì việc chung của hải ngoại và quốc nội, của những chính đảng quốc gia, sau một thời gian dài chung vai gánh vác. Ông cũng cho biết, sau 31 năm qua những gì sảy ra sẽ là những bài học quý giá tô bồi cho nỗ lực đem lại dân chủ và phú cường cho Việt Nam sau này.

Ban Tổ chức cũng tuyên đọc một tâm thư do Ông Nguyễn Nam (Tổng Bí Thư Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng) gởi từ Dallas, Texas, chào mừng và lên tiếng xác định chung sức đấu tranh, mà đại diện cho Dân xã Đảng tại địa phương Bắc Cali là Ông Hai Long, có mặt tại buổi lễ này. Ông Tiêu Phi Hùng (Trưởng cơ sở Khu Bộ Đảng, Đảng Dân Tộc Việt Nam) nói rằng đã đến lúc những tổ chức có qúa trình đấu tranh thực sự và có những tổn thất thực sự phải liên hợp đấu tranh chống kẻ thù chung. Ông Hồ Văn Khởi (Trưởng cơ sở Khu Bộ Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng tại Bắc Cali) sau đó tuyên đọc bản Tuyên Cáo Chung trình bầy những nỗ lực kết hợp đấu tranh của các chính đảng quốc gia từ 21 năm nay, và những cam kết trước mặt về những công tác cụ thể như đấu tranh cho những nhà đấu tranh trong và ngoài nước đang trong vòng lao lý, yểm trợ dân oan khiếu kiện, đình công bãi thị đòi quyền lợi công nhân, những công tác vạch trần tội ác Việt cộng, những nỗ lực vinh danh và bảo vệ Chính Nghĩa Cờ Vàng, những công trình liên lạc và tranh đấu trên trường vận động quốc tế, quốc ngoại ủng hộ cho phong trào đấu tranh giành 26 quyền sống căn bản của người dân Việt Nam qua những Huyết Thư, Lời Kêu Gọi, Tuyên Ngôn của những chiến sĩ dân chủ đang trực diện đứng lên đối đầu với bộ máy đảng quyền toàn trị việt cộng.

Ngay sau phần tuyên đọc Tuyên Cáo Chung, đại diện 6 chính đảng quốc gia hiện diện đã tham dự cuộc phỏng vấn bỏ túi có thâu hình do Ông Nguyễn Hồng Dũng (Điều Hợp) và Nguyễn Xuân Nam (Chủ Biên tờ báo CaliToday) và được đăng tải trên diễn đàn điện tử của tờ báo này ngay sau phần phỏng vấn. Lễ Tưởng Niệm 30-4 và Tuyên Cáo Chung 2006 của 6 Chính Đảng Quốc Gia do Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali tổ chức, được kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Ngày 30-4 lần thứ 31 đánh dấu trang sử mới trong dòng sử vì dân kháng cộng kéo dài hơn nhiều thập niên qua và vẫn mãnh liệt tiếp tục.

Orange County

Vào lúc 16:30 ngày 29/4 tại Tượng đài Chiến Sỹ Việt-Mỹ tại thành phố Westminster, Ban Tổ chức gồm Tổng Hội Sinh Viên Nam Cali, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali Nguyễn Trọng Phú, Ông Nguyễn Phục Hưng (Trung Tâm Trưỡng Tập Thể Chiến Sỹ VNCH-Miền Tây Nam Hoa Kỳ) cùng nhóm Young Marine, Liên Hội Cựu Chiến Sỹ Nam Cali, Hội Hải Quân, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu và cùng các Quý vị Thân hào Nhân sỹ đã phụ sắp xếp cho sân khấu và khu vực trưng bày tội ác CS cùng với các bàn ký tên ũng hộ bản tuyên ngôn 8406 và ũng hộ công nhân VN do đoàn TN-PBC & THSV phụ trách. Đúng 18:00 buổi lể được bắt đầu với nghi thức chào Cờ Việt Mỹ đầy trang nghiêm và xúc động. Gồm có đầy đủ quý vị đại điện cho Hội Đồng Liên Tôn (Phật Giáo, Công Giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành) Quý Vị đại điện dân cử cho thành phố, tiểu bang và liên bang. Sau nghi thức chào cờ là phần đọc lời chào mừng quý quan khách đến tham dự qua lời đọc cũa Trưỡng Ban Tổ Chức 30/4/2006 anh Thái Quang Quý, Tiếp đến là đọc lời cầu nguyện cho các Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân do Hội Đồng Liên Tôn thực hiện, đọc điếu văn do ông Đoàn Thế Cường, và dâng hương do các cụ trong hội Cao Niên Á Mỹ thực hiện, tiếp theo là phần đặt vòng hoa do các Hội đoàn, đoàn thể, tổ chức đấu tranh trong cộng đồng.

Sau đó là phần chiếu Dương ảnh xen kẻ và văn nghệ với Ban Hợp Ca TTCCSVNCH-MTNHK, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Ban Kịch Hùng Sử Việt qua vở Kịch “Hội Nghị Diên Hồng” và phần ca nhạc sống động với Mỹ Lan và bé Trần Thiện Anh Chí. Buổi tưỡng niệm kết thúc vào lúc 21:00. Ước tính khoãng gần 1000 đồng hương tham dự và có sự tham dự nhiều phóng viên truyền hình báo chí của Việt Nam và Mỹ tham dự.

Ngày 30/4 trước khu Thương xá Phước Lộc Thọ, một buổi lễ tưởng niệm 31 năm Quốc Hận cũng đã được Cộng đồng người Việt Nam Cali tổ chức. Buổi lễ khai mạc lúc 11:55 phút khi toán hầu kỳ tiến đến lể đài để cùng với đài Little Sài gòn thực hiện lễ chào quốc kỳ đúng 12 giờ trưa. Sau đó là cuộc tuần hành để yễm trợ trong nước dọc theo đường Bolsa từ trước khu Phước Lộc Tho đến góc đường Magnolia ngược lại Bushard và trở về địa điễm tổ chức. Sau đó Ban Tổ Chức lên ngỏ lời cám ơn và chấm dứt lể tưỡng niệm 30/4/2006 vào lúc 14.00. Trong ngày có nhiều Phóng viên Viên và Ngoại Quốc đến lấy tin. Buổi lể này ước tính khoảng trên 500 đồng hương tham dự.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Giá tính thuế tài nguyên

Tít bài báo trên nên đổi lại: “UBND tỉnh tăng giá tính thuế tài nguyên, doanh nghiệp xin trả lại mỏ cát.”

Doanh nghiệp đấu giá mỏ cát năm 2023, lúc mà giá tính thuế là 150 ngàn đồng/khối. Cuối 2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi tăng giá tính thuế lên 230 ngàn đồng/khối. Doanh nghiệp sẽ phải nộp thêm 13,9 tỷ đồng nếu tiếp tục khai thác. Họ đã quyết định xin trả lại mỏ.

Ra mắt Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở hôm 1/7/2024 - Bộ máy phình to, chi phí ngân sách nhà nước tăng mạnh. Ảnh: FB Kim Van Chinh

Bộ máy phình to và chi phí ngân sách nhà nước tăng mạnh

Bộ máy ăn lương ngân sách nhà nước ở cấp xã, thôn phình to có nguy cơ tăng chi NSNN là tất yếu.

Gần đây ngành công an lại triển khai cán bộ công an chuyên trách xuống các xã. Tổng cộng có gần 10.000 xã, mỗi xã có 3 cán bộ công an thành ra tăng 30.000 biên chế công an ăn lương.

Chưa hết, mới đây nhất (1/7/2024), các địa phương (theo chỉ đạo chung) chính thức ra mắt Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở (thường gọi là dân phòng). Theo con số chưa chính thức… cả nước sẽ có khoảng 300.000 dân phòng chính thức được ăn phụ cấp.

Một căn cứ cưỡng bức lao động lừa đảo qua mạng tại Cambodia năm 2022. Ảnh: Reuters

Đường dây lừa đảo trực tuyến liên quan Trung Quốc gia tăng hoạt động tại Việt Nam

Việt Nam là quốc gia có số người dùng mạng xã hội thuộc hàng đầu trên thế giới và đang dần trở thành một trung tâm lớn về tin giả và lừa đảo tuyển dụng qua không gian mạng.

Đây là nội dung được nêu ra trong buổi hội thảo trực tuyến về nội dung “Lừa đảo qua mạng và buôn người ở Campuchia và Việt Nam,” do Viện Hòa Bình (USIP), có trụ sở tại Hoa Kỳ, tổ chức hôm 2/7/2024.

Ảnh: FB Manh Dang

Hướng đến mối an toàn của sư Minh Tuệ và sự tự do thực hành tôn giáo của ông

Điều quan tâm lớn nhất lúc này nên là sự hướng đến mối an toàn của sư Minh Tuệ, và tiếp theo là sự tự do thực hành tôn giáo của ông. Việc “tìm kiếm” sư Minh Tuệ, tốt nhất cũng nên dừng lại ở đó, chứ không phải là để đi theo, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến trật tự xã hội và con đường thanh tu của sư.

Cái chúng ta cần biết là sư vẫn an toàn và được tự do đi khất thực trong bình an…