Thính Giả RFA Bày Tỏ Sự Bức Xúc Về Vi Phạm Tự Do Tôn Giáo Tại Địa Phương

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Trà Mi, phóng viên đài RFA)

Trong chương trình phát thanh trước, chúng tôi đã gửi đến quý vị phản hồi của Trưởng Công An Xã Xuân Thịnh, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, trước những phản ánh về việc chính quyền sách nhiễu sinh hoạt hành đạo của tu sĩ, phật tử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Tịnh Thất Minh Hải.

- Bấm vào đây để nghe cuộc phỏng vấn này
- Tải xuống để nghe

Chỉ vài phút sau khi cuộc phỏng vấn này được phát thanh, hai vị thính giả từ Phú Yên đã gọi điện trực tiếp đến Đài để bày tỏ sự bức xúc, đồng thời cho hay có đầy đủ bằng chứng để phản bác những lời giải thích của đại diện chính quyền về vi phạm tự do tôn giáo tại địa phương này. Trà Mi ghi nhận và trình bày như sau.

Trà Mi: Trước tiên là ý kiến của một đạo hữu xin được gọi tên là Minh nói về những lời phát biểu của Trưởng Công An Xã Xuân Thịnh.

Đạo hữu Minh: Ông công an này nói như vậy là không đúng (sự thật). Những người nào lên chùa chính quyền làm cản trở, chẳng hạn như vay tiền ngân hàng cũng không ký, con em lên lớp thì cũng không cho. Nói chung là mọi vấn đề quyền lợi của nhân dân thì mấy ổng không ký.

Điều đó có phải làm cho khó khăn trong đời sống của nhân dân không? Thứ hai nữa là trong vấn đề trong sự tín ngưỡng, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời đã lâu, trong bao thế hệ. Rất phẫn nộ

Trà Mi: Việt Nam coi Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất là một tổ chức không được công nhận và lên án là một tổ chức tôn giáo phản động nữa, thì ý kiến của bà con đạo hữu ở đó ra sao, khi mà chính quyền khuyên bà con nên chọn những tổ chức tôn giáo được công nhận để mà hành đạo?

Đạo hữu Minh: Nói chung bà con rất là phẫn nộ. Tổ chức chính trị và phản động thì dứt khoát nhà nước phải ngăn ngừa, nhưng mà đây là trên đường tu hành thì trưởng công an này ổng làm như vậy là không xác đáng lắm.

Cấp trên hạ lệnh xuống kèm theo văn bản của trung ương thì điều đó lại khác, đàng này không có một văn bản nào, không có một chứng từ nào, ổng muốn làm là ổng làm, ổng muốn ngăn cản là ổng ngăn cản, thì cái chuyện đó là không được, làm như thế là cản trở sự tín ngưỡng của nhân dân, mà làm trái ngược đi lời nhà nước đã ban là tự do tín ngưỡng.

Cũng cảm ơn Đài Á Châu Tự Do đã tạo điều kiện để lên tiếng cho chính quyền của chế độ xã hội Việt Nam này phải có một lập trường bền vững để cho đừng có chuyện mâu thuẫn giữa tôn giáo và chính quyền, và giữa tôn giáo và nhân dân.

Một đạo hữu khác không muốn nêu tên không giấu được nỗi bất bình trước những lý lẽ mà giới hữu trách địa phương đưa ra trong cuộc phỏng vấn với đài RFA để phủ nhận những tố cáo về việc chính quyền sách nhiễu tự do tôn giáo:

Đạo hữu ẩn danh: Tôi vừa nghe phỏng vấn của Đài thì những lời biện hộ của ông trưởng công an xã này rất là bất hợp lý vì chính đich thân ông ta dẫn có công an này, lực lượng cơ động của UBND xã này, và có một số lần đi với những công an huyện tới Tịnh Thất Minh Hải của thầy Thích Giác Hiếu trong những lần tổ chức cúng lễ để sách nhiễu, gây khó dễ cho Tịnh Thất chúng tôi. Những sự việc mà anh ta vừa trả lời phỏng vấn của Đài là không phù hợp với những việc anh ta đã làm.

Trà Mi: Thưa ông, Trưởng Công An có xác định rằng là chỉ có làm việc với Thượng Tọa Thích Giác Hiếu chứ không có việc công an đến nhà tín hữu đe doạ hay vận động dân từ bỏ hành đạo tại Tịnh Thất Minh Hải, thì việc này có đúng thực tế hay không, thưa ông?

Đạo hữu ẩn danh: Không, không đúng với thực tế. Tất cả các ban ngành ở địa phương chia ra nhiều nhóm, họ hội họp quần chúng nhân dân ở nhiều khu vực, tuyên truyền không cho Phật tủ quan hệ với Thầy Thích Giác Hiếu, Thầy Thích Thiện Khánh vì lý do là các vị này theo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nhận tiền của ngoại bang, bị thành phần phản động nước ngoài giật dây chống đối nhà nước, cấm Phật tử cúng lễ này khác thì không được mời hai ông thầy này.

Rồi những buổi lễ của hai ông thầy này tổ chức thì không được tham gia. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng. Chính Ngày Rằm Tháng 7 năm ngoái đó, các ban ngành của địa phương đều có bao vây Tịnh Thất Minh Hải, doạ một số Phật tử, không cho lên chùa. Có những anh bên quân đội nè, thành phần 344 và một số ban ngành của xã lên Tịnh Thất, chúng tôi có chụp lại hình ảnh đó, chúng tôi vẫn còn giữ và cỡ 10 cái giấy mời của ông phó chủ tịch UBND xã mời chúng tôi lên cơ quan xã để làm việc.

Tôi xin kể cụ thể như thế này. Anh phó chủ tịch UBND xã – anh Lê Minh Hơn có dẫn vài người đến nhà cô Nguyễn Thị Thạnh hù doạ đến mức độ ba mẹ của cô Thạnh sợ hãi, ngăn cấm cô Thạnh là nếu cô Thạnh đi đến Tịnh Thất Minh Hải của Thượng Toạ Thích Giác Hiếu thì sẽ tự vận. Vợ chồng tôi thì bị hai cô giáo sách nhiễu hù doạ là vợ chồng tôi mà đi đến Tịnh Thất Minh Hải thì có thể là con tôi học giỏi đến mấy cũng có thể bị đuổi học hoặc là không cho lên lớp.

Kêu gọi giúp đỡ

Trà Mi: Khi họ tới làm việc thì có giấy tờ văn bản nào không, thưa ông?

Đạo hữu ẩn danh: Dạ không. Chúng tôi hỏi là văn bản nào ra lệnh cấm Phật tử không cho đi chùa hoặc là đi đến cơ sở tôn giáo của Giáo Hội Phật Giáo Việt NamThống Nhất, các anh đưa văn bản đó ra chúng tôi sẽ không đi nữa, thì nó trở lại nó nói là chúng tôi khuyên anh chị đừng nên đi đến đó thôi chớ không có cái văn bản cấm của nhà nước.

Tôi đòi hỏi văn bản cấm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sinh hoạt thì nó nói là không có, thì chúng tôi trả lời rằng nếu không có thì chúng tôi đi, tại vì chúng tôi thực hiện quyền công dân của mình là tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Chúng tôi đựoc quyền đến chùa để lễ lạy.

Vị thính giả này cũng nhờ làn sóng RFA chuyển tải lời cầu cứu của bà con Phật tử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại xã Xuân Thịnh, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, đến công luận gần xa:

Đạo hữu ẩn danh: Mong quý Đài RFA can thiệp giùm cho giáo hội chúng tôi. Bây giờ giáo hội chúng tôi đưong trong dầu sôi lửa bỏng của nhà nước này.

Họ cô lập tín đồ Phật tử cũng như chư tăng trong Giáo Hội, ức chế tinh thần bà con Phật tử. Ông Lâm – Trưởng Phòng Tôn Giáo Huyện Sông Cầu, những buổi lễ lớn của các chùa thì ông ta vận động tuyên truyền với nhân dân không nên đi theo con đường của “cái gọi là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chống phá nhà nước”.

Như vậy thì chúng tôi rất là bức xúc. Nhờ Đài truyền đạt lên những thông tin này cũng như lên tiếng giúp đỡ chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.

Mong sao những lời cầu cứu này sớm nhận đựơc sự phúc đáp thoả đáng của giới hữu trách để quyền tự do tín ngưỡng của công dân được thực thi và tôn trọng theo đúng những gì được khẳng định trong Hiến Pháp Việt Nam.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Đơn vị Thủy quân lục chiến Mỹ đến căn cứ Darwin của Úc ngày 04/04/2012. Ảnh minh họa: Reuters/ Bộ Quốc phòng Úc

Mỹ củng cố căn cứ miền bắc Úc làm tiền đồn hướng ra Biển Đông

Quân đội Mỹ đang xây dựng cơ sở hạ tầng ở miền bắc nước Úc nhằm giúp họ triển khai lực lượng ở Biển Đông nếu xảy ra khủng hoảng với Trung Quốc. Thông tin được hãng tin Anh Reuters đăng ngày 26/07/2024 sau khi nghiên cứu nhiều tài liệu và phỏng vấn một số quan chức quốc phòng Mỹ và Úc.

Dựa vào kết quả phân tích các văn bản đấu thầu, hãng tin Anh cho biết nhiều công trình được Mỹ âm thầm xây dựng tại hai căn cứ này để hỗ trợ máy bay ném bom B-52, chiến đấu cơ tàng hình F-22, máy bay tiếp nhiên liệu.

TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi họp báo sau lễ bế mạc đại hội 13 của ĐCSVN tại Hà Nội ngày 1/2/2021. Ảnh: Manan Vatsyayana/ AFP

Ông Trọng để lại ĐCSVN ở thế chín muồi cho sự cai trị độc tài

Lãnh đạo đảng từ năm 2011, ông Trọng đã cố gắng làm sống lại một thế chế, đang sa lầy trong các cuộc tranh đoạt cá nhân, tìm kiếm lợi ích và tiến thân trong giai đoạn đầu những năm 2010.

Tham nhũng tràn lan đến mức công chúng không còn ‘tâm phục, khẩu phục.” Tư tưởng và đạo đức đã đã không còn được xem trọng. Các phong trào dân chủ đe dọa sự độc quyền về quyền lực của đảng. Khu vực tư nhân không chỉ giàu có mà còn mong muốn có nhiều quyền lực chính trị hơn.

Nhưng cái thể chế mà ông Trọng nỗ lực chữa trị đã được để lại với hiện trạng như thế nào?

Ảnh minh họa - Công nhân làm việc tại Xí nghiệp may Hà Quảng, Quảng Bình (trang mạng Nhiếp ảnh và Đời sống)

Reuters: Mỹ hoãn quyết định nhạy cảm về ‘nền kinh tế thị trường’ của Việt Nam đến tháng 8

Bộ Thương mại Mỹ cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã trì hoãn một quyết định khó khăn về việc có nên nâng cấp tình trạng kinh tế thị trường của Việt Nam thêm khoảng một tuần cho đến đầu tháng 8, với lý do “lỗi phần mềm CrowdStrike.”

Một quyết định về việc nâng cấp mà Hà Nội đã tìm kiếm từ lâu đã đến hạn vào thứ Sáu 26/7. Việc nâng cấp này bị các nhà sản xuất thép Mỹ, tôm vùng Vịnh và nông dân mật ong phản đối, nhưng được hỗ trợ bởi các nhà bán lẻ và một số nhóm kinh doanh khác.

Việc nâng cấp trên sẽ làm giảm các khoản thuế chống bán phá giá đối với [hàng] nhập khẩu Việt Nam do tình trạng hiện tại của Việt Nam đang được Mỹ coi là nền kinh tế phi thị trường.

Chủ tịch nước Tô Lâm đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hà Nội ngày 20/6/2024. Ảnh: Reuters

Sau quốc tang là điều gì cho Tô Lâm?

Là một quốc gia ảnh hưởng của Nho giáo, vấn đề tang chế của bậc đế vương luôn thu hút sự quan tâm của “bàn dân thiên hạ.” Việc ai chủ trì lễ tang, ai đọc điếu văn sẽ là một dấu hiệu cực kỳ quan trọng chuyển tải thông điệp về việc người kế nhiệm.

Câu chuyện phe phái tranh giành quyền lực đã được bàn tán nhiều năm, lại tiếp tục được hâm nóng ngay từ bây giờ, khi người quan trọng nhất đang nằm trong nhà tang lễ và các thủ tục cho chuẩn bị một lễ quốc tang đang được tiến hành.

Trong những ngày này, người dân dán mắt vào từng động thái xoay quanh đám tang để “dò đoán” thái độ của từng nhân vật cấp cao.