Thông Báo 2: “Tìm hiểu và thảo luận về Đấu Tranh Bất Bạo Động” qua Diễn đàn Paltalk

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Như Đảng Việt Tân đã thông báo, vào ngày 20 tháng 11 năm 2010 (Thứ Bảy) lúc 12 giờ trưa giờ Việt Nam; 4 giờ chiều giờ Sydney, Úc Châu; 6 giờ sáng giờ Paris, Âu Châu; và lúc 9 giờ tối giờ California ngày 19 tháng 11 năm 2010 (Thứ Sáu), sẽ là buổi sinh hoạt đầu tiên trong một loạt gồm 8 đề tài liên quan về đấu tranh bất bạo động.

Đây là cuộc hội luận đầu tiên giữa người Việt Nam để cùng nhau tìm hiểu về một phương pháp đấu tranh với tên gọi là “Đấu Tranh Bất Bạo Động” của nhân loại, một phương pháp tuy đã được áp dụng thành công từ nhiều thập niên qua bởi nhiều dân tộc trên thế giới, nhưng có lẽ cũng còn ít nhiều xa lạ với người Việt Nam. Để cuộc thảo luận đạt được kết quả tốt đẹp và mang lại nhiều bổ ích cho quý vị trên con đường đấu tranh, chúng tôi xin đề nghị một vài nguyên tắc thảo luận như sau:

1. Diễn Đàn sẽ bắt đầu đúng giờ và sinh hoạt trong vòng 3 tiếng đồng hồ.

2. Mọi câu hỏi nhằm vào các phần đã được trả lời sẽ không được lập lại để tránh mất thời giờ.

3. Các câu hỏi xin được đặt ra ngắn gọn tối đa trong vòng 2 phút.

4. Các câu hỏi, góp ý nhằm vào các phần khác, ngoài đề tài, sẽ không được trả lời và được ghi lại cho những đề tài liên hệ.

5. Tất cả các câu hỏi ngoài chủ đề Đấu Tranh Bất Bạo Động, liên quan đến đảng Việt Tân và công cuộc đấu tranh chung sẽ được tập trung trao đổi vào buổi hội luận thứ 8 “Đảng Việt Tân và Đấu Tranh Bất Bạo Động” diễn ra vào ngày 19 tháng 12 năm 2010 lúc 12 giờ trưa giờ Việt Nam; 4 giờ chiều giờ Úc Châu; 6 giờ sáng giờ Âu Châu; và lúc 9 giờ tối giờ Cali ngày thứ bảy 18/12/2010.

6. Ban điều hợp có toàn quyền ngưng các câu hỏi hay góp ý ngoài đề tài.

7. Để giúp cho qúy vị có thể nghe lại các đề tài đã trao đổi, phần thu âm của các đề tài được lưu giữ tại trang nhà Việt Tân trong mục Diễn Đàn Tìm Hiểu và Thảo Luận Về Đấu Tranh Bất Bạo Động.

8. Sau mỗi đề tài thảo luận, nếu còn thắc mắc hoặc muốn trao đổi thêm, quý vị có thể đặt câu hỏi, góp ý gửi về địa chỉ email lienlac@viettan.org, các diễn giả sẽ trả lời qúy vị trên trang nhà Việt Tân.

Ước mong đây là cơ hội để chúng ta cùng nhau trao đổi, học hỏi đa chiều về một phương pháp đấu tranh ôn hòa đã được nhân loại ứng dụng thành công tại nhiều quốc gia trong việc tháo gỡ ách độc tài độc đảng.

Sự tham gia của quý vị là niềm vinh dự lớn lao cho các diễn giả.

Trân trọng kính mời.

Lê Minh Quốc

Thay mặt nhóm điều hợp Diễn Đàn Paltalk “Đấu Tranh Bất Bạo Động”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…