Thông báo về Ủy ban Giáo dục Công Giáo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO
trực thuộc
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

– – –

210 Hùng Vương, Phường Xuân Bình,
Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Email: uybangiaoduc@gmail.com; Đt: 098 250 4545

 

CƠ CẤU SINH HOẠT ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO

Trong lãnh vực giáo dục Giới Trẻ Học Đường, mặc dù Giáo Hội Việt Nam chỉ được mở các trường Mầm Non, nhưng nhờ sáng kiến của các linh mục, tu sĩ của các Giáo phận và Dòng Tu, cũng như của nhiều anh chị em giáo dân, Giáo Hội đang tiếp cận và đồng hành với các sinh viên, học sinh đủ lứa tuổi từ Mầm Non, Tiểu học, Trung học tới Cao đẳng và Đại học.

Trong những cuộc gặp gỡ do UB.GDCG tổ chức, nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân đang phục vụ các em học sinh và sinh viên, mong ước có những hình thức gặp gỡ, hiệp thông để chia sẻ thao thức, trao đổi kinh nghiệm trong việc đào tạo những thế hệ trẻ, nhằm khích lệ, gợi ý và hỗ trợ lẫn nhau và hơn nữa cùng tìm những sáng kiến phục vụ chung.

Để đáp ứng mong ước và nhu cầu nói trên, UB.GDCG thành lâp CƠ CẤU SINH HOẠT dưới đây:

Chủ tịch: Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo

Văn Phòng Liên Lạc

– Cha Giuse Đỗ Quang Khang, ĐCV. Sài Gòn

– Cha Giuse Hà Đăng Định, ĐCV. Xuân Lộc

– Sr. Maria Rosa Vũ Thị Loan, Dòng Mân Côi – Chí Hòa

– Sr. Maria Nguyễn Thu Thanh, Dòng MTG. Gò Vấp

I. Ban Cố Vấn

1. Nhiệm vụ

– Góp ý kiến và trợ lực cho Đức Cha Chủ Tịch và Ban Sinh Hoạt về Giới Trẻ Học Đường.

– Khích lệ và hỗ trợ các sinh hoạt của UB.GDCG trong phạm vi trách nhiệm của mình.

2. Thành phần

– Quý Cha Đặc trách Giáo Dục Công Giáo tại các Giáo phận được các Đức Giám Mục Giáo phận bổ nhiệm.

– Cha Chủ tịch Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp.

– Nữ tu Phó Chủ tịch Liên Hiêp Bề Trên Thượng Cấp.

II. Ban Sinh hoạt

1. Nhiệm vụ

– Bổ túc nhân sự của Tiểu ban: liên lạc với các linh mục, tu sĩ và giáo dân khắp nơi để mời thêm những vị có tâm huyết cộng tác trong Ban điều hành của Tiểu Ban.

– Liên lạc rộng rãi với các vị hoạt động trong cùng lãnh vực để lập chương trình sinh hoạt cho Tiểu Ban.

2. Thành phần

- Một số linh mục, tu sĩ và giáo dân đang sinh hoạt với các sinh viên học sinh được mời để giúp tiếp tục liên lạc và lập chương trình sinh hoạt.

– Trong viễn tượng đó, một số Tiểu Ban được thành lập.

a. Tiểu Ban Học viện Thần Học

– Trưởng: Cha Giuse Đỗ Quang Khang, ĐCV. Saigon

– Thành viên:

Cha Phêrô Phan Tấn Khánh, ĐCV. Huế

Cha Giuse Đào Hữu Thọ, ĐCV. Hà Nội

Cha Phanxicô X. Nguyễn Hai Tính, Dòng Tên

Cha Giuse Phạm Quốc Văn, Dòng Đaminh

Sư huynh Anrê Hồ Quốc Thắng, Dòng Lasan

Nt. Đại diện 3 HVTH. Liên Dòng Nữ ở Saigon

b. Tiểu Ban Văn kiện, Tài liệu

– Trưởng: Cha Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng, SCJ

– Thành viên:

Cha Giuse Tạ Huy Hoàng, TGP. Saigon

Cha Martinô Nguyễn Đại Lộc, Dòng Don Bosco

Cha Giacôbê Đỗ Huy Nghĩa, Dòng Đaminh

c. Tiểu Ban Trang Mạng UBGD

– Trưởng: Cha Phêrô Nguyễn Quốc Việt, ĐCV. Xuân Lộc

– Thành viên:

Cha Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, ĐCV. Xuân Lộc

Sr. Hồng Quế, Đaminh Tam Hiệp, TTMV. SG

Sr. Maria Nguyễn Thu Thanh, Dòng MTG. Gò vấp

d. Tiểu Ban Sinh viên và dạy nghề tại các Giáo phận

– Trưởng: Cha Inhaxiô Nguyễn Đức, Gp. Sài Gòn

– Thành viên:

Cha Tađêô Võ Sơn, Gp. Kontum

Cha Philipphê Trần Công Thuận, Gp. Xuân Lộc

Cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước, Gp. Đà Lạt

Cha Vinh Sơn Ngô Thái Phong, Gp. Thái Bình

Sr. Maria Nguyễn Đức Linh Trang, Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ

e. Tiểu Ban Nhà Lưu Xá

– Trưởng: Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Thiệu, Dòng Don Bosco

– Thành viên:

Cha Gioan Lê Tiến Thiện, Gp. Vĩnh Long

Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Khâm, Dòng Đaminh Rosa Lima

Sr M. Madalêna Hoàng T. Linh Huy, Dòng Mân Côi-Chí Hòa

Sr. Caterina Nguyễn thị Ngọc Hằng, Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ

f. Tiểu Ban Nhà Nội Trú

– Trưởng: Cha Phêrô Nguyễn Văn Đang, Tu hội Tận Hiến (ICM)

– Thành viên:

Sr. Anna Kim Nguyệt, Dòng Phaolô Sài Gòn

Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Hồng Yến, Dòng MTG. Đà Lạt

g. Tiểu Ban Trường Mầm Non

– Trưởng: Sr. Maria Rosa Vũ thị Loan, Dòng Mân Côi-Chí Hòa

– Thành viên:

Sr. Maria Trần Thị Kim Loan, Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Sr. Anna Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục

Sr. Maria Nguyễn Thị Kim Phượng, Dòng MTG. Khiết Tâm

h. Tiểu ban Hội Sinh viên Công giáo

– Trưởng: Cha Giuse Hà Đăng Định, ĐCV. Xuân Lộc

– Thành viên:

Cha Giuse Teresa Trần Anh Thụ, Tổng Linh hướng TSC. Saigon

Sư huynh Phêrô Thái Minh Sơn, Dòng Lasan

Thầy Nguyễn Thái Sơn, Dòng Tên (Hà Nội)

Thầy Phêrô Bùi văn Ngụ, Dòng Tên (Sàigòn)

Sr. Emmanuel Đỗ Thị Hồng Yến, Dòng Đaminh Thánh Tâm

Giảng viên Phêrô Trịnh Thanh Toản, Trường nghề Hòa Bình

i. Tiểu Ban Trường Tình Thương

– Trưởng: Cha Phaolô Nguyễn Hữu Thiện, Dòng Ngôi Lời

– Thành viên

Sr. M. Têrêsa Nguyễn Thị Thảo, Dòng Mân Côi-Chí Hòa

Sr. Maria Hoàng Ngọc Yến, Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ

j. Tiểu Ban Khuyến Học

– Trưởng: Cha Philipphê Lê Văn Năng, Gp. Xuân Lộc

Sư huynh Vincente Nguyễn Thăng Long, Dòng Lasan

– Thành viên:

Cha GB Nguyễn Văn Hưng, Gp. Xuân Lộc

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Trưởng Nhóm Doanh Nhân Sài gòn

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Học Viện IFP

Giảng viên Phaolô Đỗ mạnh Cường

Cô Nguyễn Thị Kim Anh, Hiệu Trưởng Trường Việt Anh

k. Tiểu Ban Kỹ Năng Sống

– Trưởng: Sr. Anna Nguyễn Thị Hân, Dòng Thừa Sai Trinh Vương

– Thành viên:

Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Ánh Sao, Dòng MTG. Thủ Đức

l. Tiểu Ban Các Hình Thức Hoạt động Khác:

– Trưởng: Cha Giuse Nguyễn Mạnh Khoa, Tu Hội Tận Hiến

– Thành viên:

Thầy Phêrô Hoàng Cao Thái, Tỉnh Dòng Phanxicô

Ngày 01 tháng 5 năm 2014

Giuse Đinh Đức Đạo

Giám mục Phụ tá Xuân Lộc

Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo

Nguồn: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Trụ sở cũ của Sở Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Huế trên đường Lê Lợi, một trong hàng ngàn công sở bị bỏ hoang ở Việt Nam. Ảnh minh họa: VnExpress

Dân không nghèo, xứ sở không mạt mới lạ!

Chính quyền Việt Nam không thấy sử dụng công quỹ thế nào để đạt hiệu quả cao nhất là trách nhiệm. Điều duy nhất làm họ đau đáu và khơi khơi bày tỏ không giấu diếm vẫn chỉ là: “Tiền và vàng trong dân còn nhiều!”

GS Tương Lai. Tranh: Hoàng Tường

Tiễn biệt GS Tương Lai

…Trụ cột thứ ba, và có lẽ là sâu sắc nhất, trí thức phải nói thật.

Có một lần, trong một bài viết gửi báo, ông viết đại ý rằng: Trí thức nếu chỉ nói điều dễ nghe, thì không còn là trí thức; còn nếu đã thấy vấn đề mà im lặng, thì là có lỗi.

Câu đó theo tôi suốt nhiều năm làm báo.

Xã hội này là của ai?

Có một câu hỏi mà người ta thường né tránh – không phải vì nó khó, mà vì câu trả lời trung thực có thể gây khó chịu: Xã hội này thực sự là của ai?

Không phải trên giấy tờ. Không phải trong khẩu hiệu. Mà trong thực tế hàng ngày… thì câu hỏi đó hiện ra rất cụ thể và rất gai góc.

Ảnh: Internet

30/4: Chiến tranh kết thúc, nhưng hòa giải thì chưa?

Hòa giải không đồng nghĩa với việc xóa bỏ quá khứ hay buộc mọi người phải nghĩ giống nhau. Ngược lại, nó đòi hỏi sự trưởng thành để chấp nhận rằng một dân tộc có thể mang nhiều ký ức khác nhau mà vẫn cùng tồn tại trong một khung khổ chung và cùng đồng thuận xây dựng những dự án tương lai chung.