Thụy Sĩ: Buổi cơm thông tin và gây quỹ hỗ trợ tù nhân lương tâm Việt Nam

Quang cảnh buổi cơm thông tin và gây quỹ nhằm hỗ trợ các tù nhân lương tâm Việt Nam do Ủy ban Thụy Sĩ-Việt Nam (Comité Suisse-Vietnam – COSUNAM) tổ chức hôm 23/11/2022 tại thành phố Grand-Saconnex, Thụy Sĩ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trưa ngày 23 tháng 11, 2022, như hàng năm, thành phố Grand-Saconnex bên cạnh Genève, Thụy Sĩ đã tổ chức một buổi vinh danh các tù nhân lương tâm Việt Nam. Được biết các năm về trước, thành phố đã vinh danh nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, cựu tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu, Luật sư Nguyễn Văn Đài, Giáo sư Phạm Minh Hoàng và cựu TNLT Trần Thị Nga.

Năm nay, vị khách danh dự là cựu TNLT Hồ Đức Hòa, người vừa được nhà cầm quyền CSVN trả tự do ngày 1 tháng 5. Anh hiện đang điều trị và tỵ nạn tại Hoa Kỳ.

Bà Helena Hương Nguyễn, Trưởng Nhóm Ủy ban Hỗ trợ Việt Nam tại Đan Mạch, đến từ Copenhagen đã thay mặt cựu TNLT Hồ Đức Hòa ngỏ lời cám ơn Ban Tổ chức và các quan khách. Nhân dịp này, bà cũng cập nhật tình hình sức khoẻ của anh Hòa.

Tối cùng ngày, buổi cơm gây quỹ hàng năm của Ủy ban Thụy Sĩ-Việt Nam (Comité Suisse-Vietnam – COSUNAM) nhằm hỗ trợ cho các TNLT và gia đình của họ tại Việt Nam đã được tổ chức với sự hiện của trên 100 quan khách Thụy Sĩ và đồng hương. Với lời phát biểu cảm động qua một đoạn video được trình chiếu, cựu tù nhân lương tâm Hồ Đức Hòa cảm ơn những nỗ lực của các chính giới Thụy Sĩ cũng như của thế giới đã không ngừng can thiệp, giúp đỡ anh và các nhà đấu tranh dân chủ khác hiện đang còn bị CSVN giam cầm tại Việt Nam.

Về phía quan khách, có sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Giao thông tiểu bang Genève, ông Serge Dal Busco; Bộ trưởng Bộ Tài chánh tiểu bang Genève, bà Nathalie Fontanet; ông Michel Rossetti, cựu Thị trưởng thành phố Genève; bà Sandra Portier, Thị trưởng thành phố Grand-Saconnex, cùng với nhiều dân cử và giới chức địa phương.

Về phía quan khách Việt Nam, có sự hiện diện của các đại diện các cộng đồng Việt Nam: bà Helena Hương Nguyễn đến từ Đan Mạch, ông Nguyễn Thế Bảo đến từ Đức Quốc , ông Nguyễn Ngọc Bảo đảng Việt Tân…

Youtube Việt Tân

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.