TNS Tom Umberg vinh danh các tổ chức và nhà lãnh đạo cộng đồng gốc Á

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg cùng các nhà lãnh đạo cộng đồng tiêu biểu trong ngày trao giải thưởng “API Leadership Awards.” Ảnh: Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg cung cấp
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

SACRAMENTO, California (NV) – Cuối tuần qua, Thượng Nghị Sĩ Thomas Umberg (Dân Chủ-Santa Ana) trao giải thưởng lãnh đạo API hằng năm lần thứ hai tại trung tâm Le-Jao Center ở trường đại học cộng đồng Coastline Community College, Westminster, để vinh danh các tổ chức và nhà lãnh đạo cộng đồng danh hiệu “2022 API Leadership Awards – Senate District 34.”

Theo Thượng Nghị Sĩ Umberg, California là tiểu bang đa dạng nhất trong cả nước. Người Mỹ gốc Á Châu chiếm khoảng 16% dân số của tiểu bang và tiếp tục nằm trong số các nhóm sắc tộc và chủng tộc phát triển nhanh nhất. Trên thực tế, California là nơi sinh sống của khoảng 1/3 dân số gốc Á Châu trên toàn quốc.

Như truyền thống hằng năm, để vinh danh Tháng Năm là Tháng Di Sản của Người Mỹ gốc Á Châu và đảo Thái Bình Dương, Thượng Nghị Sĩ Umberg đã nhận được hơn 50 đề cử từ khắp các thành phố thuộc Địa Hạt Thượng Viện 34 nhằm tôn vinh các tổ chức và cá nhân từ cộng đồng API [Asian Pacific Islander] đã có những đóng góp đáng kể cho địa phương của họ.

Cuối cùng, Thượng Nghị Sĩ Umberg chọn các tổ chức và nhà lãnh đạo cộng đồng để trao danh hiệu “2022 API Leadership Awards – Senate District 34” gồm:

1-Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ: Được nhạc sĩ Anh Bằng và nhạc sĩ/nha sĩ Cao Minh Hưng thành lập vào năm 2010, là một tổ chức bất vụ lợi với các thành viên từ khắp Hoa Kỳ và một số quốc gia khác. Câu lạc bộ có mục đích bảo tồn văn hóa Việt Nam và khuyến khích, phát huy những tài năng mới về âm nhạc, nghệ thuật và văn học, chẳng hạn chương trình Phát Triển Tài Năng Trẻ để dạy miễn phí tiếng Việt thông qua âm nhạc và khiêu vũ, đồng thời giáo dục các em về văn hóa và lịch sử Việt Nam.

2-Tổng Hội Sinh viên Việt Nam (UVSA): Là một tổ chức bất vụ lợi phi đảng phái, dựa vào cộng đồng và hướng đến thanh niên, được thành lập nhằm mang lại tiếng nói thống nhất cho giới trẻ và các nhà lãnh đạo chuyên nghiệp từ khắp Nam California. UVSA được thành lập vào năm 1982 như một phương tiện để cộng đồng người Việt hải ngoại tổ chức về mặt xã hội và chính trị.

3-Hãng Điện Lực Edison Nam California (Southern California Edison, SCE): Là một trong những nhà tài trợ doanh nghiệp đầu tiên của Liên Minh Cộng Đồng Cư Dân Á Châu Thái Bình Dương của Orange County và các tổ chức khác phục vụ AAPI bao gồm Hiệp Hội Văn Học Mỹ gốc Việt, Phòng Thương Mại Hàn Mỹ, UVSA, Viet Rainbow, và APIs Mobilize.

Trong thời kỳ cao điểm của đại dịch COVID-19, SCE’s Ascend Employee Resource Group đã tổ chức các buổi diễn đàn trực tuyến để nâng cao nhận thức và ngăn chặn tình trạng thù ghét người gốc Á.

4-Hội Cao Niên Á Mỹ (AASCA): Trong 31 năm qua, hội đã tổ chức hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống của Việt Nam. Hội tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm với hàng ngàn người tham dự và nhiều tiết mục truyền thống rất trang trọng.

5-Vietnamese League of Orange County (VLOC): Được người tị nạn chính trị Cộng Sản Việt Nam thành lập vào năm 1976, VLOC cung cấp các dịch vụ cho người tị nạn Việt Nam để họ có một cuộc sống mới suôn sẻ, thu hẹp khoảng cách văn hóa giữa người Việt Nam và các nhóm sắc tộc khác ở Orange County.

6-Paul Hoàng: Là người sáng lập và giám đốc điều hành Moving Forward Psychological Institute. Ông tích cực làm việc trong các lĩnh vực sức khỏe tâm thần, tâm linh, xây dựng và tổ chức cộng đồng, và phát triển/nâng cao nguồn lực trong gần 20 năm.

7-Christian Ngọc Huỳnh: Cô giáo Huỳnh Thị Ngọc là một trong những người sáng lập Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, nơi dạy tiếng Việt và hoạt động nhằm quảng bá và bảo tồn văn hóa Việt Nam cùng các giá trị truyền thống tại Hoa Kỳ.

8-Anthony Cao Minh Hưng: Ông thành lập Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, một tổ chức bất vụ lợi vào năm 2010, với mục đích bảo tồn văn hóa Việt Nam, khuyến khích và phát huy những tài năng mới trong âm nhạc, nghệ thuật và văn chương.

9-Niki Hoàng: Là giáo viên của Học Khu Ocean View trong 18 năm qua. Cô dạy đại số, hình học và toán 8 tại trường trung học Vista View Middle School. Cô để học sinh nỗ lực hết mình và giúp các em cân bằng, giảm bớt áp lực học tập.

10-Janice Bùi: Là giám đốc chương trình Vietnamese League of Orange County. Cô phụ trách việc cung cấp các dịch vụ cho những người ở Orange County bị khuyết tật về phát triển trí tuệ.

11-Lam Châu Nguyễn: Với tư cách là giám đốc điều hành Hội Cao Niên Á Mỹ, bà tổ chức hằng năm nhiều sự kiện từ thiện cộng đồng, trong đó có Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với hàng ngàn người tham dự và nhiều tiết mục truyền thống.

12-Jonathan Lee: Là giám đốc chương trình Trung Tâm SOS của Thuyền Nhân (BPSOS-CCA) ở Westminster, nơi anh hiện đang quản lý tất cả các chương trình từ giáo dục và sức khỏe tâm thần đến các dịch vụ nhập cư.

13-Lisa Kim: Là một chuyên gia trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, quy hoạch và xây dựng, Lisa Kim đã ghi nhiều dấu ấn tại Orange County sau khi đạt được thành công trong sự nghiệp phục vụ công cộng tại các thành phố Garden Grove, Orange, West Covina và Pomona. Cô giúp Garden Grove phát triển thương mại thành công, nỗ lực hồi sinh cộng đồng, các sáng kiến nhà ở giá cả phải chăng, tiếp cận người vô gia cư và các dự án giao thông tích cực để nâng cao phẩm chất cuộc sống lâu dài của cộng đồng.

14-Phong Thu Bùi: Cô Phong Thu công tác tại Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng từ năm 1997, ban đầu là giáo viên cấp 2, sau đó là hiệu trưởng.

15-Khang Nguyễn: Là nhà phân tích hành vi được chứng nhận và hiện là giám đốc điều hành và người sáng lập Hearts of ABA, cung cấp dịch vụ điều trị chứng tự kỷ cho các cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng do rối loạn phổ tự kỷ (ASD).

16-Linda Nguyễn: Là chuyên gia phân tích hành vi được chứng nhận, đã làm việc với các cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng do chứng tự kỷ trong hơn 15 năm. Bà thành lập Quỹ LOLA vào năm 2019 với sứ mệnh nâng cao cuộc sống của các cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng chứng tự kỷ.

17-Uyên Hoàng: Thuộc thế hệ thứ hai người Mỹ gốc Việt sống ở Garden Grove. Cô hiện là giám đốc điều hành Viet Rainbow of Orange County (VROC), một tổ chức hoạt động để xây dựng cộng đồng và kết nối các thế hệ.

18-Brandon Nguyễn: Hoạt động tích cực với Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam.

Nguồn: Người Việt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh buổi Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội, Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ tổ chức hôm 6/5/2024 tại Geneva, Thụy Sĩ - một ngày trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát tình hình nhân quyền VN (UPR Vietnam, 4th Cycle)

Những dấu ấn từ Hội thảo UPR ở Geneva, Thụy Sĩ

Sébastien Desfayes, luật sư, dân biểu và chủ tịch COSUNAM, nhắc lại rằng năm 2019, Việt Nam đã chấp nhận 83% các khuyến nghị của cộng đồng quốc tế. Nhưng 5 năm sau (2024), tình hình đối với những người bảo vệ nhân quyền ngày càng xấu đi. LS Desfayes không tin rằng Hà Nội sẽ tự động thay đổi “trở nên tốt hơn” sau UPR 2024. Mà nhà nước Việt Nam sẽ chỉ giảm bớt đàn áp khi bị áp lực.

“Tình hình nhân quyền sẽ không được cải thiện từ phía nhà nước Việt Nam, mà sẽ phải nhờ vào sự tranh đấu của chúng ta, và điều chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam,” Luật sư Sébastien Desfayes kết luận.

Sư Minh Tuệ. Ảnh: Internet

Sư Minh Tuệ và pháp hành dưới góc nhìn Phật Giáo

Đến hôm nay, sư Minh Tuệ được rất nhiều người biết tới (tôi không thích dùng từ “nổi tiếng” đối với một bậc tu hành) và có sức lan toả rộng khắp, vượt ra cả biên giới quốc gia. Và câu chuyện về sư Minh Tuệ trở nên nóng hơn bao giờ hết, khắp mạng xã hội tràn ngập những video và hình ảnh về ông. Theo đó là rất nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau. Kính phục, ngưỡng mộ… có; chê bai, miệt thị … có. Muôn nẻo trần ai!

Bà Uzra Zeya, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc trách An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền. Ảnh: RFA

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: Việt Nam tiếp tục hạn chế nghiêm trọng các quyền tự do cơ bản

Bà Uzra Zeya – Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc trách An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền nói sẽ tiếp tục tạo sức ép để chính quyền Việt Nam phải tôn trọng các quyền tự do cơ bản, trả tự do cho hơn 180 tù nhân chính trị và chấm dứt tình trạng đàn áp xuyên biên giới.

Bà Uzra Zeya còn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc khi Hà Nội tiếp tục áp đặt những hạn chế nghiêm trọng đối với tất cả các quyền tự do cơ bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội họp ôn hòa, tự do tôn giáo… hay điều kiện giam giữ hà khắc đối với các tù nhân chính trị bị kết án một cách bất công.

Phái đoàn đảng Việt Tân, Ủy Ban Thuỵ Sĩ-Việt Nam (Cosunam), Freedom House và Hmong Human Rights Coalition vận động Phái bộ Thường trực Na Uy tại LHQ, Geneva trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát tình hình nhân quyền Việt Nam 2024. Ảnh: Việt Tân

Vận động quốc tế trước phiên kiểm điểm định kỳ tình hình nhân quyền VN đã diễn ra thế nào?

Trong hai ngày 2 và 3/5/2024, vài ngày trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát tình hình nhân quyền Việt Nam 7/5/2024 trước Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geneva (UPR – Vietnam, 4th Cycle), một phái đoàn gồm đại diện của đảng Việt Tân, Ủy ban Thụy Sĩ – Việt Nam (COSUNAM), Freedom House và Liên minh Nhân quyền H’mong (Hmong Human Rights Coalition) đã đi vận động nhân quyền cho Việt Nam.

Phái đoàn đã gặp đại diện của Văn phòng Phái bộ Thường trực tại LHQ của 8 quốc gia thành viên LHQ, 4 nhóm làm việc, đại diện đặc sứ của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ và các tổ chức nhân quyền phi chính phủ. Các quốc gia tiếp đón phái đoàn vận động là Văn phòng Phái bộ Thường trực Na Uy, Anh Quốc, Luxembourg, Mỹ, Hoà Lan, Đan Mạch và Thụy Sĩ.