Toronto: Hội thảo về tình hình Việt Nam trước biến động toàn cầu

Quang cảnh buổi hội thảo về tình hình Việt Nam trước biến động toàn cầu do Đảng bộ Việt Tân Toronto - Ottawa, Canada tổ chức tại Mississauga (GTA) hôm 26/2/2023. Ảnh: Đảng bộ Việt Tân Toronto - Ottawa
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chiều ngày 26/2/2023 Đảng bộ Việt Tân Toronto – Ottawa, Canada đã tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Tình hình Việt Nam trước biến động toàn cầu và công cuộc dân chủ hóa Việt Nam” với diễn giả là ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch đảng Việt Tân tới từ Hoa Kỳ.

Buổi hội thảo diễn ra cạnh tượng đài thuyền nhân tại Mississauga có sự hiện diện của các khách mời là khoảng 60 đồng hương, thân hữu trong cộng đồng ở khu vực đại đô thị Toronto (GTA – The Greater Toronto Area).

Ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch đảng Việt Tân chia sẻ cùng cử tọa nhận định về tình hình hiện nay. Ảnh: Đảng bộ Toronto - Ottawa, Canada
Ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch đảng Việt Tân chia sẻ cùng cử tọa nhận định về tình hình hiện nay. Ảnh: Đảng bộ Toronto – Ottawa, Canada

 

Ông Lý Thái Hùng đã có khoảng hai giờ đồng hồ chia sẻ những ưu tư về tiến trình dân chủ hoá Việt Nam dưới góc nhìn là chủ tịch đảng Việt Tân và có cơ hội được giải đáp những câu hỏi của cử tọa.

Đứng trước bối cảnh thế giới nhiều biến động nhân dịp một năm Nga mở cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Trung Quốc và Việt Nam thể hiện lập trường chung, nhưng trái ngược các quốc gia dân chủ, trong các lần biểu quyết tại Liên Hiệp Quốc. Hòa bình Châu Âu bị đe dọa nghiêm trọng do cuộc chiến của Nga ở Ukraine, nhưng hiểm họa khó lường gây bất ổn thế giới còn đến từ Trung Quốc.

Đài Loan, Philippines, Nhật Bản và Việt Nam có thực sự yên ổn và thấy được gì từ vụ khinh khí cầu Trung Quốc xâm nhập không phận của Mỹ? Là quốc gia láng giềng có biên giới đất liền và hải giới ở Biển Đông với Trung Quốc, mối đe dọa chủ quyền từ Bắc Kinh luôn rình rập Việt Nam. Trong khi chính trị bị chi phối từ nước hàng xóm, công cuộc “đốt lò” của Nguyễn Phú Trọng không thể diệt trừ được quốc nạn tham nhũng ngược lại còn làm cho sinh sôi nảy nở ngày càng tinh vi hơn. Song song với đó, nó làm xơ cứng guồng máy nhà cầm quyền.

Năm 2024 sẽ đánh dấu 50 năm Trung Quốc nổ súng chiếm Hoàng Sa nhưng đảng CSVN vẫn không có động thái nào để đòi lại biển đảo đã bị cưỡng chiếm. Ưu tiên đảng CSVN là triệt tiêu các tổ chức chính trị đối lập và các phong trào xã hội dân sự để bằng mọi cách duy trì chế độc độc đảng cho lợi ích của riêng mình.

Đối diện với những thời cơ và thử thách từ bối cảnh toàn cầu đang thay đổi hàng ngày và những chuyển động trong nước, bất chấp những khó khăn chung của phong trào dân chủ ở quốc nội và hải ngoại, đảng Việt Tân vẫn tiếp tục xây lực và mong muốn đồng hành cùng các cá nhân, đoàn thể và tổ chức để chuẩn bị nền tảng cho sự thay đổi tích cực.

Ông Lý Thái Hùng cũng nhân cơ hội này cảm ơn quý đồng hương về sự ủng hộ của cộng đồng đối với Đảng bộ Việt Tân Toronto – Ottawa và mời gọi tham gia vào Năm Công Tác Vì Hoàng Sa -từ 19/01/2023 cho đến 19/01/2024 – đảng Việt Tân đã và đang thực hiện nhằm đánh dấu 50 năm sự kiện Trung Quốc tấn công, sát hại 74 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hoà năm 1974 và chiếm giữ biển đảo Hoàng Sa của chúng ta từ ngày đó tới nay.

Ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch đảng Việt Tân (thứ nhì, từ phải) thăm hỏi và trò chuyện cùng một số quan khách. Ảnh: Đảng bộ Việt Tân Toronto - Ottawa, Canada
Ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch đảng Việt Tân (thứ nhì, từ phải) thăm hỏi và trò chuyện cùng một số quan khách. Ảnh: Đảng bộ Việt Tân Toronto – Ottawa, Canada

 

Một công tác gần nhất mà Đảng bộ Toronto – Ottawa sẽ thực hiện là chuyến đi biểu tình trước tòa đại sứ Trung Quốc ở Washington DC, Hoa Kỳ vào ngày 18/03/2023 tới đây nhằm lên án và phản đối Trung cộng chiếm giử biển đảo Trường Sa của tổ quốc Việt Nam nhân ngày tưởng niệm 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam bị quân Trung cộng thảm sát ở Đá Gạc Ma ngày 14/3/1988.

Đại diện đảng bộ Việt Tân Toronto – Ottawa, ông Nguyễn Quốc Hưng đã có đôi lời cảm ơn quý đồng hương, thân hữu và cùng hẹn nhau cho chuyến đi cuối đông – đầu xuân tới thủ đô Hoa Kỳ.

Nhóm Truyền thông Đảng bộ Việt Tân Toronto – Ottawa tường trình

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”