TV 2 Na Uy
Håkon Kvam Lyngstad, Sabrina Alfonzo, Vegard Bakke
Ngày 29/09/2026
Gia đình lên tiếng về cáo buộc khủng bố liên quan đến công dân Na Uy Nguyễn Đức Thuận (52 tuổi), hiện đang bị tạm giam tại Việt Nam.
“Dĩ nhiên chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi suốt mười ngày qua, chúng tôi đã cố gắng bằng mọi cách để biết rằng anh ấy còn sống và nhận được một dấu hiệu nào đó từ anh ấy,” ông Nguyễn Đức Thiện nói với TV 2.
Anh trai ông, Nguyễn Đức Thuận, ban đầu mất tích tại Campuchia cách đây 11 ngày. Mãi đến thứ Hai tuần này (28/9), thông tin ông đã bị bắt giữ tại Việt Nam mới được công bố.
Ông Thuận là công dân Na Uy gốc Việt và là thành viên của tổ chức Việt Tân, một tổ chức ủng hộ dân chủ, hoạt động vì nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam.

Em trai ông, ông Thiện, cũng là thành viên Việt Tân.
Cho đến nay, gia đình vẫn chưa được nói chuyện với ông Thuận, 52 tuổi.
“Em trai tôi đã liên lạc trực tiếp với cơ quan an ninh Việt Nam. Họ xác nhận đang giữ anh ấy và chúng tôi muốn được nói chuyện với anh ấy. Nhưng chúng tôi không được phép,” ông Thiện nói.

Bị gán nhãn “khủng bố”
Trước đây, ông Nguyễn Đức Thuận từng gặp Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Na Uy Åsmund Aukrust (Đảng Lao động) để trình bày về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Trong khi đó, chính quyền Việt Nam cho rằng Việt Tân là một tổ chức khủng bố nguy hiểm.

“Cho đến năm 2016 đã có nhiều cuộc biểu tình lớn mà họ cho rằng Việt Tân đứng phía sau. Vì vậy, họ có nhu cầu gán cho chúng tôi nhãn ‘khủng bố.’ Bằng cách đó, họ có thể dễ dàng kết án những nhà hoạt động tham gia biểu tình hơn,” bà Helena Hương Nguyễn nói với TV 2.
Bà là người phụ trách truyền thông cho gia đình ông Nguyễn Đức Thuận.

Những cuộc biểu tình mà bà đề cập bao gồm các hoạt động phản đối thảm họa môi trường xảy ra vào tháng 4/2016. Ngoài ra còn có các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc và những hoạt động đấu tranh cho quyền lợi của người lao động.
Theo bà Nguyễn, chính quyền Việt Nam hiện sử dụng nhãn “khủng bố” để nhắm vào tổ chức Việt Tân và các thành viên của tổ chức này.
Cả gia đình và bà Nguyễn đều bác bỏ cáo buộc cho rằng ông Thuận là một phần tử khủng bố.
Gia đình: Anh ấy đã có kế hoạch cho kỳ nghỉ
Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam cho rằng ông Thuận bị tình nghi xâm nhập vào Việt Nam để thực hiện các hành vi phá hoại và khủng bố.
“Chúng tôi biết từ những vụ việc trước đây rằng họ có thể ngụy tạo câu chuyện và bằng chứng. Nhưng chúng tôi hiểu Thuận, anh trai tôi. Anh ấy dự định từ Bangkok trở về Na Uy vào ngày 21/9,” ông Thiện nói với TV 2.

Ông Thiện cho biết gia đình đã có kế hoạch cùng nhau đi nghỉ trong kỳ nghỉ mùa thu.
“Không có dấu hiệu nào cho thấy anh ấy dự định ở lại khu vực này lâu hơn thời gian đã định,” ông nói thêm.
Cho rằng ông Thuận đã bị bắt cóc
Hai người đàn ông khác được cho là cũng bị bắt giữ trong cùng vụ này.
Việt Tân cho rằng những người này đã bị bắt cóc tại Campuchia và bị đưa qua biên giới sang Việt Nam trái với ý muốn, trước khi bị bắt giữ.
“Chúng tôi không chắc chắn 100%. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng dựa trên những kinh nghiệm trước đây và những trường hợp đã được ghi nhận, đó là giả thuyết của chúng tôi,” bà Helena Hương Nguyễn nói.

Bà dẫn ra một số vụ bắt cóc tương tự xảy ra trong nhiều năm qua mà theo bà cho thấy đây là một phương thức được chính quyền Việt Nam sử dụng.
Chẳng hạn, YouTuber người Việt Dương Văn Thái được cho là đã bị chính quyền Việt Nam bắt cóc trong thời gian ông chờ kết quả đơn xin tị nạn tại Thái Lan.
Một năm sau, BBC đưa tin ông Thái bị kết án 12 năm tù với cáo buộc “làm hoặc phát tán thông tin nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.”
Tại Australia, Thủ tướng Anthony Albanese đã cam kết chính phủ nước này sẽ hỗ trợ lãnh sự cho gia đình một công dân Australia bị bắt cùng với ông Nguyễn Đức Thuận.
“Đó là điều chính quyền Australia làm cho công dân của chúng tôi. Chúng tôi cũng tiếp tục đối thoại trực tiếp với gia đình,” ông Albanese nói với đài ABC của Australia.
Bộ Ngoại giao Na Uy cho TV 2 biết vụ việc đang được ưu tiên ở mức cao.
“Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng đây là một vụ việc vô cùng khó khăn đối với tất cả những người liên quan. Đại sứ quán Na Uy ở Hà Nội và Bộ Ngoại giao đang cung cấp hỗ trợ lãnh sự trong vụ việc này.
“Chúng tôi đang liên lạc với gia đình và đã ngay lập tức yêu cầu phía Việt Nam cung cấp thông tin xác nhận việc giam giữ cũng như cho phép tiếp xúc lãnh sự.”

Bộ Ngoại giao Na Uy cũng cho biết đã nêu với phía Việt Nam những lo ngại của gia đình về sức khỏe của ông Thuận.
“Bộ Ngoại giao dành ưu tiên cao cho vụ việc này.”
Lo ngại về sức khỏe
Gia đình hiện đặc biệt lo lắng cho sức khỏe của ông Thuận. Ông mắc bệnh tiểu đường và cần insulin hằng ngày.
“Chúng tôi không biết liệu số thuốc anh ấy mang theo có còn ở bên anh ấy sau khi bị bắt hay không,” ông Thiện nói với TV 2.
Ông Thiện cũng cho biết ông Thuận trước đây từng hiến một quả thận cho một người anh trai bị bệnh nặng. Vì vậy, gia đình lo ngại về những hậu quả có thể xảy ra nếu ông Thuận, 52 tuổi, không được cung cấp thuốc men và sự chăm sóc y tế cần thiết.
“Điều chúng tôi mong muốn trước hết là biết anh ấy đang ở đâu. Hiện chúng tôi chỉ biết anh ấy đã bị công an Việt Nam bắt giữ, nhưng không biết anh ấy đang ở đâu,” ông Thiện nói.

Ông Thiện hy vọng nhà chức trách Na Uy có thể tiếp xúc với anh trai mình và xác nhận tình trạng sức khỏe của ông.
Việt Tân cũng mong muốn một bác sĩ được phép khám cho những người đang bị bắt giữ.
“Chúng tôi không muốn chỉ nghe chính phủ Việt Nam nói rằng họ vẫn khỏe, mà muốn có người thực sự kiểm tra và xác nhận điều đó,” người phát ngôn của Việt Tân nói.
TV 2 được biết gia đình ông Thuận và Việt Tân sẽ có cuộc gặp với Bộ Ngoại giao Na Uy tại Oslo vào thứ Tư (30/9).
Nguồn: TV 2 Na Uy
The post TV 2 Na Uy: Gia đình lên tiếng về cáo buộc khủng bố: “Những câu chuyện và bằng chứng được ngụy tạo” appeared first on Việt Tân.





