Ủy Ban Luật Gia Quốc Tế phản đối phiên tòa phúc thẩm – đòi thả Ls. Lê Quốc Quân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 18 tháng 2, 2014

Ủy Ban Luật Gia Quốc Tế (ICJ – International Commission of Jurists) lên án phán quyết của Toà Án Tối Cao tại Hà Nội duy trì mức án 30 tháng tù đối với luật sư và nhà tranh đấu nhân quyền Lê Quốc Quân.

ICJ kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam tức khắc trả tự do cho Ls. Lê Quốc Quân.

Ông Sam Zarifi, Giám Đốc Khu Vực Á Châu Thái Bình Dương của ICJ, phát biểu là “Phán quyết của Toà Phúc Thẩm là điều đáng tiếc tuy không ngạc nhiên. ICJ đã liên tục phê phán tình trạng thiếu độc lập của các toà án tại Việt Nam. Đây là một vụ án chính trị và chính phủ Việt Nam lại một lần nữa sử dụng hệ thống toà án để trừng phạt một tiếng nói đối lập quan trọng.

Phiên xử phúc thẩm kéo dài 4 tiếng đồng hồ, và Toà đã tuyên bố y án đối với Ls Lê Quốc Quân nửa giờ đồng hồ sau đó.

Ls Lê Quốc Quân đã bị cấm hành nghề luật sư vì đã chỉ trích việc vi phạm nhân quyền của chính phủ và vào ngày 2/10/2013 đã bị kết án với tội danh trốn thuế theo Điều 161 của Luật Hình Sự. ICJ đã lên án việc kết tội Ls Quân và nêu rõ việc Ls Quân đã không được xét xử công bằng.

Tòa Phúc Thẩm đã duy trì bản án đối với Ls Quân với thời gian tính từ ngày Ls Quân bị bắt là 27/12/2012. Toà Phúc Thẩm cũng duy trì phán quyết của Toà Án Nhân Dân Hà Nội là công ty của Ls Quân phải trả khoản tiền phạt là 645 triệu đồng Việt Nam (khoảng 30.000 Mỹ kim) và khoản tiền phạt 1,3 tỉ đồng VN (khoảng 60.000 Mỹ kim) là số tiền thuế được nói là chưa thanh toán.

Ls Quân đã tuyệt thực để phản đối bản án của mình kể từ ngày 1/2/2014. Ông rất yếu đến độ không đứng vững trong phiên tòa.

Ông Zarifi nói: “Phiên xử Ls. Lê Quốc Quân đầy khiếm khuyết, đã vi phạm quyền được xét xử bởi một toà án độc lập, vô tư, và tiến trình xử phúc thẩm cũng không đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế của một phiên toà công bằng dựa trên Công Ước Quốc Tế về Quyền Chính Trị và Dân Sự mà Việt Nam đã ký”.

Dân chúng đã bị ngăn cản không cho vào tham dự phiên xử ngày hôm nay và chỉ có vợ, mẹ và các luật sư của Ls Quân được phép vào trong toà.

Ls Quân cũng không được phép tiếp xúc các luật sư của mình trong những ngày trước phiên xử. Các luật sư đã tìm cách tiếp xúc với Ls Quân trong tù ít nhất hai lần trong tuần trước những đều bị ngăn cản không cho gặp.

Các luật sư của Ls Quân cũng xác nhận với ICJ rằng Ls Quân đã không được gặp và liên lạc với các luật sư của mình ngay sau khi bị Toà Án Nhân Dân Hà Nội tuyên án và đã phải tự làm đơn kháng án.

Trong tiến trình soạn thảo đơn kháng án, Ls Quân bị ngăn cản không được truy cập mọi tài liệu pháp lý liên quan đến vụ án của mình. Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã nhấn mạnh việc tất cả những người bị kết tội như Ls Quân phải được cung cấp bản sao dưới dạng viết quyết định của toà với đầy đủ lý do toà kết án cùng với những tài liệu khác như các biên bản để họ có thể thực thi hiệu quả quyền kháng án của mình.

Theo luật Việt Nam, các luật sư của những người bị kết án không được quyền thay mặt thân chủ của mình nộp đơn kháng án. Chỉ sau khi đơn kháng án đã được nộp và chấp thuận bởi toà phúc thẩm thì người bị kết án mới được phép chọn luật sư biện hộ cho mình. Các luật sư được chọn sẽ chỉ được công nhận và được phép thụ lý hồ sơ sau khi được toà chấp thuận và cấp “chứng chỉ luật sư biện hộ” hoặc “chứng chỉ biện hộ”. Những Nguyên Tắc Căn Bản về Vai Trò của Luật Sư của Liên Hiệp Quốc ấn định là không một toà án nào được quyền từ chối luật sư quyền hiện diện trước toà để bào chữa cho thân chủ của mình, trừ khi luật sư đó đã bị mất quyền theo luật của quốc gia sở tại.

Ông Zarifi nói: “Các toà án Việt Nam vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế theo đó các luật sư phải được phép trợ giúp thân chủ của mình trong việc soạn thảo đơn kháng án”.

Theo Điều 248(3) của Luật Tố Tụng Hình Sự của Việt Nam thì Ls Quân không có quyền kháng án quyết định của Toà Phúc Thẩm, theo đó quyết định của toà phúc thẩm là chung quyết và có hiệu lực kể từ khi được tuyên. Tuy nhiên, được biết là các luật sư của Ls Lê Quốc Quân đang nghĩ đến việc kháng cáo liên quan đến tiến trình tố tụng của vụ án.

Nguồn: International Commission of Jurists

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một trại tập trung được chính quyền Trung Quốc xây ở Tân Cương. Ảnh: Greg Baker/ AFP

Tân Cương có gì để Bộ Công an đến học hỏi?

Đầu tháng Chín mới đây, theo thông tin từ Bộ Công An, lãnh đạo của cơ quan này, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đã có chuyến thăm đến Khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Quang “mong muốn” cả hai bên “nghiên cứu,” “chia sẻ kinh nghiệm” vì “các địa phương của Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Tân Cương.”

Tài xế Grab tại TP.HCM. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg: Tài xế xe công nghệ Grab tại Việt Nam lên kế hoạch ngừng chạy cuối tuần để phản đối mức chiết khấu

Các tài xế của Grab Holdings Ltd. tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt ngừng bật app để phản đối mức chiết khấu trên doanh thu của công ty, mà họ cho là quá cao.

Theo các tài xế, Grab có thể giữ lại tới 50% giá cước, khiến thu nhập thực tế của họ giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, vận hành phương tiện ngày càng tăng.

Quang cảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 tại thành phố Kazo, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 13 tháng 9 năm 2026

Nhật Bản: Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 tại Saitama

Để tưởng nhớ và tri ân những vị Anh Hùng Đông Tiến đã hy sinh cho lý tưởng tự do, Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 đã được tổ chức trang nghiêm tại phòng hội cộng đồng thành phố Kazo, tỉnh Saitama, ngày 13 tháng 9 năm 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đồng hương Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nagano, Nara, Kanagawa, Tokyo, Kazo cùng các khu vực lân cận.

Một tài xế lái xe GrabBike chở khách trên đường phố Hà Nội hôm 29/12/2018. Ảnh: Reuters

Áp lực trăm bề, tài xế Grab kêu gọi đình công để đòi quyền lợi

“Một cổ hai tròng,” những tài xế chạy xe dịch vụ Grab vừa phải chịu giảm thu nhập, lại thêm gánh nặng chi tiêu cho cuộc sống thường nhật.

Từ đầu tháng Chín mới đây, trên các diễn đàn Grab, nhiều tài xế tại nhiều tỉnh thành đang lan truyền lời kêu gọi tắt ứng dụng chạy xe trong hai ngày tới đây, 12 – 13/9, nhằm phản đối, tạo áp lực lên Grab vì chính sách chiết khấu hiện tại.