Vận Ðộng Dự Luật Nhân Quyền cho Việt Nam 2007, HR.3096

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Washington DC ngày 6 tháng 9, 2007

Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (CRFV)

Chúng tôi vô cùng cảm tạ lòng nhiệt thành tham gia cùng vận động dự luật HR. 3096 của quí đồng hương.

Chúng tôi nhận được rất nhiều Email: xin cung cấp postcards, đề nghị, khuyến khích. Chúng tôi đã và đang gởi gấp postcard để quí vị kịp vận động.

Nhận thấy trong thông báo ngày 5-9-2007 ghi số điện thoại sai, khiến một số đồng hương không dùng email không liên lạc được. Ðồng thời thông báo cũng thiếu một số chi tiết cần thiết (được nhắc nhở bởi một số ân nhân). Xin quí báo chí và diễn đàn rộng lượng đăng tải thêm bản thông báo ngày 6-9-2007 của UBTDTG/VN với một số hiệu đính và chi tiết mới.

Xin chân thành cảm tạ.

Trân trọng
Ngô Thị Hiền

Vận Ðộng Dự Luật Nhân Quyền cho Việt Nam 2007, HR.3096

(đã được hiệu đính)

Washington DC ngày 6 tháng 9, 2007

Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam

Văn phòng DB Chris Smith đã gọi cho UBTDTG nhắc nhở cộng đồng VN hải ngoại bắt tay vận động thật tích cực cho dự luật nhân quyền cho VN HR-3096 vì Ông Smith đang tranh thủ để dự luật này được bỏ phiếu tại Hạ Viện trong vòng một hai tuần tới.

Ðể đẩy mạnh cuộc vận động này, UBTDTG ngoài những vận động thường lệ, còn gởi postcard hình phiên tòa CSVN bịt miệng Lm Nguyễn Văn Lý, đến tất cả văn phòng DB Hoa Kỳ ghi rõ tên và bản án tù của các nhà dân chủ VN bị bắt từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 15 tháng 5, 2007 cùng với hàng chữ màu: “Support Democracy and Human Rights in Vietnam: Vote for Vietnam Human Rights Act – H.R. 3096”.

Quý đồng hương có lòng muốn vận động dự luật xin thực hiện một hoặc cả 3 cách sau:

1/ Nhận Postcard từ UBTDTG để trực tiếp gởi cho các DB đơn vị mình (để có dấu bưu điện của địa phương). Xin vui lòng e-mail tên và địa chỉ của quí vị đến UBTDTG/VN (Xin nhớ Zipcode phải có 4 số sau, tổng cộng 9 số, mới có thể tìm được tên DB), chúng tôi sẽ gởi ngay postcard có dán sẳn tem, đã in tên và địa chỉ DB của quí vị, để quí đồng hương kịp gởi ngay cho cuộc vận động.

2/ Quí vị cũng có thể vào website của UBTDTG, điền chi tiết và địa chỉ của quí vị vào Thư Mẩu Vận Ðộng và gởi ngay cho các văn phòng DB của địa phương quí vị.

Link lấy thư mẫu:
http://www.crfv.org/viet/modules.php?
name=News&file=categories&op=newindex&catid=26

Ðịa chỉ chung của tất cả DB:
The Honorable (tên vị DB)
US House of Representatives
Washington DC 20515

- Nếu quí vị nào không biết tên vị dân biểu của địa phương mình cư ngụ, thì xin vào website: www.tudotongiao. org hoặc www.crfv.org , http://www.house. gov/writerep/

xem cột bên trái, bấm vào hàng “Ðịa chỉ các Dân Biểu”, tìm tên tiểu bang và điền zip code và 4 số sau của Zipcode, thì sẽ có ngay tên vị DB đơn vị mình.

3/ Sau khi biết tên vị DB, vào phần “Contact” quí vị cũng sẽ biết được số điện thoại 202-225-xxxx của vị DB. Gọi số điện thoại này, xin nói chuyện với vị phụ tá lo về “International Relation” và chỉ cần giới thiệu tên mình, địa chỉ đang cư ngụ và yêu cầu “Request Congressman (Congresswoman) vote “YES” to Vietnam Human Rights Act HR-3096″

4/ Quí vị có thể đọc toàn bộ dự luật HR. 3096 và các DB đã bảo trợ cho dự luật qua link:

http://www.govtrack .us/congress/ bill.xpd? bill=h110- 3096

Nếu có thể thì xin viết một thư ngắn cảm ơn, nhưng không gởi Thư Vận Ðộng đến các DB đã bảo trợ Dự Luật (chứng tỏ chúng ta luôn luôn theo dõi hoạt động chính xác của họ)

Vì lợi ích cho quê hương dân tộc cùng đồng bào bất hạnh tại VN, ước mong quí đồng hương vận động tích cực để dự luật thiết yếu và quan trọng này được thông qua tại Hạ Viện Hoa Kỳ.

Xin hồn thiệng sông núi nâng đở và phù trợ tất cả chúng ta.

Trân trọng

Ngô Thị Hiền
(301) 365-2489
CRFVietnam@aol.com

CRFV
P.O.Box 342111
Bethesda, MD 20827

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.