Về Cuộc Vận Động Quốc Tế Tại Na Uy Của Phái Đoàn Đảng Việt Tân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 10.3 kb

Ông Chủ tịch Đảng Đỗ Hoàng Điềm cùng với một số vị trong phái đoàn Đảng Việt Tân đã vừa thực hiện nhiều cuộc gặp gỡ với chính giới tại Vương Quốc Na Uy vào tuần lễ cuối tháng 4 vừa qua. Theo ông Chủ tịch Đỗ Hoàng Điềm cho biết, chuyến công tác tại Na Uy nhằm vào ba nỗ lực: Thứ nhất là gặp gỡ quý vị chính giới tại Quốc hội Na Uy để trình bày về cộng cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của dân tộc Việt Nam. Thứ hai là tiếp xúc với Bộ ngoại giao Na Uy để trao đổi về những nhu cầu tạo áp lực lên Cộng sản Việt Nam về mặt nhân quyền và chính trị. Thứ ba là trao đổi với các tổ chức nhân quyền Na Uy về những điều mà người Na Uy có thể hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ của dân tộc Việt Nam. Theo dõi những tin tức phổ biến về chuyến công tác vận động quốc tế tại Na Uy, và nhất là những phát biểu của một số vị chính giới Na Uy qua cuộc phỏng vấn của đài Á Châu Tự Do, người ta có thể rút ra hai điều:

Một là với truyền thống tôn trọng tự do dân chủ, Na Uy đã là một trong số các quốc gia đã không chỉ bày tỏ mối quan tâm về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam mà còn cử nhiều phái đoàn sang Việt Nam giám sát hàng năm. Bộ ngoại giao Na Uy là cơ quan duy nhất tại Âu Châu có một văn phòng thường trực theo dõi về những hành động đàn áp nhân quyền tại Việt Nam và đã có những phản ứng rất nhanh trước các đàn áp đối với những nhà dân chủ tại các quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc và Miến Điện trong thời gian vừa qua.

Hai là những nỗ lực tranh đấu của Cộng đồng người Việt tại Na Uy đã tạo được mối quan hệ tích cực với chính giới và các Tổ chức Nhân quyền Na Uy, nên qua đó, đã tạo được sự chú ý của dư luận về tình hình đấu tranh của người Việt Nam. Chính sự quan tâm này đã đưa đến kết quả là phái đoàn đảng Việt Tân đã được mời tham dự các cuộc gặp gỡ và trao đổi với chính giới Na Uy.

JPEG - 11.5 kb

Na Uy là quốc gia đã có chính sách nhận người tỵ nạn Việt Nam rất sớm từ đầu thập niên 80. Tuy con số người Việt định cư tại Na Uy không đông, nhưng nhờ sự hỗ trợ của chính quyền Na Uy trên nhiều mặt: xã hội, giáo dục và văn hóa… đã giúp cho phần lớn người Việt tại đây hội nhập vào đời sống của người bản xứ. Điểm đáng nói là thế hệ thứ hai của người Việt tỵ nạn đã rất tích cực tham gia vào các sinh hoạt giòng chính của Na Uy, nên qua đó, đã tạo thêm nhiều sự gắn bó giữa Cộng đồng người Việt với chính giới Na Uy. Đây là điểm son của Cộng đồng người Việt tại đây và cũng là nhu cầu chung mà các Cộng đồng người Việt tỵ nạn tại khắp nơi trên thế giới cần quan tâm. Trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam, ngoài những nỗ lực tranh đấu của phía các lực lượng dân tộc dân chủ của người Việt Nam, sự hỗ trợ của quốc tế – đặc biệt là chính giới của các quốc gia đang cưu mang người Việt tỵ nạn – rất quan trọng. Sự hỗ trợ này thường đáp ứng hai yêu cầu: 1/Lên tiếng phê phán và trừng phạt những chính sách vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Hà Nội đối với các nhà dân chủ tại Việt Nam. 2/Can thiệp và giải cứu những nhà dân chủ hay những người Việt tỵ nạn có quốc tịch liên hệ bị chế độ Hà Nội đàn áp tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đấu tranh trực diện với chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay, nhu cầu tranh thủ sự hiểu biết và hỗ trợ của chính giới quốc tế cần được coi là một nhu cầu chiến lược. Sự tranh thủ này không chỉ nhắm vào những quốc gia có những ảnh hưởng lớn đối với thế giới hay là tại những Cộng đồng có đông nguời Việt tỵ nạn như Hoa Kỳ, Úc Châu, Gia Nã Đại, Pháp… mà còn phải quan tâm đến sự hỗ trợ từ chính giới của các quốc gia khác như Thụy Sĩ, Na Uy, Đan Mạch, Thuỵ Điển, Bỉ, Hòa Lan… Những quốc gia này tuy nhỏ nhưng lại có những quan hệ đặc thù với Việt Nam kể từ khi Hà Nội tung ra chính sách mở cửa từ năm 1986, và đã có những ảnh hưởng đáng kể lên chế độ Hà Nội trong những áp lực về chính trị, nhân quyền…. Trong bối cảnh đó, phái đoàn đảng Việt Tân đã mở cuộc tiếp xúc với chính giới tại Na Uy, đặc biệt là những vị đặc trách về ngoại giao là một nỗ lực đáng cho chúng ta lưu tâm.

Theo ông Đỗ Hoàng Điềm cho biết, tại buổi tiếp xúc với Quốc Hội Na Uy, phái đoàn đảng Việt Tân đã gặp, trước hết là Ủy Ban Ngoại Giao. Trong cuộc gặp gỡ này phái đoàn đã gặp hầu hết những thành viên của Ủy ban Ngoại Giao, của nhiều đảng, từ đảng Lao Động cho đến đảng Trung và đảng Cấp Tiến cũng như đảng Hữu Khuynh. Đây là buổi gặp gỡ mà ông Đỗ Hoàng Điềm cho là rất quan trọng bởi vì đây là những người có tiếng nói ảnh hưởng mạnh lên chính giới ngoại giao của Na Uy. Kế đến, trong cuộc gặp gỡ với Bộ Ngoại Giao Na Uy, phái đoàn đảng Việt Tân đã đặc biệt trao đổi với hai nhân sự của Bộ đặc trách các cuộc đàm phán về vấn đề nhân quyền giữa Cộng sản Việt Nam và Na Uy. Ngoài các cuộc gặp gỡ nói trên, phái đoàn đảng Việt Tân còn gặp gỡ và tiếp xúc với một số những tổ chức phi chính phủ (NGO) chú trọng về vấn đề nhân quyền cũng như là vấn đề xây dựng một nền dân chủ như Tổ chức Rafto Foundation, tổ chức Oslo Peace Center và Tổ chức Norway Democracy Center. Ba tổ chức này đang có những ảnh hưởng rất lớn lên các hỗ trợ cho nỗ lực tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam.

Chuyến công tác vận động quốc tế tại Na Uy vừa qua của phái đoàn đảng Việt Tân tuy chỉ mới là bước chính thức đầu tiên trong nỗ lực tranh thủ sự hậu thuẫn của chính giới Na Uy vào công cuộc dân chủ hóa tại Việt Nam, nhưng không những đã giúp thắt chặt mối quan hệ giữa chính giới Na Uy với các lực lượng tranh đấu của người Việt Nam mà còn tạo cơ hội và động lượng mở rộng sự quan hệ đến chính giới của những quốc gia khác trong tương lai.

Trung Điền
May 5, 2008

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Y Quynh Bđắp bị dẫn độ về nước, quốc tế nói Thái Lan nhượng bộ trước đảng CSVN. Ảnh: HRW

Chuyện thật như bịa: Việt Cộng tiếp đạn cho Việt Tân (Phần 3 và hết)

Mức độ vi phạm đa dạng và liên tục như vừa kể chính là kiểu hồ sơ mà các tổ chức bảo vệ nhân quyền cần để chứng minh Việt Nam cần được xếp vào nhóm “thủ phạm TNR (đàn áp xuyên quốc gia) với vi phạm có hệ thống” như Nga, Trung Quốc, Iran.

Đó cũng là lý do ngày 10 Tháng Sáu, 2026, Saskia Bricmont và Jonas Sjöstedt – hai nghị sĩ của EP (Nghị Viện Châu Âu) – đã chấp nhận phối hợp với Việt Tân tổ chức một hội nghị tại Brussels (Bỉ) chỉ để thảo luận về hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Việt Nam.

Ảnh minh họa: Nông dân trồng khoai mì

Nông dân Việt Nam sẽ trở thành “đại gia” nhờ xăng E10?

Sáng 17/6/2026, tại Diễn đàn “Phát triển nhiên liệu sinh học 2026: Từ chủ trương của đảng đến hành động quốc gia,” đại diện Tổng Công ty Lọc hoá dầu Việt Nam (BSR) nhận định: Khi xăng E10 được sử dụng trên toàn quốc, nhu cầu Ethanol dùng để phối trộn dự báo sẽ đạt khoảng 1 triệu mét khối mỗi năm và như vậy sẽ có hơn 10.000 tỷ đồng trực tiếp chảy vào túi hàng triệu nông dân trồng khoai mì và mía.

Con số 10.000 tỷ đồng nghe có vẻ như một cuộc đổi đời cho nông dân Việt Nam, nhưng kỳ vọng và thực tế cách nhau rất xa…

Thủ tướng Hungary Péter Magyar tại Quốc hội Hungary ở Budapest, ngày 15/06/2026. Ảnh: AFP - Attila Kisbenedek

Quốc Hội Hungary thông qua luật chống tham nhũng, và cải tổ truyền thông

Đạo luật này mở rộng thẩm quyền của Cơ quan Liêm chính (Integrity Authority), một cơ quan chống tham nhũng được lập vào cuối năm 2022, theo đòi hỏi của Liên Minh Châu Âu, nhưng chỉ tồn tại trên danh nghĩa dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán.

Theo các quy định mới, cơ quan này cũng sẽ giám sát việc kê khai hàng năm tài sản của giới quan chức, áp dụng chế tài đối với việc cố ý không kê khai đầy đủ, yêu cầu tiến hành điều tra về tham nhũng.

Nhà báo tự do Lê Trung Khoa (trái), Facebooker Huệ Như và Luật Sư Nguyễn Văn Đài (phải). Ảnh: Facebook Nguyễn Văn Đài

Chuyện thật như bịa: Việt Cộng tiếp đạn cho Việt Tân (Phần 2)

Nghị quyết của Nghị Viện Châu Âu về Đàn áp xuyên quốc gia đề cập đến các vụ giết người có mục tiêu, bắt cóc, bạo lực, cưỡng bức hồi hương, mất tích do cưỡng bức, trục xuất, Việt Nam có đủ, thậm chí đã thực hiện từ 2017 (vụ Trịnh Xuân Thanh, trong vụ này, cả Đức lẫn Slovakia cùng xác định ông Tô Lâm là nghi can giữ vai trò chủ mưu), sau vụ bắt cóc vừa kể là vụ bắt cóc Trương Duy Nhất (2019)…