Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Vụ bắt bà Nguyễn Phương Hằng: Những điều luật phục vụ thủ đoạn của chính quyền CSVN

Việc tố cáo một đối tượng nào đó phạm tội thì kết quả rơi vào 2 khả năng: Khả năng thứ nhất, anh có đầy đủ bằng chứng thuyết phục thì đối tượng bị anh tố là người phạm tội; Khả năng thứ nhì, nếu anh không có bằng chứng, hoặc bằng chứng không thuyết phục thì chính anh là người phạm tội. Tội vu khống tội xúc phạm danh dự.

Việc bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt là chuyện không khó đoán. Một khi bà Hằng không đủ bằng chứng hoặc bằng chứng không thuyết phục thì bà này chỉ có thể bị truy tố về tội vu khống nằm ở điều 156 Bộ Luật Hình Sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), hoặc nếu có thể thì truy tố thêm tội xúc phạm danh dự người khác thuộc điều 155 Bộ Luật Hình Sự 2015.

Tuy nhiên, chính quyền CSVN lại truy tố bà Hằng ở một điều luật hoàn toàn xa lạ, đó là điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Vậy điều 331 Bộ Luật Hình Sự 2015 có nội dung gì?

Nó là một loại luật được đảng CSVN tạo ra để chụp mũ lên bất kỳ đối tượng nào nó muốn trừng trị. “Luật là tao, tao là luật” là một kiểu trị dân tùy tiện của đảng CSVN, chính những điều luật này là một trong những công cụ giúp đảng CSVN thực hiện cách trị dân như thế.

Đây là bản chất của một nhà nước độc tài toàn trị.

Bài trích: Vụ bắt bà Phương Hằng: Những điều luật phục vụ thủ đoạn của chính quyền CS – Đỗ Ngà

Youtube Việt Tân