Vụ Việt Á: Mặt trận Tổ quốc đòi truy trách nhiệm 2 bộ y tế, khoa học-công nghệ

Ông Lê Bá Trình, ủy viên Đoàn Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc VN, và một số ủy viên khác yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Bộ Y Tế và Bộ Khoa Học-Công Nghệ liên quan đến vụ bê bối về bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, 27/12/2021. Ảnh chụp báo Tiền Phong
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Một số ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hôm 27/12 đề nghị làm rõ trách nhiệm của hai Bộ Y tế và Khoa học-Công nghệ liên quan đến vụ bê bối về bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á.

Báo chí Việt Nam cho biết tại một hội nghị của Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vấn đề tham nhũng, tiêu cực trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 là chủ đề được thảo luận nhiều, trong đó, đã có những lời đánh giá nặng nề về vụ công ty Việt Á bị cáo buộc đã bắt tay với các cơ quan y tế để thao túng giá các bộ xét nghiệm.

Mặt trận Tổ quốc là cánh tay của đảng cộng sản quản lý các tổ chức chính trị, xã hội ở Việt Nam.

Các báo trong nước dẫn lời ông Lê Bá Trình, ủy viên Đoàn Chủ tịch của Mặt trận, lưu ý rằng thời gian gần đây liên tục xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đặc biệt là trong các hoạt động phòng, chống COVID-19, và những diễn biến đó làm cho nhân dân hoang mang, lo lắng.

Ông Trình, từng là Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, liệt kê một loạt các vụ việc đã xảy ra ở Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội, và mới đây nhất là vụ của Công ty Việt Á bị cáo buộc là “thổi giá” và “hối lộ” để bán các bộ xét nghiệm, dính líu đến nhiều cơ quan y tế và CDC các tỉnh, thành phố, cũng như một số bộ, ngành ở cấp trung ương.

Vị quan chức của Mặt trận Tổ quốc gọi đó là hành vi “lấy cả nỗi đau, cái chết con người để làm phương tiện tham nhũng,” theo tường thuật của báo chí trong nước.

Vẫn ông Trình đề nghị làm rõ trách nhiệm của Bộ Khoa học-Công nghệ và Bộ Y tế liên quan tới việc Công ty Việt Á “nâng khống” giá kit xét nghiệm và “trục lợi.”

Bên cạnh đó, vị ủy viên Đoàn Chủ tịch của Mặt trận cũng đòi phải làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đã đề xuất việc khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho Việt Á. Ông Trình lập luận rằng động thái đó có thể được xem như là “một sự thừa nhận,” “bao che,” “tạo điều kiện” cho Việt Á làm những việc sai trái, lừa dối nhân dân, tham nhũng tiền của nhà nước.

Báo chí dẫn lời ông Trình cáo buộc rằng các CDC, bệnh viện, trung tâm y tế đã câu kết với Việt Á để tham nhũng hàng tỉ tới hàng chục tỉ đồng của nhà nước.

Như VOA đã đưa tin, công an Việt Nam bắt giữ lãnh đạo của công ty Việt Á cách đây 1 tuần với cáo buộc “thổi giá,” “trục lợi” trong việc sản xuất, kinh doanh bộ xét nghiệm COVID-19.

Công an nói doanh thu của Việt Á từ bán test kit lên tới 4.000 tỷ đồng. Một số nhà quan sát đưa ra tính toán rằng nếu các quan chức liên quan được hưởng ít nhất 20% giá trị hợp đồng khi các cơ quan, đơn vị của họ mua hàng của Việt Á, số tiền chia chác, đút túi cá nhân phải lên đến 800 tỷ đồng.

Tính toán này dựa trên thông tin từ điều tra ban đầu của công an cho thấy Việt Á đã chi “tiền phần trăm hợp đồng” cho lãnh đạo các bệnh viên, các CDC của các tỉnh, thành. Trong đó, chỉ riêng với CDC của tỉnh Hải Dương, Việt Á có các hợp đồng đạt tổng giá trị 151 tỷ đồng và lãnh đạo Việt Á đã chi riêng gần 30 tỷ cho vị giám đốc của CDC này, tương đương 20% giá trị hợp đồng.

Trong cuộc họp của Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hôm 27/12, ông Lê Bá Trình, ủy viên Đoàn Chủ tịch, phát biểu rằng nhân dân “mong muốn đảng, nhà nước làm rõ vi phạm, đến mức phải xử lý theo quy định pháp luật thì phải xử lý nghiêm minh với những cơ quan, tổ chức có liên quan tới vụ việc này.”

Một ủy viên khác, ông Lê Truyền, đưa ra quan sát rằng khi nhà chức trách càng điều tra thêm về vụ việc, càng thấy rằng nó “lớn” và “nguy hại.”

Báo chí trong nước trích lời ủy viên Truyền nói “Đây là một thứ lừa đảo nhân dân, lừa đảo ngay trong cơ quan nhà nước,” và ông nhấn mạnh rằng người dân phản ứng rất dữ dội, vì vậy, Mặt trận cần phải đưa các thông tin đó vào bản báo cáo tổng hợp tình hình nhân dân 2021.

Tham gia cuộc họp, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim đề nghị rằng Mặt trận Tổ quốc phải có ý kiến ngay về vụ Việt Á chứ không chờ tới khi mọi việc xong xuôi rồi mới lên tiếng.

Theo quan sát của VOA, dư luận Việt Nam trong hơn 1 tuần qua bày tỏ họ rất phẫn nộ về vụ Việt Á, gọi đây là tội ác, là vụ bê bối thế kỷ, do những kẻ táng tận lương tâm gây ra, lừa đảo và móc túi người dân cũng như ngân sách nhà nước, làm hại đến sức khỏe và tính mạng của hàng triệu người dân.

Lần ngược thời gian, không ít người đặt câu hỏi phải chăng vì những lợi lộc, chia chác mà ngành y tế nhiều lần đặt ra yêu cầu phải xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng, thậm chí áp dụng các biện pháp cưỡng chế xét nghiệm trong một năm qua, dẫn đến một số vụ việc gây bất bình to lớn và bị lên án là “dã man,” “phi nhân tính,” “vi phạm tự do thân thể” hoặc “xâm phạm tư gia” của công dân.

Một số người am hiểu luật pháp đề nghị nhà chức trách lưu ý đến yếu tố “lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi,” phải xem đó là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, nếu như nhà chức trách thực sự nghiêm túc trong việc điều tra, xử lý vụ Việt Á và các quan chức liên quan, đặc biệt là người thuộc hai bộ y tế và khoa học-công nghệ.

Nguồn: VOA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.