Hoa Kỳ kêu gọi VN trả tự do cho hơn 100 tù nhân lương tâm

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thanh Trúc, phóng viên đài RFA 2009-08-01

Tại buổi họp báo ở hạ viện Mỹ sáng thứ Năm vừa qua, nhóm đòi hỏi nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam của quốc hội Hoa kỳ kêu gọi chủ tịch Nguyễn Minh Triết trả tự do cho trên một trăm tù nhân lương tâm theo thông lệ của đợt ân xá mỗi dịp lễ quốc khánh 2 tháng Chín hàng năm.

Thanh Trúc có mặt tại chỗ và tường trình chi tiết đến quí vị:

Tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế

Lên tiếng mở đầu buổi họp báo, nữ dân biểu Loretta Sanchez nói là căn cứ vào các tài liệu cũng như thông tin từ Bộ Ngoại Giao, Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Thế Giới, cũng như các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền và tôn giáo, thì Việt Nam đang giam giữ trên một trăm tù nhân lương tâm vì những tội danh như lợi dụng tự do dân chủ để chống phá nhà nước, xách động gây rối và làm mất trật tự xã hội, tuyên truyền gây bất lợi cho chính phủ.

Nhấn mạnh rằng những cá nhân đó bị bắt giữ theo một đạo luật an ninh quốc gia khá là mơ hồ và không đúng tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, bà Loretta Sanchez nói rằng trả tự do cho trên trăm tù nhân lương tâm ấy là hành động phù hợp chuẩn mực quốc tế, vào khi Việt Nam đang là thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

“Ngày 2 tháng Chín là thời điểm mà Việt Nam có thông lệ ân xá tù nhân. Chúng tôi trong nhóm dân biểu quan tâm về nhân quyền và tự do tôn giáo đã thảo bức thư gởi chủ tịch nước Việt Nam kèm theo danh sách trên một trăm người mà chúng tôi biết họ đang bị giam giữ và mong Việt Nam ân xá cho họ trong đợt này. Thư của chúng tôi còn khẳng định là nếu muốn duy trì mối quan hệ song phương Mỹ Việt tốt đẹp thì Việt Nam nên tôn trọng quyền con người và nên thả hết tù nhân chính trị ra.

Hoa Kỳ phải chứng tỏ cho Việt Nam biết họ không thể phủ nhận quyền làm người của nhân dân họ, những lời hứa suông không còn tác dụng nữa, đó là nguyên nhân mà tôi cùng các đồng viện trong nhóm muốn trình bày trong buổi họp báo hôm nay.”

Chính sách đàn áp tôn giáo

Dân biểu đảng Cộng Hoà, ông Ed Royce, đề cập đến chính sách đàn áp tôn giáo mà nhà cầm quyền Việt Nam không từ bỏ, điển hình như hành động trấn áp đạo Tin Lành, vụ giáo xứ Thái Hà năm 2008, và hiện nay là vụ giáo xứ Tam Tòa xảy ra từ tuần trước. Ông cho đó là những sự kiện tồi tệ ở Việt Nam trong một thập niên trở lại đây.

Chỉ vào danh sách một trăm tù nhân lương tâm còn bị giam giữ, rồi đến tấm ảnh phóng lớn của mục sư Nguyễn Công Chính, dân biểu Ed Royce nói:

“Đây là trường hợp bị hành hung mới đây nhất đối với mục sư Nguyễn Công Chính, từng bị công an thẩm vấn trên ba trăm bận, từng bị đánh như thế này hơn hai chục lần. Chuyện này phải chấm dứt. Mỹ phải buộc Việt Nam ngưng những hành động lạm dụng và lộng hành như thế lại.

Đó là lý do khiến ông dân biểu Joseph Cao và tôi đề nghị một luật tu chính mà có thể yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC các quốc gia cần đặc biệt quan tâm vì thiếu tự do tôn giáo. Hạ viện đã biểu quyết thuận kiến nghị tu chính này và tôi nghĩ thượng viện phải thấy tầm quan trọng của nó để biểu quyết thông qua.”

Tiếp lời dân biểu Ed Royce, dân biểu Chris Smith, đưa sự chú ý của báo giới vào vụ Tam Tòa:

“Hàng chục ngàn giáo dân xuống đường phản đối vụ Tam Tòa trong tuần này mà hai linh mục bị đả thương, nhiều phụ nữ bị hành hung, hàng trăm người khác bị đánh đập bởi công an và những người làm việc cho công an, là chuyện vô cùng nghiêm trọng.”

Dự thảo luật nhân quyền

Đề cập đến dự thảo luật nhân quyền cho Việt Nam mà ông là tác giả, từng được hạ viện hai lần thông qua nhưng bị trở ngại khi lên đến thượng viện, dân biểu Chris Smith cam kết:

“Tôi đã tái đệ trình dự luật này trước quốc hội năm nay với sự vận động tích cực của các đồng viện trong hai đảng. Tôi mong dự luật được đưa vào lịch trình bàn thảo khi quốc hội tái nhóm tháng Chín tới, tôi tin và tôi hy vọng giới lãnh đạo trong hai đảng ở lập pháp sẽ đưa vấn đề Việt Nam ra mổ xẻ để thấy nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam được cải thiện đến mức nào hay là càng ngày càng xuống cấp hơn.

Tôi cũng sẽ kêu gọi hành pháp của tổng thống Obama đừng chấp thuận GSP tức Qui Chế Ưu Đãi Phổ Cập cho Việt Nam chừng nào chính phủ này còn vi phạm nhân quyền và không tôn trọng tự do tôn giáo như hiện nay.”

JPEG - 20.2 kb
Hình : Việt Tân

Ngoài dân biểu Mỹ gốc Việt Joseph Cao Quang Ánh, cũng là thành viên trong nhóm dân cử chuyên tranh đấu cho nhân quyền và tôn giáo ở Việt Nam, còn một người Mỹ gốc Việt khác được mời lên tiếng trong buổi họp báo, ông Hoàng Tứ Duy:

“Tôi có mặt hôm nay, đại diện đảng Việt Tân để cùng với các dân biểu kêu gọi nhà nước cộng sản Việt Nam trả tự do cho các tù nhân chính trị. Đặc biệt chúng tôi quan tâm đến các bloggers đang bị giam cầm ở Việt Nam. Một trong những đề nghị chúng tôi đưa ra là quốc hội thông qua Nghị Quyết 672 ủng hộ quyền tự do Internet của người Việt Nam.”

Là người sau cùng đến tham dự buổi họp báo, dân biểu Dana Rohrabacher sau đó khẳng định với đài Á Châu Tự Do rằng vấn đề ở đây là tình hình Việt Nam không hề được cải thiện:

“Thật sự tôi cứ nghĩ Việt Nam phải cố gắng thay đổi để có dân chủ hơn chứ, nào ngờ những dấu hiệu của sự đàn áp cứ nổ ra rõ ràng là không ổn rồi. Tôi nghĩ phải làm sao để tiếng nói của chúng ta được Việt Nam lắng nghe, phải nói cho Việt Nam biết họ không thể bỏ qua vấn đề thiếu nhân quyền và thiếu tự do tôn giáo được.”

Thanh Trúc tường trình từ Washington.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.