Loa phát thanh xã ở Hà Tĩnh nghi bị Trung Quốc chèn sóng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Lãnh đạo xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, xác nhận hai cụm loa phát thanh của xã bị nhiễm sóng “lạ” suốt buổi sáng, phát tiếng Trung Quốc.

Theo báo Zing, nhiều ngày nay, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh loa truyền thanh xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, phát ra tiếng nước ngoài kéo dài nhiều giờ nghi “nhiễm sóng lạ.”

Chị Hồng Nhung (xã Thạch Hạ), chủ nhân clip, cho biết sự việc diễn ra khoảng một tháng nay. Thỉnh thoảng khi các chương trình đang phát thì bất ngờ có tiếng nước ngoài chèn vào, chị nghĩ là chương trình của đài nên không để ý. Do diễn ra nhiều lần, chị đã quay lại clip đăng tải lên mạng xã hội và báo với chính quyền địa phương.

“Loa truyền thanh có tiếng nước ngoài đã gần một tháng nay, cứ mỗi sáng khi đài phát bật lên là một lúc sau tiếng nước ngoài lại chèn vào. Nay xã đã cắt điện, cho loa ngừng hoạt động,” chị nói.

Chiều 17 Tháng Năm, nói với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Sông Hàn, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Thạch Hạ, cho biết hệ thống loa phát thanh FM của xã này vừa bị nhiễu tần số, phát sóng một chương trình tiếng ngoại quốc suốt cả buổi sáng, khiến người dân thắc mắc, bực tức.

“Sự việc loa phát thanh của xã bị nhiễm sóng ‘lạ’ xảy ra vào khoảng 7 đến 10 giờ sáng 14 Tháng Năm, tại hai cụm loa ở thôn Minh Yên-Đông Đoài và thôn Liên Nhật. Người dân phản ảnh đã nghe như tiếng Trung Quốc, nhưng thực tế chưa khẳng định được là tiếng nước nào. Đây là lần đầu tiên hệ thống loa phát thanh của xã bị nhiễm sóng,” ông nói.

Theo ông Hàn, sự việc trên được một số cán bộ xã phát hiện và báo cáo. Ủy ban xã đã cử cán bộ văn hóa giải quyết sự việc. Tuy nhiên, cán bộ văn hóa xã không đủ trình độ nên phải ngắt điện để thuê các đơn vị chuyên môn về cài đặt lại tần số mới.

Tin cho biết, đến tối 17 Tháng Năm, hệ thống loa xã này vẫn chưa được giải quyết và theo ủy ban xã Thạch Hạ thì phải “sang tuần sau mới có thể hoạt động trở lại.”

Trước đó, cách đây gần hai năm, vào ngày 18 Tháng Bảy, 2016, một trong số cụm thu sóng đài truyền thanh không dây ở hai phường Khuê Mỹ và Mỹ An thuộc đài truyền thanh quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, cũng bị Trung Quốc chèn sóng để phát bằng tiếng Trung Quốc. (Tr.N)

Nguồn: Người Việt

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.