May 2, 2019

Nhật Bản bước vào triều đại “Lệnh Hòa”

Kể từ ngày 1-5-2019 là năm chấm dứt niên hiệu Heisei thứ 31, để chính thức đổi thành năm Reiwa thứ nhất. Reiwa là gì, tân thiên hoàng Reiwa là người thế nào? Chúng ta hãy cùng lướt qua vài nét sơ lược để có thêm một cái nhìn về triều đại mới của Nhật Bản – quốc gia có nhiều duyên nợ với người VN, đặc biệt là trong quá trình đấu tranh của người VN từ thời Minh Trị tới những năm gần đây.

Người dân Sài Gòn biểu tình phản đối Dự luật đặc khu hôm 10-6-2018. Địa điểm: Vòng xoay Lăng Cha Cả, Công viên Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Facebook

Sợ biểu tình: bệnh đã đến hồi di căn

Những tuyên bố của ông Nguyễn Thiện Nhân hoàn toàn không xa lạ đối với cấp lãnh đạo CS dù thấp nhất huống chi là một Bí thư Thành ủy như ông. Từ lâu biểu tình là kẻ thù của người Cộng sản, không có chữ biểu tình trong tự điển CS vì nó là nguyên nhân, động cơ và lực hút khủng khiếp của nhân dân để làm sụp đổ một chế độ, bất cứ chế độ nào mà người dân chán ngán.

Sinh hoạt 30/4 tại Houston

Hòa vào dòng sinh hoạt tưởng niệm Tháng Tư Đen của người Việt Tỵ Nạn Cộng sản trên toàn thế giới, Cộng đồng và các đoàn thể của người Việt tại Houston đã tổ chức và tham gia một chuỗi các sinh hoạt đánh dấu 44 năm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 rất đa dạng và khí thế.

LS Nguyễn Văn Đài và đại diện Đảng Việt Tân hội kiến Bộ Ngoại Giao Hòa Lan do bà Đại Sứ Nhân Quyền Marriet Schuurman (giữa) cầm đầu.

Phái đoàn Việt Tân và LS Nguyễn Văn Đài hội kiến Bộ Ngoại Giao Hòa Lan để đệ nạp Báo Cáo Vi Phạm Nhân Quyền 2019 của Công An CSVN

Phái đoàn Việt Nam gồm LS Nguyễn Văn Ðài, lãnh đạo Hội Anh Em Dân Chủ và đại diện Đảng Việt Tân tại Hoà Lan là bà Nguyễn Thị Thu Vân và ông Nguyễn Ðắc Trung đã được bà Marriet Schuurman, Đại Sứ Nhân Quyền Bộ Ngoại Giao Hòa Lan đón tiếp với sự hiện diện của bà Judith Hoevenaars, chuyên viên về chính sách bảo vệ nhân quyền và ông Arnold van der Zanden, chuyên viên về chính sách Á Châu Vụ.